TT Trump: “Chúng ta đang tạo ra bước tiến lớn và chúng ta sẽ chiến thắng”

11/11/20, 05:10 Thế giới

Hôm 10/11, Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch của ông đang tạo ra bước tiến lớn và bày tỏ sự tin tưởng rằng cuối cùng ông sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong đêm bầu cử tại phòng phía  Đông của Nhà Trắng vào sáng 4/11/2020.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong đêm bầu cử tại phòng phía Đông của Nhà Trắng vào sáng 4/11/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Tổng thống Trump đã sử dụng Twitter, nền tảng truyền thông xã hội ưa thích của ông, và viết lời tuyên bố của mình bằng các chữ in hoa: “CHÚNG TA ĐANG ĐANG TẠO RA BƯỚC TIẾN BỘ LỚN. KẾT QUẢ BẮT ĐẦU ĐẾN VÀO TUẦN SAU. HÃY LÀM CHO NƯỚC MỸ TUYỆT VỜI TRỞ LẠI!”

“CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG!” ông viết. Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng cáo buộc rằng, cuộc lạm dụng kiểm phiếu lớn đã diễn ra.

Tổng thống Trump, 74 tuổi, hầu như không có mặt khi các cuộc chiến pháp lý được thực thi ở các bang chiến trường như Arizona, Pennsylvania và Georgia. Cuộc họp báo cuối cùng của ông diễn ra vào đầu giờ ngày 4/11, mặc dù các quan chức chiến dịch đã tổ chức một số cuộc họp báo kể từ đó.

Đối thủ của ông, ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, cuối tuần qua đã tuyên bố chiến thắng sau khi một số hãng tin dự đoán rằng ông thắng ở bang Pennsylvania.

Thời báo Epoch Times cho biết họ sẽ không tuyên bố ai là người thắng cuộc bầu cử cho đến khi các cuộc chiến pháp lý được giải quyết.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủJoe Biden phát biểu tại nhà hát The Queen ở Wilmington, Delaware vào ngày 9/11/2020,. (Ảnh qua AP)

Một vụ kiện được đệ trình tại bang Michigan hôm 9/11 có các bản tuyên thệ từ những người theo dõi cuộc thăm dò, cáo buộc sự bất thường, chẳng hạn như các lá phiếu được bỏ vào “các thùng phiếu” không đúng cách và các phương tiện bí ẩn mang biển số ngoài tiểu bang đã bỏ lại hàng chục nghìn lá phiếu không rõ nguồn gốc..

Một nhân viên của Thành phố Detroit cho biết cô đã được hướng dẫn để xếp lại các phiếu bầu và không được tìm kiếm bất kỳ sự thiếu sót nào. Ngoài ra, Jacobs khẳng định rằng cô đã quan sát đồng nghiệp hướng dẫn bỏ phiếu hàng ngày cố gắng hướng dẫn các cử tri bỏ phiếu cho Biden.

Các nguyên đơn đang hy vọng một thẩm phán hủy bỏ cuộc bầu cử ở Quận Wayne và ra lệnh thực hiện một cuộc bỏ phiếu mới ở Quận Wayne bao gồm cả Detroit.

Bên cạnh đó, những người tố cáo ở bang Nevada cho biết trong bản tuyên thệ rằng họ đã chứng kiến ​​những người trong một chiếc xe tải ủng hộ Biden-Harris mở, điền và gửi lại các lá phiếu qua thư và đã bị phản đối khi họ nêu quan ngại về khoảng 14.000 lá phiếu không rõ nguồn gốc.

Ở Wisconsin, chiến dịch tranh cử của Trump đã chuyển sang cuối tuần để bắt đầu kiểm phiếu lại. Tại Pennsylvania, chiến dịch tranh cử hôm thứ Hai đã đệ đơn kiện cáo buộc một hệ thống bầu cử hai tầng. Tại Georgia, chiến dịch hôm thứ Ba đã kêu gọi các quan chức tiến hành kiểm phiếu lại đầy đủ, chỉ ra những bất thường bị cáo buộc. Ngoài ra,  trăm trường hợp các cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa bị từ chối và bị tước đoạt quyền bầu cử.

Trong khi đó, vị trí dẫn đầu của Biden ở Arizona liên tục bị thu hẹp – khả năng kiểm phiếu lại tự động ngày càng nhiều – và Tổng thống Trump vẫn vượt xa ở Bắc Carolina và Alaska, nơi công nhân vẫn chưa đếm hết số phiếu bầu.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel hôm 1/11 cho biết, ủy ban “cam kết theo đuổi mọi bất thường,” trong khi Phó Tổng thống Mike Pence kêu gọi kiểm phiếu “mọi cuộc bỏ phiếu HỢP PHÁP”.

Biden đã lên kế hoạch để đưa ra những nhận xét từ thành phố Wilmington, Delaware, vào chiều 10/11, với người đồng  hành, Thượng nghị sĩ Kamala Harris.

Trong một cuộc họp báo hôm 9/11, ông nói rằng ông rất khiêm tốn trước sự tin tưởng của đất nước này và “người dân Mỹ đã đặt trọng trách vào tôi và Phó Tổng thống Harris.”

“Và chúng tôi đã sẵn sàng để làm việc, giải quyết nhu cầu của người dân Mỹ,” Biden nói thêm.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x