Truyền thông Anh: Trung Quốc đã phát hiện ra virus corona mới từ năm 2013

07/07/20, 16:31 Trung Quốc

Vào ngày 5/7, truyền thông Anh đã đưa tin, có một cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng, Trung Quốc từ năm 2013 đã phát hiện thấy trong một mỏ quặng bỏ hoang một chủng virus corona mới trùng khớp với loại virus Vũ Hán đã bùng phát ở Vũ Hán. 

Theo truyền thông Anh đưa tin, các nhà khoa học Trung Quốc từ năm 2013 đã phát hiện ra virus corona tại một mỏ quặng bỏ hoang. (Ảnh: NTDTV)

Hiện tại, số ca tử vong và được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán trên khắp thế giới vẫn đang tiếp tục tăng vọt. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 6/7 cho biết, một tuần nữa tổ chức này sẽ cử các chuyên gia đến Trung Quốc đại lục để điều tra nguồn gốc của loại virus này.

Ngay đúng thời điểm này, tờ Sunday Times của Anh đưa tin trên trang nhất ngày 5/7 cho biết, vào đầu năm 2013, các nhà khoa học Trung Quốc tại một mỏ quặng bỏ hoang, đã phát hiện ra một chủng virus corona mới rất giống với virus Vũ Hán. Chủng virus này cùng với virus Vũ Hán đều gây ra căn bệnh liên quan đến phổi và dẫn đến tử vong.

Bài báo này có tiêu đề: “Tiết lộ: Con đường lây truyền virus corona 7 năm trước từ những cái chết trong mỏ quặng đến phòng thí nghiệm Vũ Hán” (Revealed: Seven year coronavirus trail from mine deaths to a Wuhan lab). 

Thạch Chính Lệ – nhân viên cấp cao của Viện Nghiên cứu virus Vũ Hán là người đã thu được toàn bộ bộ gen của virus được lấy từ 5 bệnh nhân đầu tiên ở Vũ Hán. (Ảnh: NTDTV)

Bài báo chỉ ra rằng, vào mùa mưa tháng 8/2012, một căn bệnh bí ẩn gây chết người đã xảy ra tại một khu mỏ đồng bị bỏ hoang ở Tây Nam Trung Quốc, 6 người vào mỏ đều bị mắc phải một chủng viêm phổi không cách nào khống chế được và 3 người trong số họ đã tử vong.

Vài tuần sau đó, một nhóm nhỏ khoa học gia Trung Quốc đã lái xe đến mỏ đồng để tiến hành điều tra. Họ mặc quần áo bảo hộ toàn thân màu trắng và đeo mặt nạ phòng độc tiến vào mỏ quặng. 

Sau khi bước vào thì cảm nhận thấy một mùi hôi thối xông ra từ những đàn dơi đang treo ngược trên đỉnh đầu của họ, còn phía dưới chân thì chuột xếp thành đoàn chạy tán loạn. Các nhà khoa học liền ý thức được rằng nơi này là “một môi trường thích hợp để sản sinh ra một loại vi khuẩn và mầm bệnh biến dị có thể gây chết người.”

Bài báo nói rằng, các nhà khoa học Trung Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra tại mỏ đồng bị bỏ hoang này. Họ đã tìm thấy một vài mẫu vi khuẩn, trong đó đã phát hiện ra một loại virus mới. 

Các mẫu virus này sau đó đã được lưu giữ trong phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu virus Vũ Hán, mà loại virus mới được tìm thấy trong mỏ đồng bỏ hoang này giống đến 96% so với loại virus gây ra dịch viêm phổi Vũ Hán lần này.

Mặc dù bài báo không khẳng định rằng đây chính là nguồn gốc của loại virus gây ra dịch viêm phổi Vũ Hán, nhưng nó chỉ ra rằng, nguồn gốc của virus corona mới có thể là đến từ những con dơi ở gần hoặc ở trong mỏ quặng ở Vân Nam.

Bài báo nói rằng, Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán vào tuần trước đã từ chối bình luận về việc liệu họ có đang che giấu thông tin về việc nhiễm virus của những người thợ khai thác tại mỏ quặng đó hay không, tuy nhiên Vũ Hán vừa đúng lại là thành phố đầu tiên của Trung Quốc xảy ra dịch viêm phổi vào năm ngoái.

Theo thông tin công khai, sau khi Vũ Hán bị phong tỏa vào ngày 23/1 do bùng phát dịch bệnh trên quy mô lớn, thì ngày hôm sau Viện Nghiên cứu Virus Vũ Hán đã công bố một báo cáo trên trang web học thuật bioRxiv, chỉ ra rằng nguồn gốc bùng phát virus ở Vũ Hán lần này là bắt nguồn từ dơi. 

Vào thời điểm đó, chính quyền ĐCSTQ đã gấp rút xóa bỏ sự hoài nghi về việc Viện nghiên cứu virus Vũ Hán đã sản xuất “virus nhân tạo”, thay vào đó họ đã đẩy mạnh tuyên truyền cho nội dung của bài báo cáo chưa xác thực trên. 

Theo Báo cáo từ các phương tiện truyền thông Đại lục vào thời điểm đó, Thạch Chính Lệ – nhân viên cấp cao của Viện Nghiên cứu virus Vũ Hán là người đã thu được toàn bộ bộ gen của virus được lấy từ 5 bệnh nhân đầu tiên ở Vũ Hán.

Bộ gen của 5 trường hợp này về cơ bản là giống nhau và giống 79,5% so với trình tự gen của virus SARS, điều đặc biệt đáng chú ý hơn là nó lại giống đến 96% so với  trình tự gen của chủng virus được tìm thấy trên những con dơi tại mỏ quặng ở Vân Nam vào năm 2013. 

Do đó người ta dự đoán rằng, nguyên nhân gây ra sự bùng phát virus corona chủng mới tại Vũ Hán có xác suất 90% là đến từ loài dơi.

Thảo Nguyên  (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x