TT Trump cự tuyệt tranh luận trực tuyến với Joe Biden, tuyên bố lùi tranh luận cuối cùng tới 29/10

09/10/20, 07:33 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã từ chối tranh luận trực tuyến với ứng viên Dân chủ Joe Biden, và tuyên bố dời ngày tranh luận cuối cùng đến 29/10, chỉ 5 ngày trước bầu cử Mỹ. Tuyên bố của chính quyền Trump được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Tranh luận Tổng thống (CPD) đề xuất tổ chức tranh luận Tổng thống lần hai theo hình thức trực tuyến.

TT Trump cự tuyệt tranh luận trực tuyến với Joe Biden, tuyên bố lùi tranh luận cuối cùng tới 29/10
TT Trump cự tuyệt tranh luận trực tuyến với Joe Biden, tuyên bố lùi tranh luận cuối cùng tới 29/10. (Ảnh: LEGIT)

Vào ngày 8/10, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với Fox News kể từ khi nhiễm Covid-19, Tổng thống Trump cho biết ông không chấp nhận tham gia tranh luận trực tuyến như Ủy ban Tranh luận Tổng thống (PDC) đã đề xuất với lý do tránh lây lan virus.

“Điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi sẽ không tham gia tranh luận trực tuyến. Tôi sẽ không phí thời gian vào tranh luận trực tuyến. Đó không phải tranh luận. Ngồi sau một chiếc máy tính và tranh luận? Đó là tranh luận à? Thật lố bịch. Và rồi họ sẽ cắt đi bất cứ chỗ nào họ muốn”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Trong cùng ngày, chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết, Tổng thống Mỹ muốn tổ chức hai cuộc tranh luận còn lại với đối thủ Joe Biden theo hình thức “mặt đối mặt”

Thêm nữa, đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump cũng thông báo rằng, ông Trump đã đồng ý lùi 2 cuộc tranh luận còn lại với ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden tới ngày 22 và 29/10, theo Sputniknews.

Trong thông báo có ghi: “Chúng tôi đồng ý rằng sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày 22/10 và vì thế, cuộc tranh luận thứ 3 sẽ lùi lại một tuần [tức là sẽ được tổ chức] vào ngày 29/10. Người Mỹ xứng đáng được nghe [cuộc tranh luận] trực tiếp từ cả hai ứng cử viên Tổng thống vào những ngày đó, [tức] 22 và 29/10”.

Trước quyết định của đương kim Tổng thống Mỹ, chiến dịch tranh cử của ứng viên Dân chủ Joe Biden đã nhanh chóng bác bỏ ý tưởng tổ chức phiên tranh luận lần 3 vào ngày 29/10, và khẳng định rằng cuộc tranh luận cuối cùng vẫn sẽ diễn ra vào ngày 22/10 theo kế hoạch trước đó.

“Donald Trump có thể xuất hiện, hoặc ông ấy có thể tiếp tục từ chối tham dự”, phó Giám đốc chiến dịch Kate Bedingfield nói, và thêm rằng “Hành vi thất thường của Trump không cho phép ông ấy viết lại lịch tranh luận”.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x