TT Trump: Biden còn sống là nhờ các ông lớn công nghệ chống lưng

16/10/20, 06:39 Thế giới

Tổng thống Donald Trump nói rằng gia đình Biden đã được bảo vệ bởi các đại gia công nghệ (Big Tech) sau khi Twitter và Facebook kiểm duyệt một báo cáo của New York Post, liên quan đến các Email có chủ đích của Hunter Biden.

Tổng thống Donald Trump và 4 vị CEO công nghệ quyền lực nhất nước Mỹ: Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple) và Sundar Pichai của Alphabet (công ty mẹ của Google) tại buổi điều trần trực tuyến ở Hạ viện vào ngày 30/7/2020. (Ảnh qua Daily Mail)

“Ông ta và gia đình ông ta rất lươn lẹo, và họ đã bị bắt quả tang. Và bây giờ họ đang được bảo vệ bởi Big Tech,” Tổng thống nói với người dân North Carolina tại sân bay Pitt-Greenville.

“Chúng tôi phải tước quyền bảo vệ Mục 230 của họ ngay lập tức,” Trump nói thêm về những gã khổng lồ công nghệ.

Điều 230 trong luật về Chuẩn mực Truyền thông của Mỹ vào năm 1996 bảo vệ các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Facebook, YouTube khỏi các vụ kiện về nội dung  được đăng lên bởi người dùng.

Phần này đã đóng vai trò then chốt trong sự trỗi dậy của những gã khổng lồ truyền thông xã hội ngày nay bằng cách cho phép không chỉ các nhà cung cấp dịch vụ Internet – mà còn cả Google, Twitter, Facebook, YouTube và những nền tảng khác – được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý từ nội dung được đăng trên nền tảng của họ bởi các bên thứ ba, trong hầu hết các trường hợp. 

Nhưng một số nhà phê bình bên phải cảm thấy rằng những gã khổng lồ công nghệ lẽ ra không nên được hưởng lợi từ các biện pháp bảo vệ của Mục 230 nếu họ kiểm duyệt các quan điểm bảo thủ, bao gồm cả các bài đăng gây tranh cãi của Trump.

“Cách đây nhiều năm, Big Tech đã có được thứ gì đó để giúp họ trở nên lớn mạnh. Chúng tôi sẽ loại bỏ Điều 230 trừ khi họ chỉnh đốn lại. Có tin được không, các đảng viên Dân chủ đều đồng ý,” Trump nói về các biện pháp bảo vệ trách nhiệm pháp lý của nền tảng truyền thông xã hội.

Hôm 14/10, tờ New York Post đã công bố một báo cáo về các Email có chủ đích mà họ thu được từ một người tố cáo, cho thấy rằng con trai của Biden đã được ngồi ghế phó giám đốc điều hành hàng đầu của công ty khí đốt Ukraine Burisma Holdings, trong khi cha anh ta đang là Phó tổng thống. Joe Biden còn gây sức ép buộc các quan chức chính phủ Ukraine sa thải công tố viên Viktor Shokin, người đang điều tra công ty Burisma.

Phó Tổng thống Joe Biden cùng con trai Hunter tại trận đấu bóng rổ của trường đại học Duke Georgetown NCAA ở Washington vào ngày 30/1/2010. (Ảnh qua AP)

Các Email được tìm thấy trong một kho dữ liệu trên một máy tính để lại tại một cửa hàng sửa chữa ở bang Delaware, quê hương của Biden. Chủ cửa hàng John Paul – Mac Isaac cho biết ông đã liên hệ với FBI vì lo ngại về nội dung của máy tính.

Isaac nói với tờ New York Post rằng ông tin  đó là máy tính xách tay của Hunter Biden vì chiếc máy tính xách tay này có nhãn dán từ Quỹ Beau Biden, được đặt theo tên người anh quá cố của anh ta.

“Các công ty công nghệ lớn đang kiểm duyệt những câu chuyện này để đưa Biden thoát khỏi tình trạng bất khả thi. Hunter Biden để máy tính xách tay của mình ở đâu đó … người có máy tính xách tay anh ta cho biết ‘wow đây là đồ tội phạm.’ ông đã đưa nó cho FBI,” Trump nói.

Facebook thừa nhận đã kiểm duyệt các bài đăng cho đến khi những người kiểm tra thông tin độc lập có thể xem xét nó. Twitter đã chặn người dùng liên kết với các câu chuyện của nhà Biden hoặc gửi nó qua tin nhắn trực tiếp cho những người dùng khác. Những người dùng cố gắng đăng bài liên kết của câu chuyện này đã bị Twitter khóa tài khoản.

Báo cáo của New York Post tiết lộ rằng Biden, theo yêu cầu của Hunter, được cho là đã gặp Vadym Pozharskyi vào tháng 4/2015 tại Washington, D.C.

Cuộc họp đã được đề cập trong một Email đánh giá cao, theo Post, mà Pozharskyi gửi cho Hunter Biden vào ngày 17/4/2015 – một năm sau khi Hunter đảm nhận vị trí trong hội đồng quản trị của Burisma.

“Hunter thân mến, cảm ơn anh đã mời tôi đến DC và tạo cơ hội để gặp cha của anh và dành […trích nguyên văn] cho nhau. Đây là một vinh dự và niềm vinh hạnh,”  Email nêu.

Một Email trước đó từ tháng 5/2014 cũng cho thấy Pozharskyi, một giám đốc điều hành hàng đầu của Burisma, đã yêu cầu Hunter cho lời khuyên về cách anh ta có thể sử dụng ảnh hưởng của mình thay mặt cho công ty, Post đưa tin.

Cuộc gặp được cho là diễn ra chưa đầy một năm trước khi cựu phó tổng thống cố tình gây sức ép với các quan chức chính phủ Ukraine sa thải công tố viên Viktor Shokin.

Hôm 15/10, các thượng nghị sĩ bao gồm Ted Cruz, Lindsey Graham và Josh Hawley đã kêu gọi những người đứng đầu Twitter và Facebook làm chứng, và cho biết một trát đòi hầu tòa đang được chuẩn bị, trong khi các nhà phê bình tuyên bố rằng các nền tảng truyền thông xã hội đã kiểm duyệt các bài đăng chỉ trích đảng Dân chủ.

Các nhà lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Thượng viện thông báo họ sẽ bỏ phiếu gửi trát đòi hầu tòa vào ngày 20/10 để Jack Dorsey, Giám đốc điều hành của Twitter, ra điều trần trước ủy ban vào ngày 23/10. Hawley cho biết ông hy vọng ủy ban cũng sẽ bỏ phiếu để trát triệu tập CEO Facebook – Mark Zuckerberg .

Mặc dù vậy, Biden và các đồng minh của ông ta vẫn khẳng định rằng sự can thiệp của ông khiến Shokin bị sa thải không liên quan gì đến con trai ông, mà chỉ  liên quan đến những lo ngại về tham nhũng. Biden nhiều lần tuyên bố rằng ông chưa bao giờ nói chuyện với con trai về các giao dịch kinh doanh của Hunter ở nước ngoài.

Thiện Thành 

Theo foxnews.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x