TT Trump: “Ngày nào tôi còn là tổng thống, Mỹ sẽ không bao giờ trở thành nước XHCN”

14/11/19, 10:17 Thế giới

Trong một bài phát biểu gần đây tại thành phố New York, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước Mỹ sẽ không bao giờ đi theo con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN) chừng nào ông còn tại vị.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại CLB Kinh Tế thành phố New York ngày 12/11/2019. (Ảnh qua The Journal Gazette)

Nhiều ứng cử viên tổng thống thuộc phe Dân chủ tự miêu tả mình là người theo XHCN hoặc ca ngợI các đường lối, chính sách XHCN, như chính sách bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người.

Về phía Tổng thống Trump, trong bài phát biểu tại CLB Kinh tế New York ngày 12/11, ông đặc biệt tuyên bố: “Ngày nào tôi còn là Tổng thống, Mỹ sẽ không bao giờ là nước XHCN”, Trump nói trong tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả.

Trong bài phát biểu của mình, ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh điều quan trọng là phải giữ vững hiến pháp Hoa Kỳ.

Chúng ta phải bảo vệ luật hiến pháp của đất nước bằng mọi giá”.

Tổng thống cũng nhắc tới cuộc bầu cử năm 2020 và cho rằng cuộc bầu cử sắp tới có thể sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế Mỹ.

“Đó sẽ là điều rất quan trọng đối với tất cả các bạn… Đất nước chúng ta hùng mạnh, đất nước chúng ta vĩ đại, kinh tế chúng ta vững chắc và chúng ta muốn giữ nó ổn định mãi như thế”, ông Trump nói.

Điều tốt đẹp nhất còn chưa đến đâu”, Tổng thống nói thêm.

Từ khi giữ cương vị tổng thống, ông Trump đã đạt được những thành tựu kinh tế đáng kể. Tổng thống cho biết, sự điều hành của ông đã làm kết thúc xung đột của các công nhân Mỹ, chấm dứt tình trạng nền công nghiệp Mỹ bị tấn công, và nền kinh tế đạt được sự bùng nổ chưa từng có từ trước đến nay.

Dưới sự điều hành của tôi, 2 triệu người Mỹ trong độ tuổi trưởng thành đã thoát khỏi tình trạng thất nghiệp và tham gia lao động. Số người Mỹ buộc phải sống dựa vào công việc bán thời gian giờ đây đã ít hơn 1,1 triệu người so với lúc tôi mới đắc cử. Số người Mỹ tìm được công việc đúng nguyện vọng tăng lên kỷ lục”, Tổng thống nói.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng lên tiếng chỉ trích các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, ông nói: “Các chính trị gia Hoa Kỳ tiền nhiệm đã không làm gì trong khi Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta”. Ông phàn nàn rằng các nhà lãnh đạo khác đã để tình trạng đó diễn ra quá lâu. 

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump có thái độ đối lập với đường lối XHCN. Trong bài diễn văn tối hôm 5/2 về Tình trạng Liên bang, Tổng thống Donald Trump cũng chỉ trích các chính sách xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro chính là nguyên nhân khiến đất nước Nam Mỹ này rơi vào tình trạng “đói nghèo và tuyệt vọng”.

Tại Hoa Kỳ, chúng tôi lo ngại về những lời kêu gọi mới hãy đi theo chủ nghĩa xã hội ở đất nước chúng ta. Hoa Kỳ được thành lập dựa trên tự do và độc lập – không phải sự ép buộc, thống trị hay kiểm soát của chính phủ,” ông Trump nói.

Chúng ta sinh ra là đã có tự do, và chúng ta sẽ duy trì tự do. Tối nay, chúng ta tái khẳng định quyết tâm rằng nước Mỹ sẽ không bao giờ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa.”

Trước đó, trong một phát biểu tại Đại hội đồng LHQ vào tháng 9/2018, ông Trump nói: “Bất cứ nơi nào mà Chủ nghĩa Cộng sản hay Chủ nghĩa Xã hội được mang ra áp dụng, thì ở đó có thống khổ, tham nhũng và ung thối. CNXH thèm khát quyền lực vô biên, dẫn tới bành trướng, xâm lăng và đàn áp. Tất cả các quốc gia trên thế giới phải hợp sức chống CNCS và chống sự khốn cùng mà chủ nghĩa đó mang lại.”

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x