Truyền thông Pháp: Virus này không phải là virus Trung Quốc, mà là virus ĐCSTQ

01/05/20, 11:47 Trung Quốc

Gần đây, một bài xã luận xuất bản trên tuần báo “Le Point” của Pháp đã chỉ ra rằng, loại virus hiện đang giết chết hơn 200 ngàn người trên toàn thế giới không phải là virus Trung Quốc mà là virus của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bài báo cũng chỉ ra, ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho 3 việc trong dịch bệnh lần này.

Bệnh dịch hạch của ĐCSTQ (bệnh viêm phổi Vũ Hán) đã càn quét thế giới vì ĐCSTQ che giấu dịch bệnh.
Bệnh viêm phổi Vũ Hán đã càn quét thế giới vì ĐCSTQ che giấu dịch bệnh. (Ảnh qua Pixabay)

Ngày 28/4, tuần báo Le Point của Pháp đã xuất bản một bài xã luận của Luc de Barochez chỉ ra rằng, Trung Quốc trong thời kỳ hậu Orwell (nhà văn người Anh nổi tiếng với truyện ‘Trại súc vật’), Đảng đã khống chế tất cả mọi thứ. Trận ôn dịch lần này đã chứng minh một điều, mô hình chuyên chế của ĐCSTQ có thể mang lại thảm họa như thế nào cho thế giới.

Bài viết chỉ ra, virus hiện đang hoành hành trên toàn cầu không phải là virus Trung Quốc. Nó không có quốc tịch, không có màu da, vào tháng 11/2019, trong một tình huống nào đó (cũng có thể sẽ rõ trong một ngày nào đó), nó đã vượt qua giới hạn người-thú, sau đó lan ra khắp thế giới trong vòng chưa đầy 6 tháng. Nhưng xét cho cùng, loại virus này đã giết chết hơn 200 ngàn người và phá hủy nền kinh tế thế giới, nó là virus của ĐCSTQ.

Theo bài viết, ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho 3 việc trong đợt dịch bệnh này:

Đầu tiên, bất chấp sự bùng phát của dịch SARS vào năm 2003 đã cho thấy động vật hoang dã nguy hiểm như thế nào, chính quyền ĐCSTQ lại cho bỏ quy định cấm buôn bán động vật hoang dã, cung cấp điều kiện cho dịch bệnh sinh sôi.

Thứ hai, sau khi dịch bệnh xảy ra, các thông tin liên quan đã bị dập tắt, khiến dịch bệnh lan truyền một cách lặng lẽ, cho đến tháng 1, họ vẫn phủ nhận “không lây truyền từ người sang người”, và trừng phạt bác sĩ Lý Văn Lượng ở Vũ Hán đã dũng cảm đưa ra cảnh báo. Cuối cùng Lý Văn Lượng đã chết bởi con virus này. 

Dưới chế độ ĐCSTQ khủng bố như thế, chính quyền địa phương không muốn cảnh báo về tình hình dịch bệnh đã diễn ra trong nhiều tuần. Và số người tử vong mà họ công bố vẫn còn nhiều nghi vấn.

Thứ ba, ĐCSTQ đã làm suy yếu hợp tác quốc tế để chống lại dịch bệnh, đặc biệt là trong những tháng gần đây, họ đã phát động một chiến dịch truyền bá tin tức giả trên mạng, muốn vứt bỏ trách nhiệm của mình, thậm chí tuyên bố rằng virus có thể do Hoa Kỳ tạo ra.

Bài báo nói rằng, Trung Quốc đương đại đang ở thời kỳ “hậu Orwell”, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và truyền thông hoàn toàn do ĐCSTQ kiểm soát. Dịch bệnh lần này đã chứng minh những thiệt hại mà mô hình quản trị độc đoán này sẽ gây ra. Bởi vì nó không cho người khác đề xuất, không có không gian cho trách nhiệm công dân, tính minh bạch và tự do thông tin.

Bài báo cho biết, ĐCSTQ không chỉ sử dụng các thủ đoạn kiểm soát xã hội ngày càng tinh vi để nô dịch chính người dân của mình và đàn áp các dân tộc thiểu số, nó còn muốn thông qua việc xây dựng một hệ thống quốc tế để xuất khẩu mô hình chuyên quyền của mình ra nước ngoài. Đồng thời, dưới vỏ bọc của “Con đường tơ lụa mới”, nó đã khuếch trương ảnh hưởng của mình, làm tổn hại đến tự do của thế giới.

Cuối cùng bài bình luận này nói, từ xưa tới nay, người phương Tây luôn tin rằng toàn cầu hóa kinh tế sẽ khiến ĐCSTQ tiến tới tự do và dân chủ, nhưng ý tưởng này thật sự sai lầm!

Theo bài báo, đại dịch virus ĐCSTQ (virus Vũ Hán) đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho toàn thế giới, không ngừng có tiếng hô hào của các quốc gia trên thế giới đòi truy cứu trách nhiệm và bắt ĐCSTQ bồi thường. Ngoài Hoa Kỳ, Anh, Ý, Đức, Ấn Độ và thậm chí cả các nước ở châu Phi mà ĐCSTQ đã đầu tư rất nhiều tiền như Ai Cập và Nigeria cũng đã đệ đơn kiện ĐCSTQ.

Gần đây, một hiệp hội luật sư Nigeria đã kiện chính quyền ĐCSTQ ra tòa, yêu cầu ĐCSTQ phải bồi thường 200 tỷ USD vì những tổn thất do virus ĐCSTQ gây ra cho đất nước, bao gồm “những tổn thất tính mạng, bóp nghẹt kinh tế, thương tích, cực khổ, xã hội mất phương hướng, tra tấn tinh thần và thiệt hại cho cuộc sống bình thường của người dân Nigeria”.

Trước đó, VOA đã từng đưa tin, các tổ chức và đoàn thể dân sự tại hơn 40 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu và Ấn Độ, đã khởi xướng ký tên yêu cầu khởi kiện ĐCSTQ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x