TT Trump: Dịch bệnh bùng phát là do sự bất tài của Bắc Kinh

08/05/20, 17:43 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/5 đã có phát biểu ám chỉ việc virus Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bùng phát là do sự kém cỏi của Bắc Kinh, đồng thời tái khẳng định virus chết người này đến từ phòng thí nghiệm P4 ở thành phố Vũ Hán, theo The Epoch Times.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Thống đốc bang Texas tại Phòng Bầu dục hôm 7/5. (Ảnh qua AFP )

Có điều gì đó đã xảy ra,” ông chủ Nhà Trắng trả lời khi được hỏi về mối liên hệ giữa virus ĐCSTQ và phòng thí nghiệm Vũ Hán trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Thống đốc Greg Abbott của bang Texas hôm 7/5.

Hoặc là họ đã phạm một sai lầm khủng khiếp nào đó, chắc chắn là sự bất tài, có ai đó đã vô cùng ngu ngốc, và họ đã không làm xong việc mà lẽ ra họ nên hoàn thành.”

Ngoài ra, ông Trump cũng tái khẳng định rằng virus Vũ Hán có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ông nói: “Dù có nói ra hay không, thì mọi người cũng đều biết hết rồi.”

Trong một tuyên bố ngày 30/4, Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ (IC) thông qua Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia cho biết, virus ĐCSTQ có nguồn gốc từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc và không phải là sản phẩm nhân tạo cũng không phải là virus biến đổi gen. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ cơ quan này dựa vào cơ sở nào để đưa ra kết luận như trên.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIAID), cũng đã bày tỏ quan điểm đồng thuận với cơ quan IC về bản chất của virus Vũ Hán.

“Nếu bạn nhìn vào sự tiến hóa của virus ở dơi và virus ở thời điểm hiện tại, [bằng chứng khoa học] nghiêng mạnh về kết luận virus Vũ Hán không thể là do con người tạo ra một cách có chủ đích. Tất cả mọi thông tin về sự tiến hóa từng bước theo thời gian của virus đã chỉ ra rằng [virus corona] đã tiến hóa trong tự nhiên và sau đó lây truyền cho các loài,” Tiến sĩ Fauci phát biểu trong cuộc phỏng vấn với National Geographic vào hôm 5/5.

IC cũng đã cam kết sẽ điều tra xem liệu virus có thực sự bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán hay không. Cơ quan này khẳng định:

“IC sẽ tiếp tục kiểm tra nghiêm ngặt thông tin và tin tình báo để xác định xem liệu ổ dịch bắt đầu thông qua tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hay đó là kết quả của một vụ tai nạn tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.”

Vừa bất tài vừa thiếu minh bạch

Hình chụp phòng thí nghiệm P4 tại Viện Virus học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 17/4/2020. (Ảnh qua AFP)

Theo dữ liệu chính thức của Đại học Johns Hopkins vào chiều 7/5, virus ĐCSTQ, thường được gọi là virus Corona chủng  mới, đã gây ra ít nhất 268.877 cái chết và lây nhiễm cho hơn 3,8 triệu người trên toàn cầu. Hoa Kỳ hiện ghi nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm và 75.447 ca tử vong.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng các con số trên vẫn chưa chính xác vì sự chậm trễ trong việc thu thập dữ liệu của các chính phủ cũng như việc chính quyền  Trung Quốc đã báo cáo không chính xác các ca nhiễm và tử vong ở đại lục.

Mặc dù vẫn còn phải xem xét liệu việc virus corona có phải đến từ phòng thí nghiệm Vũ Hán hay không, nhưng việc thiếu minh bạch của Bắc Kinh đã gây ra những mối lo ngại nghiêm trọng.

Hôm 7/5, Bộ trưởng Ngoại giao Michael Pompeo đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro trong quá khứ liên quan đến các phòng thí nghiệm virus học do chế độ Trung Quốc điều hành.

“Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra rủi ro. Khi virus SARS bùng phát vào năm 2003, đã có thông tin khẳng định nó bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc,” ông nói.

Ông Pompeo cũng chỉ trích ĐCSTQ không chia sẻ dữ liệu về sự bùng phát của virus Vũ Hán với thế giới tự do.

Hiện chúng tôi vẫn chưa có các mẫu của chủng virus này”, Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x