Truyền thông Trung Quốc ủng hộ Biden đắc cử vì ‘dễ đối phó’ hơn Trump

22/08/20, 09:51 Thế giới

Truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây đã lên tiếng ủng hộ Joe Biden đắc cử nhiệm kỳ tổng thống sắp tới, bởi ông Biden dễ đối phó hơn nhiều so với Tổng thống Donald Trump, theo Epoch Times.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 4/12/2013. (Ảnh: REUTERS)

Ngày 19/8, tờ Thời Báo Hoàn Cầu của chính quyền Bắc Kinh đăng một bài báo dẫn lời các nhà phân tích Trung Quốc cho rằng nếu ông Biden thắng cử, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục cứng rắn với Trung Quốc. “Nhưng về mặt chiến thuật, cách tiếp cận của Mỹ sẽ dễ đoán hơn, và Biden sẽ dễ đối phó hơn nhiều so với ông Trump – đây là một quan điểm được nhiều quốc gia công nhận”, các nhà phân tích Trung Quốc cho biết.

Trao đổi với Thời báo Hoàn Cầu, ông Li Haidong, giáo sư tại Học viện Ngoại giao Trung Quốc cho hay: “Đối với Trung Quốc, vì ông Biden là phó Tổng thống trong nhiệm kỳ của Obama, và đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với các lãnh đạo Trung Quốc, nên chúng tôi hy vọng sẽ có thể giao tiếp hiệu quả hơn với Biden nếu ông ấy thắng”.

Bài báo trên được đưa ra trong thời điểm diễn ra Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ. Trong đó, ông Biden chính thức được đề cử làm ứng cử viên tổng thống của Đảng này. 

Tuy nhiên, trong bài phát biểu đảm nhận đề cử của Đảng Dân chủ hôm 18/8, ông Biden chỉ đề cập đến Trung Quốc một lần khi cam kết chấm dứt sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc về nguồn cung y tế nếu đắc cử. Thay vào đó, Biden tập trung vào những thất bại được cho là của ông Trung trong việc xử lý đại dịch và làm dịu sự chia rẽ trong nước.

Vì vậy ngày 19/8, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đã chỉ trích Đại hội của Đảng Dân chủ vì không đề cập đến vai trò của Trung Quốc trong việc gây ra đại dịch. “Chúng tôi đã đi được nửa chặng đường của đại hội này, và không có bất kỳ lời nào về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lây nhiễm cho đất nước này một loại virus chết người, giết chết hơn 160.000 người Mỹ, khiến 40 triệu người Mỹ thất nghiệp, làm thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la trong điều kiện kích tài chính và tiền tệ”, ông Navarro nói.

“Những gì tôi thấy đang diễn ra ở đây là Đảng Dân chủ và ĐCSTQ đã tham gia một mục tiêu chung là đánh bại Donald Trump và toàn bộ chiến lược của họ dựa vào việc đổ lỗi cho chính quyền này về đại dịch toàn cầu vốn do ĐCSTQ gây ra”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump: Trung Quốc sẽ sở hữu Mỹ nếu Joe Biden thắng cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh qua Reuters)

Liên quan đến vấn đề này, hôm 11/8, Tổng thống Trump từng cảnh báo: “Trung Quốc sẽ sở hữu Hoa Kỳ nếu Donald Trump thua cuộc bầu cử này. Nếu tôi không thắng cử, Trung Quốc sẽ sở hữu Hoa Kỳ. Các bạn sẽ phải học tiếng Trung Quốc, [nếu] các bạn muốn biết sự thật”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Hugh Hewitt.

Ông nói thêm: “Họ [Trung Quốc] sẽ sở hữu Hoa Kỳ nếu ông [Biden] chiến thắng, và với tôi, họ đang gặp phải một năm tồi tệ nhất trong 67 năm qua bởi vì tôi đã đánh thuế họ rất mạnh. Chúng ta đã thu được hàng tỷ, hàng tỷ USD. Tôi đã chuyển một số khoản tiền thu thuế đó cho những người nông dân [Mỹ] bởi vì họ bị [Trung Quốc] nhắm mục tiêu [trả đũa], và tôi đã để phần còn lại vào Ngân khố Hoa Kỳ”.

Theo The BL, Joe Biden, người vẫn mềm mỏng đối với Bắc Kinh kể từ thời còn là phó tổng thống đã nhiều lần bác bỏ mối đe dọa kinh tế do Trung Quốc gây ra. 

Trung Quốc sẽ đánh bại chúng ta? Thôi nào. Những người này [Trung Quốc] không phải là người xấu. Họ không thể cạnh tranh với chúng ta,” ông Bidden nói vào mùa hè năm 2019 ở Iowa.

Những tháng gần đây, chính quyền Trump đã tăng cường đối phó với hàng loạt mối đe dọa từ ĐCSTQ như lạm quyền ở Hồng Kông và Tân Cương, xâm lược quân sự ở Biển Đông và rủi ro an ninh của các ứng dụng, công nghệ Trung Quốc.

Trong khi đó, giữa bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung đang xấu đi, truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây đã tung ra những luận điệu chống Mỹ và thúc đẩy ý tưởng chiến tranh bằng cách chiếu các bộ phim về chiến tranh để kích động tình cảm dân tộc của người dân trong nước.

Trung Quốc Muốn Trump Thua Bầu Cử năm 2020 (Theo lời Trump) (Nguồn: Trung Quốc Không Kiểm Duyệt)

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x