TS Diêm Lệ Mộng công bố luận văn đầu tiên chứng minh virus Vũ Hán tạo ra bởi ĐCSTQ

16/09/20, 14:10 Thế giới

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Li Meng-Yan) – Chuyên gia virus của Trung Quốc trốn sang Mỹ mới đây đã công bố luận văn đầu tiên cho thấy, virus Vũ Hán được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tạo ra trong phòng thí nghiệm. Nữ Tiến sĩ cũng kêu gọi toàn thế giới tiến hành điều tra Phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán, kể cả những người hợp tác với PTN này.

TS Diêm Lệ Mộng công bố luận văn đầu tiên chứng minh virus Vũ Hán tạo ra bởi ĐCSTQ. (Ảnh: Gnews)

Theo Liberty Times (Đài Loan), vào tối 14/9, Tiến sĩ Diêm Lệ Mông đã đăng bài luận văn đầu tiên trên Zenodo. Đây là kết quả nghiên cứu dưới sự hợp tác với 3 nhà khoa học khác, trong đó bao gồm nhóm gen, kết cấu, chứng cứ y học và chứng cứ tài liệu. Luận văn cho biết: Nhóm gen của virus Vũ Hán là sản vật của can thiệp gen, và dưới đây là một 5 điểm chính: 

  1. Virus SARS-CoV-2 là “sản vật phòng thí nghiệm” được tạo ra từ mẫu virus ZC45 và ZX21 trên dơi;
  2. ZC45 và ZX21 được tạo ra trong phòng thí nghiệm của quân đội ĐCSTQ;
  3. Virus có thể đã được biến đổi gen để tăng cường độc tính và khả năng lây nhiễm, và nó có thể lây nhiễm chính xác cho con người;
  4. Đặc trưng và triệu chứng bệnh của virus là chưa từng có; 
  5. Virus gây ra đại dịch toàn cầu, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và sức tàn phá của nó không gì sánh được.
Bản đồ lộ trình Tổng hợp có thể sản xuất virus Vũ Hán (Ảnh chụp màn hình: Trang 15 trong luận văn của TS Diêm /Gnews)

Cụ thể, luận văn chỉ ra rằng, protein S của virus Vũ Hán chứa một vị trí phân cắt furin độc nhất, có thể được đưa vào bộ gen bằng phương pháp nhân tạo. Loại virus này được lấy mẫu của chủng virus corona trên dơi ZC45 và ZXC21 từ Đại học Quân y số 3 thuộc Giải phóng quân ĐCSTQ và Viện Nghiên cứu Quân y Nam Kinh, và mức độ tương đồng về trình tự gen cao tới 95%.

Nghiên cứu đề cập rằng có những hồ sơ cho thấy Viện Vi rút học Vũ Hán đã tham gia vào nghiên cứu giám sát virus corona trong hơn 10 năm và có số lượng mẫu virus corona nhiều nhất thế giới. Bà Thạch Chính Lệ – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm của Viện virus học Vũ Hán đã hợp tác với Lý Phương (Li Fang) – nhà nghiên cứu tại Đại học Minnesota (Mỹ) trong nhiều năm.

Bà Thạch Chính Lệ – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm của Viện virus học Vũ Hán. (Ảnh: HGTH)

Trong luận văn, nữ Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng cũng kêu gọi toàn thế giới cần tiến hành điều tra Phòng thí nghiệm P4 Vũ Hán và những người hợp tác với phòng thí nghiệm này, bao gồm tiền tài trợ của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH).

Ngoài ra, vào tháng 7 năm nay, ông Tôn – người đang tham gia nghiên cứu virus ở Toronto, Canada, đã từng đưa tin độc quyền cho Vision Times rằng, ĐCSTQ đang nghiên cứu và chế tạo virus.

Ông Tôn tiết lộ rằng, nhiều đồng nghiệp cũ đang dạy các nhà khoa học của ĐCSTQ cách nghiên cứu và chế tạo virus. “Có một người tên là Frank Plummer đã đột ngột qua đời ở châu Phi. Ông làm việc trong phòng thí nghiệm P4 ở Canada, sau đó, toàn bộ nhóm của ông đã bị trục xuất khỏi Canada và nhóm đó hiện nay đã dừng hoạt động”.

Thêm nữa, vào cuối tháng 7, Tiến sĩ Diêm cũng tiết lộ rằng, ĐCSTQ thậm chí vẫn đang phát triển một loại virus khủng khiếp hơn cả virus Vũ Hán.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x