Truyền thông Mỹ tuyên bố ông Biden thắng cử, ông Trump phản pháo: Họ không quyết định ai là tổng thống

08/11/20, 09:34 Góc Nhìn

Nhiều phương tiện truyền thông đã điều hành trò lừa bịp công chúng bằng cách tuyên bố Joe Biden là tổng thống đắc cử, trong khi thực tế vẫn chưa có bang nào xác nhận kết quả cuộc bỏ phiếu cuối cùng của họ. Ngoài ra, nhiều tiểu bang đã phải kiểm phiếu lại và các vụ kiện gian lận bầu cử đang chờ xử lý.

Ảnh kết hợp: Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden
Ảnh kết hợp: Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh qua TH)

Nếu nhìn vào bức tranh thực tế thì đây chẳng là gì ngoài một nỗ lực tuyệt vọng của các phương tiện truyền thông tin tức giả mạo, nhằm gây khó chịu cho nước Mỹ và hy vọng những người ủng hộ Tổng thống Trump mất tinh thần.

Cố vấn pháp lý của Trump Jenna Ellis trả lời:

 “Các nỗ lực phối hợp của giới truyền thông đang cố gắng tuyên bố Joe Biden là tổng thống một cách đơn giản và phớt lờ các quy định của pháp luật. Không có người chiến thắng chính thức cho đến khi mọi phiếu bầu hợp pháp được kiểm đếm chính xác, các bang chứng nhận kết quả và mọi thách thức pháp lý được giải quyết.”

Tổng thống Trump hiện đã đưa ra một tuyên bố rõ ràng:

“Tất cả chúng ta đều biết tại sao Joe Biden lại vội vàng giả vờ là người chiến thắng và tại sao các đồng minh truyền thông của ông ta lại cố hết sức để giúp ông ta: Họ không muốn sự thật bị phơi bày. Sự thật đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc. Joe Biden chưa được chứng nhận là người chiến thắng ở bất kỳ tiểu bang nào, chưa nói đến bất kỳ tiểu bang nào trong số các tiểu bang còn nhiều tranh chấp đang hướng tới việc kiểm phiếu lại bắt buộc hoặc các tiểu bang mà chiến dịch của chúng tôi có những yêu cầu pháp lý chính đáng và hợp pháp, có thể xác định người chiến thắng cuối cùng. Ví dụ, ở Pennsylvania, các quan sát viên pháp lý của chúng tôi không được phép tiếp cận và giám sát quá trình kiểm đếm. Các lá phiếu hợp pháp sẽ quyết định ai là tổng thống, chứ không phải cơ quan truyền thông.

Bắt đầu từ Thứ Hai, chiến dịch của chúng tôi sẽ bắt đầu khởi tố vụ án tại tòa để đảm bảo luật bầu cử được tuân thủ đầy đủ và người chiến thắng hợp pháp được xác định. Người dân Hoa Kỳ được quyền tham gia một cuộc bầu cử trung thực: nghĩa là đếm tất cả các lá phiếu hợp pháp và không đếm bất kỳ lá phiếu bất hợp pháp nào. Đây là cách duy nhất để đảm bảo công chúng hoàn toàn tin tưởng vào cuộc bầu cử của chúng ta. Vẫn còn gây sốc khi chiến dịch Biden từ chối đồng ý với nguyên tắc cơ bản này và muốn các lá phiếu được tính ngay cả khi chúng bị gian lận, sản xuất hoặc bỏ phiếu bởi những cử tri không đủ điều kiện hoặc đã qua đời. Chỉ một bên có hành vi sai trái mới cấm quan sát viên ra khỏi phòng kiểm đếm phiếu một cách bất hợp pháp  và sau đó đấu tranh trước tòa để chặn quyền của họ.

Vậy Biden đang che giấu điều gì? Tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Người dân Mỹ có được số phiếu trung thực mà họ xứng đáng được nhận và nền Dân chủ yêu cầu.

Newt Gingrich bổ sung bối cảnh cho sự điên rồ của phương tiện truyền thông khi tuyên bố chiến thắng cho cho Biden:

Nếu quý vị muốn xem bản sửa lỗi đang ở mức nào, phiếu bầu vẫn đang được đếm, không có cuộc kiểm phiếu nào bắt đầu, các thử thách bị bỏ qua, 5 tiểu bang chỉ nằm trong phạm vi 1% nhưng truyền thông đã tuyên bố Biden giành chiến thắng.

Đừng bao giờ quên rằng các phương tiện truyền thông đã cổ vũ Al Gore khi ông ta đấu tranh trong cuộc bầu cử năm 2000 cho đến hết ngày 14/12, nhưng bây giờ với Trump, họ yêu cầu ông phải nhượng quyền tổng thống ngay lập tức, trước khi tất cả các bằng chứng về gian lận phiếu bầu được đưa ra.

Tác giả: Mike Adams

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x