Truyền thông Mỹ: Bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán tại Đông Bắc xuất hiện triệu chứng mới

22/05/20, 13:27 Trung Quốc

Vùng Đông Bắc của Trung Quốc tiếp tục ghi nhận thêm các bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán mới được chẩn đoán. Truyền thông Mỹ cho biết, các triệu chứng của bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán ở khu vực Đông Bắc có những điểm khác so với triệu chứng trong đợt bùng phát ban đầu ở Vũ Hán, điều này cho thấy có thể virus này đang liên tục biến đổi.

Truyền thông Mỹ đưa tin, bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán tại Đông Bắc xuất hiện triệu chứng mới. (Ảnh: Reddit)

Theo tờ Bloomberg của Mỹ, dịch bệnh viêm phổi ở Vũ Hán hiện nay ở Đông Bắc Trung Quốc có những điểm không tương đồng với đợt bùng phát ban đầu ở Vũ Hán, Hồ Bắc. Ngoài việc mất nhiều thời gian hơn để phục hồi sức khỏe, các triệu chứng của bệnh nhân được chẩn đoán ở khu vực Đông Bắc cũng khác với các triệu chứng của bệnh nhân ở Vũ Hán.

Báo cáo dẫn lời bác sĩ Khưu Hải Ba (Qiu Haibo) chuyên gia hàng đầu đến từ Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) tiết lộ, các ca nhiễm ở Đông Bắc Trung Quốc dường như mất thời gian lâu hơn từ 1-2 tuần để phát triển các triệu chứng sau khi nhiễm virus. Việc biểu hiện triệu chứng chậm hơn sẽ khiến nhà chức trách khó xử lý các ca nhiễm. 

Hầu hết các bệnh nhân ở khu vực Đông Bắc bị tổn thương ở phổi, trong khi các bệnh nhân ở Vũ Hán lại bị tổn thương nhiều hơn ở tim, thận và dạ dày. Điều này có thể chỉ ra rằng virus đang liên tục biến đổi.

Giáo sư Qiu Haibo (T) Phó Thư ký Ủy ban CPC kiêmThư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật của Bệnh viện Zhongda trực thuộc Đại học Đông Nam. (Ảnh: Imgcdn.yzwb)

Hiện tại, đã có ít nhất 46 trường hợp được ghi nhận ở 3 thành phố là Thư Lan (tỉnh Cát Lâm), thành phố Cát Lâm (tỉnh Cát Lâm) và Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh), trong số đó có 26 bệnh nhân đã phải nhập viện. Những thành phố này đều đã phải thực hiện biện pháp “đóng cửa thành phố” để phòng chống dịch bệnh.

Vào tháng Tư, một nghiên cứu khoa học của Đại học Chiết Giang (Zhejiang University) cho thấy, virus viêm phổi Vũ Hán đã biến đổi thành ít nhất 30 phiên bản gen khác nhau. Báo cáo nghiên cứu này của Đại học Chiết Giang cho biết việc phát triển thuốc và vắc-xin điều trị viêm phổi Vũ Hán là việc rất cấp bách, nhưng cũng cần phải tính đến tác động của những đột biến này của virus, đặc biệt là đột biến ban đầu (the founder mutation) để tránh xuất hiện những nguy cơ tiềm ẩn và ngộ nhận có thể xảy ra.

“Các nhà khoa học vẫn chưa hoàn toàn hiểu được có phải virus corona chủng mới đang biến đổi đáng kể hay không, và liệu những điểm khác biệt mà bác sĩ Trung Quốc nhận thấy có phải do một thực tế là họ giờ đây có thể giám sát bệnh nhân tỉ mỉ và ở giai đoạn sớm hơn so với ở Vũ Hán” – Hãng tin Bloomberg viết.

Khi dịch viêm phổi bùng phát ở Vũ Hán, hệ thống y tế địa phương đã trở nên quá tải trong giai đoạn đầu. Vào thời điểm đó, chỉ những bệnh nhân có các triệu chứng nghiêm trọng nhất mới được điều trị, còn thời điểm hiện tại các bác sĩ trong điều kiện thoải mái có thể chú ý hơn để quan sát các triệu chứng của bệnh nhân. Hơn nữa, các bệnh nhân bị nhiễm bệnh ở khu vực Đông Bắc có thời gian ủ bệnh dài hơn và thời gian không có triệu chứng lâu hơn, hậu quả là đã tạo ra các ổ dịch trong gia đình.

Thiên Quân Chính Kinh (TianJun Zheng Jing), một nhóm chuyên gia độc lập, đã bình luận trong một bài báo rằng, vào ngày 14/5, Ban Thường vụ Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp để ngăn chặn và kiểm soát tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán ở trong và ngoài nước.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp nêu tên các khu vực như Hắc Long Giang và Cát Lâm gần đây đã phải trải qua các đợt bùng phát dịch bệnh. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh nghiêm trọng ở hai tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm đã làm kinh động tới Trung Nam Hải. 

Hiện tại, chỉ có 2 nơi ở Trung Quốc Đại lục không được Bắc Kinh xếp vào khu vực có nguy cơ thấp. Ngoại trừ khu Đông – Tây Hồ của thành phố Vũ Hán, còn có thành phố Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm, thậm chí thành phố Thư Lan còn được xếp vào khu vực có mức độ “nguy cơ cao” hơn cả thành phố Vũ Hán.

Nhân viên y tế khử trúng tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. (Ảnh:TheNewYorkTimes)

Vào ngày 7/5, một nữ nhân viên giặt ủi 45 tuổi làm việc tại Cục Công an thành phố Thư Lan đã được chẩn đoán nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, người này không hề có tiền sử tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh, cũng không có tiền sử đi du lịch, người này cũng luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, do đó không thể tìm thấy nguồn lây nhiễm của bệnh nhân. Theo như công bố chính thức, thì người phụ nữ này đã lây nhiễm cho 16 người. 

Ông Ngô Tôn Hữu, chuyên gia dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, tin rằng bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận của thành phố – nữ nhân viên giặt ủi 45 tuổi của Cục Công an, chưa chắc đã là nguồn gốc gây ra đợt dịch. Nếu bệnh nhân này không phải là nguồn lây, như vậy rất có thể có người nhiễm bệnh không triệu chứng trong Cục Công an Thành phố Thư Lan.

Theo thông tin từ kênh truyền hình NextTV vào ngày 20/5, các trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới nhất được công bố đã tăng lên 45 trường hợp. Tuy nhiên, một số người tiết lộ rằng các số liệu được công bố không phản ánh đúng tình hình thực tế. Cục trưởng Công an thành phố Thư Lan và các quan chức chính phủ cấp cao khác thực sự đã được chẩn đoán là nhiễm virus Vũ Hán.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x