TT Trump: Israel và Sudan đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

24/10/20, 08:21 Thế giới

Sputnik đưa tin, ngày 23/10, Israel và Sudan đã bình thường hóa quan hệ thông qua một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian. Như vậy, Sudan là quốc gia Ả Rập thứ ba chấm dứt thù địch với Israel trong hai tháng qua.

TT Trump: Israel và Sudan đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ
TT Trump: Israel và Sudan đạt thỏa thuận bình thường hóa quan hệ. (Ảnh: Lexpress)

Thỏa thuận trên được ký kết sau khi Tổng thống Trump điện đàm với Thủ tướng Israel – Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Sudan – Abdalla Hamdok và Trưởng Hội đồng Chuyển tiếp – Abdel Fattah al-Burhan, theo các quan chức cấp cao của Nhà Trắng.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, vào tối 22/10, Tổng thống Trump đã ký một tài liệu trên chiếc Không lực Một để thông báo cho Quốc hội.

“Các nhà lãnh đạo đồng ý bình thường hóa quan hệ giữa Sudan – Israel và chấm dứt tình trạng hiếu chiến giữa các quốc gia”, một tuyên bố chung do ba nước đưa ra cho biết.

Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ đưa Sudan khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố vì chính phủ chuyển tiếp đã chứng tỏ được lòng dũng cảm và cam kết chống khủng bố, xây dựng chính quyền dân chủ và cải thiện quan hệ với các láng giềng.

Trong buổi công bố thỏa thuận, Tổng thống Trump nói rằng, đây là một bước tiến lớn cho hòa bình tại Trung Đông và nhiều quốc gia khác đang chuẩn bị thực hiện điều tương tự.

Thông qua thỏa thuận với Israel, Sudan cũng có thêm cơ hội nhận được các khoản giảm nợ quốc tế, hỗ trợ tài chính và một loạt các giải pháp khác.

Ngoài ra, Donald Trump cho biết thỏa thuận đã đưa Sudan khỏi danh sách các nước thúc đẩy khủng bố của chính phủ Mỹ kể từ tháng 12 tới, theo New York Times.

Tổng thống Trump thông báo Sudan sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel sau khi chính phủ chuyển tiếp của Sudan ký thác 335 triệu USD, như một phần của thỏa thuận để bồi thường cho nạn nhân của các vụ tấn công diễn ra khi cựu Tổng thống Omar al-Bashir chào đón khủng bố Al-Qaeda.

Tiếp theo, buổi ký kết thỏa thuận giữa Sudan và Israel sẽ diễn ra tại Nhà Trắng trong vài tuần sắp tới. Sau đó, hai quốc gia sẽ đàm phán về hợp tác trong các lĩnh vực được quan tâm.

Như vậy, Sudan chính thức trở thành quốc gia thứ ba trong khối Ả Rập tiến hành bình thường hóa quan hệ với Israel, sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain. 

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x