TT. Trump có thể sẽ giải mật thông tin về việc TQ trả tiền cho khủng bố giết lính Mỹ

31/12/20, 15:29 Thế giới

Hai quan chức chính quyền cấp cao đã tiết lộ với tờ Axios rằng, chính quyền tổng thống Donald Trump hiện đang giải mật thông tin tình báo chưa được kiểm chứng cho rằng Trung Quốc đề nghị trả tiền cho các chủ thể phi nhà nước tại Afghanistan để họ tấn công binh lính Mỹ. Thông tin này gần đây đã được báo cáo cho TT Trump. 

TT.Trump có thể sẽ giải mật thông tin về việc TQ trả tiền cho khủng bố giết lính Mỹ
Lính Mỹ ở Afghanistan. (Ảnh: AFP)

Tình hình chung: Việc tiết lộ thông tin tình báo chưa được xác nhận này diễn ra 21 ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump, sau khi ông tuyên bố sẽ gây áp lực lên Trung Quốc, và nhiều tháng sau khi tin tức cho hay phía Nga đã bí mật trao thưởng cho các tay súng của phong trào Hồi giáo Taliban để họ giết hại quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, D.C. đã từ chối phản hồi về vụ việc. TT Trump hiện được cho rằng vẫn chưa bàn luận vấn đề này với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Hiện vẫn chưa rõ liệu tin tức này đã được thông báo tới bất kỳ thành viên nào của Quốc hội hay chưa.

Các quan chức cho hay, thông tin tình báo đã được đề cập trong cuộc họp báo của tổng thống ngày 17/12, và TT Trump đã được Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien đã được thông báo trực tiếp về vấn đề. 

Các quan chức hành chính của nhiều cơ quan hiện đang làm việc để chứng thực các báo cáo tình báo ban đầu. Tờ Axios cho hay họ không thể xem xét trực quan bất kỳ báo cáo nào nêu chi tiết về thông tin tình báo, tuy nhiên các quan chức đã lập nên một bản vắn tắt qua điện thoại.

Trung Quốc từ lâu đã đóng một vai trò ngoại giao thầm lặng tại Afghanistan. Bắc Kinh đã mời các quan chức thuộc phong trào Taliban tại Afghanistan đến thăm, ủng hộ vũ khí và tài chính. 

Axios dẫn thông tin từ một quan chức cấp cao liên quan trực tiếp về các cuộc thảo luận nội bộ, rằng vào ngày 22/12, Ủy ban Điều phối Chính sách (PCC) đã tổ chức cuộc họp. Quan chức này cho biết PCC tập trung vào hai mục tiêu, đó là tham vấn với Cộng đồng Tình báo về công tác xác minh các báo cáo ban đầu, cũng như tham vấn cộng đồng tình báo và quốc phòng về phương hướng bảo vệ lực lượng cho các lực lượng còn lại ở Afghanistan.

Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ về nguồn gốc hoặc các nguồn tin tình báo, hay cho biết giai đoạn hoặc thời điểm hoạt động diễn ra. 

Axios tiếp tục dẫn một nguồn tin từ quan chức khác cho hay: “Mỹ có bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã cố gắng tài trợ cho các các tổ chức phi nhà nước Afghanistan tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào quân nhân Mỹ, bằng cách đưa ra các ưu đãi tài chính hoặc ‘trao thưởng’ và cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia “đang điều phối một cuộc điều tra toàn chính phủ”. Vị quan chức không tiết lộ rằng ông đang đề cập đến phong trào Taliban, hay là “các cá nhân, tổ chức phi nhà nước”.

Hiện chưa rõ thời điểm đưa ra mức trao thưởng. Nguồn tin chỉ cho biết vấn đề xảy ra vào một giai đoạn sau cuối tháng Hai, khi Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận với phong trào Taliban. Ông cũng chỉ ra rằng, kể từ đó không có một người Mỹ nào tử vong trong chiến đấu tại Afghanistan nữa. Ông cho biết chính quyền đã nhận được thông tin tình báo trước đó về việc “vũ khí của Trung Quốc đang được nhập phạm pháp vào Afghanistan”.

Bên cạnh đó, Chính phủ Anh và Mỹ trước đây cũng đã từng phàn nàn về việc phong trào Taliban sử dụng vũ khí do Trung Quốc sản xuất.

Các quan chức an ninh Afghanistan gần đây đã phát hiện ra một nhóm gián điệp Trung Quốc hoạt động trong nước. Theo một báo cáo ngày 25/12 từ tờ Hindustan Times, nhóm gián điệp này dường như đang nhắm mục tiêu vào những người Duy Ngô Nhĩ tại khu vực.

Trước đó, hồi tháng 6 cũng có thông tin Nga đã tài trợ cho hoạt động tương tự ở Afghanistan.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x