TS Diêm Lệ Mộng: “Hãy nhớ một điều, ĐCSTQ chưa từng phát triển thành công vaccine nào trước đây”

28/09/20, 13:31 Trung Quốc

Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang nỗ lực để giành được chiến thắng trong “cuộc đua  vaccine”, Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng đã chỉ ra rằng, ĐCSTQ chưa từng nghiên cứu thành công loại vaccine nào, và thế giới sẽ không thể có được loại vaccine hiệu quả hay sự miễn dịch quần thể nào trong giai đoạn này.

TS Diêm Lệ Mộng: “Hãy nhớ một điều, ĐCSTQ chưa từng phát triển thành công vaccine nào trước đây”. (Ảnh: Twitter)

Vào ngày 23/9, trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng đã chỉ ra rằng, chừng nào chế độ ĐCSTQ còn tồn tại thì họ sẽ không cho phép điều tra toàn diện về nguồn gốc của đại dịch và sự thật sẽ không được vạch trần. Cũng không nên mộng tưởng về một loại vaccine hiệu quả, bởi vì dịch Vũ Hán gây ra bởi loại virus có tính đột biến cao, rất khó khắc phục trong một thời gian ngắn, nữ Tiến sĩ nói thêm.

Cô Diêm cũng nhắc nhở rằng, không nên mong đợi khả năng miễn dịch quần thể trong giai đoạn này, bởi vì virus rất dễ thích ứng với cơ thể người và có khả năng gây tử vong cao. Ngay cả đối với trường hợp miễn dịch sau khi lây nhiễm, thì cũng không có nghĩa là sẽ không bị tái nhiễm sau đó. Sau khi bị tái nhiễm, virus sẽ thừa dịp tấn công cơ thể đã bị suy nhược, ốm yếu. Đó cũng chính là lý do vì sao người già rất dễ bị nhiễm dịch.

Thêm nữa, nữ Tiến sĩ cũng nói rằng, không nên tin tưởng vào bất cứ loại vaccine nào do ĐCSTQ phát triển: “Hãy nhớ một điều, ĐCSTQ chưa từng phát triển thành công vaccine nào trước đây. Chỉ cần người Trung Quốc có đủ tiền, họ sẽ mua vaccine nhập khẩu chứ không mua ở trong nước”.

Yin Weidong, Giám đốc điều hành của Sinovac đang giới thiệu sản phẩm vắc-xin virus Vũ Hán của công ty Sinovac Biotech tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Bắc Kinh. (Ảnh: Getty Images)

Chế độ ĐCSTQ và những người hợp tác với họ phải chịu trách nhiệm về sự lây lan đại dịch trên toàn cầu, và thế giới nên yêu cầu truy cứu trách nhiệm từ phía chính quyền độc tài này.

Từ lâu, ĐCSTQ luôn được biết đến với thủ đoạn ăn cắp bản quyền công nghệ. Trước đây, cái gọi là “vaccine nội địa” đã liên tục có vấn đề, khiến rất nhiều trẻ em bị liệt, thậm chí tử vong, nhưng sự thật đã luôn luôn bị che đậy.

Hiện tại, để giành được chiến thắng trong “cuộc đua vaccine” toàn cầu, ĐCSTQ đang vi phạm quy trình phát triển vì cung cấp vaccine phòng dịch Vũ Hán chưa được thử nghiệm cho người dân Trung Quốc và các quốc gia khác. Vì vậy, chính quyền độc tài cũng đã bị chỉ trích là xem thường tính mạng con người.

Hãng AP (Mỹ) dẫn lời giám đốc điều hành cấp cao của Tập đoàn Sinopharm cho biết, ngoài 40.000 nhân viên thử nghiệm lâm sàng, công ty này còn cung cấp vaccine này cho 350.000 người khác. Bên cạnh đó, công ty dược phẩm sinh học Sinovac Biotech Trung Quốc đã tiêm vaccine cho gần 3.000 nhân viên và gia đình của họ. Loại vaccine do quân đội của ĐCSTQ và công ty vaccine CanSinoBIO hợp tác phát triển đã được phê duyệt để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Vắc-xin của China National Biotec Group’s đang trải qua thử nghiệm quy mô lớn ở UAE. (Ảnh: Reuters)

Trên thực tế, 4 loại vaccine hiện tại của Trung Quốc đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ III, trong đó có 2 loại là của tập đoàn Sinopharm, còn Sinovac Biotech và CanSinoBIO mỗi công ty có một loại.

Sản phẩm vắc-xin của Sinovac. (Ảnh: Getty)

Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc, nhà văn “Mười năm đốn củi” – người đã thử nghiệm vaccine công nghệ sinh học của Trung Quốc tiết lộ rằng, ông cảm thấy buồn nôn khi được tiêm mũi đầu tiên vào ngày 22/7 và đã phải ngồi lại nửa tiếng đồng hồ rồi mới rời đi; lần phản ứng của mũi tiêm thứ hai vào ngày 24/8 còn nghiêm trọng hơn, khi đang lái xe về nhà, ông đột nhiên cảm thấy chóng mặt, như thể lái xe trong tình trạng say xỉn nên đã phải dừng lại để nghỉ ngơi.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) trích dẫn phân tích cho biết, trước khi vaccine cuối cùng được chứng minh là an toàn và hiệu quả, ĐCSTQ sẽ tiêm chủng cho người dân trên quy mô lớn, điều này cũng tương đương với đánh một “canh bạc” chính trị.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x