TT Trump: “Đảng Dân chủ là đảng của chủ nghĩa xã hội và xấu xa hơn thế”

13/07/20, 16:51 Thế giới

Trong chuyến đi tới Florida mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với người Venezuela xa xứ vì phải trốn chạy chế độ xã hội chủ nghĩa của nhà độc tài Nicolas Maduro rằng, Đảng Dân chủ là “đảng của chủ nghĩa xã hội và xấu xa hơn thế”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP)

Vào ngày 10/7, Tổng thống Trump, trong một cuộc họp bàn tròn với người Venezuela xa xứ đang sống tại Florida – những người đã phải trốn chạy chế độ xã hội chủ nghĩa của nhà độc tài Nicolas Maduro nói rằng, Đảng Dân chủ là “đảng của chủ nghĩa xã hội và xấu xa hơn thế”. Ông Trump cũng ví ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden là “con rối” của những kẻ cánh tả cấp tiến.

Tổng thống Trump nói: “Đảng Cộng hòa là đảng của tự do, Đảng Dân chủ là đảng của chủ nghĩa xã hội và xấu xa hơn thế”, và thêm rằng:

Bây giờ ông Joe Biden và những kẻ cánh tả cấp tiến đang cố gắng áp đặt một hệ thống tương tự – chủ nghĩa xã hội cộng (socialism plus) – tại Mỹ, Tổng thống Trump nói, và thêm rằng “Biden là con rối của ông Bernie Sanders, AOC (bà Alexandria Ocasio-Cortez) và những chiến binh cánh tả, những người muốn kéo đổ tượng và đài tưởng niệm George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Jesus”.

Ông Trump cũng cáo buộc ông Biden là một phần trong các chính sách “ủng hộ cộng sản” của chính quyền Obama liên quan tới chế độ Castro của Cuba. Ông Trump nhấn mạnh rằng nếu đắc cử, ông Biden có thể phó mặc số phận của người dân Mỹ cho “đám côn đồ xã hội chủ nghĩa”.

Tổng thống Mỹ nói: “Biden muốn cắt ngân sách cho cảnh sát, ông ta muốn gọi cảnh sát là kẻ thù, phó mặc số phận của mọi công dân Mỹ cho đám côn đồ xã hội chủ nghĩa hoặc một đám bạo loạn còn tồi tệ hơn chủ nghĩa xã hội”.

Ông Trump cũng cáo buộc ông Biden là một phần trong các chính sách “ủng hộ cộng sản” của chính quyền Obama. (Ảnh qua AP)

Vào ngày 9/7, tức là trước 1 ngày ông Trump phát biểu, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu đáng chú ý tại Dunmore, bang Pennsylvania, trong đó ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ đã công khai tầm nhìn kinh tế, tuyên bố sẽ “chấm dứt kỷ nguyên chủ nghĩa tư bản cổ đông”.

Trên thực tế, rất nhiều bằng chứng cho thấy cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, lãnh đạo của đảng Dân chủ thực chất cũng bị chi phối bởi hệ tư tưởng của chủ nghĩa xã hội, chỉ là với tên gọi hoa mỹ khác là “đảng Dân chủ” để che dấu bản chất thực sự của hệ tư tưởng tà ác này.

Trên trang Twitter, ông Christopher Rufo, nhà làm phim và nhà nghiên cứu chính sách mới đây đăng tải một đoạn video của bà Kshama Sawant, nữ nghị viên Seattle và là một người theo chủ nghĩa xã hội. Trong video “nhà xã hội chủ nghĩa Sawant” thề sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản toàn cầu bằng chủ nghĩa xã hội.

Mặc dù hiện nay nhiều người vẫn nghĩ rằng xã hội chủ nghĩa đã bị diệt vong nhưng sự thật là hệ tư tưởng tà ác này vẫn đang thao khống toàn cầu. Vì vậy, việc ông Biden tuyên bố sẽ “chấm dứt kỷ nguyên chủ nghĩa tư bản cổ đông”, hay động thái của “nhà xã hội chủ nghĩa Sawant” tại Mỹ thề sẽ lật đổ các chính quyền đương thời trên toàn cầu để bằng một “thế giới bình đẳng” xã hội chủ nghĩa cũng chỉ là “phần nổi của một tảng băng chìm”.

Xem bài viết tham khảo tại đây.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Lời dặn của quỷ đói

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

    Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Lời dặn của quỷ đói

    Lời dặn của quỷ đói

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

x