TT Trump hạ lệnh treo cờ tôn vinh các sĩ quan cảnh sát Capitol, cơ quan thực thi pháp luật

11/01/21, 10:39 Thế giới

Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh treo quốc kỳ trên toàn quốc và các cơ sở ở nước ngoài cho đến ngày 13/1 để vinh danh sự phục vụ và hy sinh của lực lượng thực thi pháp luật, Cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ (USCP) và 2 sĩ quan USCP đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Điện Capitol vào ngày 6/1.

Cờ được treo tại tại Điện Capitol Hoa Kỳ để vinh danh Cảnh sát Capitol Hoa Kỳ Brian Sicknick tại Washington, DC vào ngày 8/1/2021
Cờ được treo tại tại Điện Capitol Hoa Kỳ để vinh danh Cảnh sát Capitol Hoa Kỳ Brian Sicknick tại Washington, DC vào ngày 8/1/2021. (Ảnh qua AFP)

“Như một dấu hiệu của sự tôn trọng đối với sự phục vụ và hy sinh của các Sĩ quan Cảnh sát Capitol Hoa Kỳ Brian D. Sicknick và Howard Liebengood, và tất cả các Sĩ quan Cảnh sát Capitol và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn Quốc gia vĩ đại này, bởi quyền hạn được trao cho tôi là Tổng thống Hoa Kỳ bằng Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tôi ra lệnh rằng cờ của Hoa Kỳ sẽ được treo ở trụ chính tại Nhà Trắng và trên tất cả các tòa nhà và cơ sở công cộng, tại tất cả các đồn quân sự và trạm hải quân, và trên tất cả các tàu hải quân của Chính phủ Liên bang ở Đặc khu Columbia và trên khắp Hoa Kỳ cũng như các Vùng lãnh thổ và tài sản của nó cho đến khi mặt trời lặn, ngày 13/1/2021,” tổng thống cho biết trong một tuyên bố.

“Tôi cũng chỉ đạo rằng lá cờ sẽ được treo với nửa nhân viên trong cùng một khoảng thời gian tại tất cả các đại sứ quán, quân đoàn, văn phòng lãnh sự của Hoa Kỳ và các cơ sở khác ở nước ngoài, bao gồm tất cả các cơ sở quân sự, tàu và trạm hải quân.”

Cảnh sát Capitol Hoa Kỳ đã xác nhận cái chết “ngoài nhiệm vụ” của sĩ quan Liebengood vào ngày 9/1.

“Ông đã được bổ nhiệm vào Bộ phận Thượng viện, và đã làm việc cho Bộ này từ tháng 4 năm 2005. Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi được gửi đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của anh ấy. Chúng tôi yêu cầu gia đình anh ấy và các sĩ quan USCP khác và quyền riêng tư của gia đình họ phải được tôn trọng trong thời gian khó khăn sâu sắc này,” theo văn phòng.

Nguyên nhân cái chết của Liebengood vẫn chưa được tiết lộ. Không rõ liệu cái chết có liên quan đến tình trạng bất ổn vào ngày 6/1, trong đó sĩ quan khác, Sicknick, bị thương hay không. Sicknick qua đời vào khoảng 9:30 tối vào ngày 7/1. USCP cho biết, Sicknick “đã bị thương khi giao tranh với những người biểu tình”.

“Ông đã quay trở lại văn phòng bộ phận này và gục ngã, thông báo của bộ phận viết. Anh ta được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi anh ta đã chống chọi với vết thương của mình.”

Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ đẩy lùi những người biểu tình đang cố gắng vào Điện Capitol Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 6/1/2021.
Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ đẩy lùi những người biểu tình đang cố gắng vào Điện Capitol Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 6/1/2021. (Ảnh qua AP)

Cha của Sicknick cho biết Phó Tổng thống Mike Pence và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã gọi điện cho gia đình vào ngày 8/1 để chia buồn. Trong cuộc gọi, Pelosi đã mời gia đình đến Điện Capitol để chọn một vị trí cho tấm bảng vinh danh Sicknick. Các dịch vụ tang lễ cũng sẽ được tổ chức tại Điện Capitol.

Thượng nghị sĩ Roy Blunt của bang Missouri, một thành viên của ban lãnh đạo đảng Cộng hòa của Thượng viện, nói rằng ông sẽ quan tâm đến việc tìm hiểu xem liệu có mối liên hệ nào với Sĩ quan Liebengood hay không.

Được biết, cựu binh Không quân Hoa Kỳ Ashli ​​Babbitt đã bị bắn chết bởi một nhân viên thực thi pháp luật giữa cuộc hỗn loạn bên trong Điện Capitol vào ngày 6/1.

Mark Lomax, cựu giám đốc Hiệp hội Sĩ quan Chiến thuật Quốc gia, cho biết video từ hiện trường cho thấy sự thiếu liên lạc giữa các sĩ quan.

Lomax nói: “Có cảnh sát đứng về phía người biểu tình, tham gia và gắn bó với những người này. Đó không phải là một tình huống đe dọa đối với các sĩ quan.”

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x