Truyện cười: Văn hóa và Khoa học kỹ thuật của TQ sẽ vượt Hoa Kỳ trong 20 năm tới

11/07/20, 10:57 Trung Quốc

Trên mạng xã hội đã lan truyền một câu chuyện cười nói về nền giáo dục của Hoa Kỳ và Trung Quốc. Sự khác biệt của 2 nền giáo dục này đã đưa đến những kết quả cũng hoàn toàn trái ngược nhau.

Dưới đây là toàn bộ nội dung của bài viết:

Tháng 6/1979, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phái một đoàn đại biểu đến Hoa Kỳ để điều tra khảo sát nền giáo dục sơ cấp của Hoa Kỳ. Khi về nước họ đã viết một báo cáo dài 30 nghìn chữ với những điểm chính sau:

1. Học sinh Mỹ bất kể có thành tích tốt hay xấu, đều nghênh ngang, cao ngạo.

2. Học sinh lớp 2 đọc chữ còn chưa xong, phép cộng phép trừ còn phải tính bằng tay mà cả ngày chỉ nói viển vông nào là phát minh, nào là sáng tạo, nào là làm thế nào khiến trái đất lăn tròn dễ như trở bàn tay.

3. Xem trọng thể thao, mỹ thuật, xem nhẹ hóa lý

4. Lớp học gần như mất kiểm soát, học sinh hoặc mặt mày cau có hoặc cả ngày nói đông nói tây hoặc vắt chéo chân, có cả người đi lung tung trong lớp.

Kết luận: Giáo dục cơ sở của Mỹ đã đi vào ngõ cụt, 20 năm nữa nền văn hóa và khoa học kỹ thuật của Trung Quốc chắc chắn sẽ đuổi kịp và vượt qua cái đất nước mà được tô vẽ là siêu cường quốc này.

Trong cùng năm đó, với tư cách thăm đáp lễ, Hoa Kỳ cũng cử một đoàn khảo sát đến Trung Quốc. Họ đến thăm một số trường học tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Tây An và cũng viết một báo cáo với nội dung như sau:

1. Học sinh tiểu học khi lên lớp thích giơ tay phát biểu. Ngoại trừ những lúc giáo viên đưa ra câu hỏi và học sinh giơ tay phải lên, còn không thì sẽ ngoan ngoãn bất động. Học sinh mẫu giáo ngoại trừ lúc hoạt động ngoài trời ra, còn lại hay thích vắt tay ra sau lưng.

2. Học sinh thích dậy sớm, trước 7 giờ sáng ở trên đường thấy toàn là học sinh, và họ rất thích vừa đi vừa ăn.

3. “Bài tập về nhà” của học sinh, có nghĩa là tiếp tục việc học ở trường khi ở nhà.

4. Học sinh có điểm kiểm tra cao nhất được gọi là học sinh ưu tú nhất. Họ sẽ nhận được giấy khen khi kết thúc học kỳ, còn những người khác thì không.

Kết luận: Học sinh Trung Quốc là những người cần cù chăm chỉ nhất thế giới, luôn thức khuya dậy sớm. Thành tích học tập của họ là tốt nhất so với bất kỳ học sinh ở bất kỳ quốc gia nào. Có thể dự đoán rằng: trong 20 năm nữa, nền văn hóa và khoa học kỹ thuật của Trung Quốc chắc chắn sẽ phát triển bỏ xa Hoa Kỳ.

Cả Trung Quốc và Mỹ Quốc đều đưa ra một kết luận giống nhau. Kết quả là sau 25 năm, đến Thượng đế cũng phải phì cười, vì kết luận đó hoàn toàn sai rồi!

Hệ thống giáo dục “thất bại” của Hoa Kỳ đã bồi dưỡng ra 43 người đạt giải Nobel và 197 tỷ phú giàu lên nhờ tri thức. Không có bất kỳ trường học nào ở Trung Quốc đào tạo ra những nhân tài như trên. 

Suy nghĩ thứ nhất: Các chuyên gia giáo dục Trung Quốc đã đánh giá quá cao vai trò của quy định và kỷ luật, đánh giá thấp giá trị của tự do và quyền lợi; đánh giá cao vai trò của bồi dưỡng kiến thức, đánh giá thấp ý nghĩa của giáo dục tinh thần sáng tạo.

Suy nghĩ thứ hai: Tiêu chí chân chính của học giỏi là gì? Người Trung Quốc cho rằng, biết càng nhiều càng tốt, học càng nhiều càng tốt. Còn người phương Tây tôn sùng kiến thức mới, những phát hiện mới, sáng tạo và đổi mới. Họ thường nói : “Hãy suy nghĩ đến những điều bạn chưa từng suy nghĩ đến”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x