TT Trump đánh bại ông Biden trong chiến dịch gây quỹ tháng 7

07/08/20, 11:44 Thế giới

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) đã thu được 165 triệu đô trong tháng 7, đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden lần đầu tiên sau 3 tháng, theo The Epoch Times.

Tổng thống Trump đánh bại ông Biden trong chiến dịch gây quỹ tháng 7. (Ảnh qua NTDVN)

Theo chiến dịch Trump và RNC, các nỗ lực gây quỹ chung trong tháng qua đã mang lại hơn 165 triệu đô la, nâng tổng số tiền hiện có lên hơn 300 triệu đô. Con số này lớn hơn số tiền huy động được trong bất kỳ tháng nào năm 2016, khi ông Trump thắng cử trước đối thủ Hillary Clinton.

“Sự nhiệt tình đối với cuộc tái tranh cử của Tổng thống Trump đang tiếp tục tăng lên, tổng số tiền gây quỹ khổng lồ trong tháng 7 đã chứng minh điều đó”, Bill Stepien, người quản lý chiến dịch Trump cho biết trong một tuyên bố.

“Cử tri đã bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Trump theo nhiều cách và việc đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông là một trong những hoạt động cá nhân nhất. Bởi họ cảm thấy đầu tư vào thành công của ông cũng như đầu tư vào thành công của đất nước trong tương lai”, ông Stepien nói thêm.

Trong khi đó, ban vận động tranh cử của Biden và Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) cho biết họ huy động được 140 triệu đô la vào tháng 7, nâng tổng số tiền gây quỹ lên 294 triệu đô. Jen O’Malley Dillion, giám đốc chiến dịch của Biden, cho biết hầu hết khoản đóng góp là từ các nhà tài trợ cấp cơ sở và khoản đóng góp trực tuyến trung bình là 34,77 đô la.

Bầu cử Tổng thống Mỹ là sự kiện đáng trông chờ nhất trong năm. (Ảnh qua AP)

Trong một đợt gây quỹ trực tuyến vào ngày 5/8, ông Biden đã đề cập đến số tiền mà chiến dịch của ông đã huy động được. “Chúng tôi đã huy động được nhiều tiền hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng – chúng tôi đã thu được gần 140 triệu đô chỉ trong tháng trước. Giờ đây, chúng tôi đã kiếm được khoảng 18 triệu đô trong tháng này”, ông nói.

Tháng 6, chiến dịch của ông Biden và DNC đã huy động được 141 triệu đô la, vượt qua số tiền 131 triệu đô la của chiến dịch Trump.

Gần đây, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã tuyển thêm 300 nhân viên thực địa, nâng tổng số nhân viên cho Ủy ban “Trump Victory” (Trump Chiến thắng) lên hơn 1.500. Ủy ban cho biết con số này cao hơn gấp đôi so với chiến dịch của ông Biden.

Tuần này, chiến dịch của Biden thông báo họ đã đặt 280 triệu đô la quảng cáo, bao gồm cả 220 triệu đô phát sóng trên truyền hình. Trong khi chiến dịch Trump dành 147 triệu đô la cho quảng cáo trong suốt mùa thu.

Thùy Linh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x