TT Trump nói Trung Quốc muốn thấy ông thất bại trong chiến dịch tái tranh cử

30/04/20, 10:39 Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/4 nói cách Trung Quốc ứng phó với đại dịch Vũ Hán (Covid-19) là bằng chứng cho thấy Bắc Kinh “sẽ làm bất kỳ điều gì có thể” để ông thất bại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, theo Reuters.

Tổng thống Donald Trump phát biêu về phản ứng của Hoa Kỳ đối với đại dịch Vũ Hán tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 11/3/2020.( Ảnh qua RTE)

“Trung Quốc sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để làm tôi thất bại cuộc bầu cử,” Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn Reuters tại phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 29/4 . Lãnh đạo Nhà Trắng nói ông tin rằng Bắc Kinh muốn ông Joe Biden, đối thủ bên phía đảng Dân chủ, chiến thắng, để giảm đi sức ép mà ông đã tạo ra đối với Trung Quốc về thương mại và các vấn đề khác.

Ông Trump cho biết ông đang cân nhắc các lựa chọn khác nhau để buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về dịch bệnh. “Tôi có thể làm nhiều thứ”, ông nói. Tổng thống Mỹ đương nhiệm gần đây đang gia tăng cáo buộc Trung Quốc xử lý sai đại dịch Covid-19 ngay từ giai đoạn đầu khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Đại dịch đã làm tử vong ít nhất 61.000 người ở Mỹ, và đang đưa kinh tế Mỹ vào một cuộc suy thoái lớn.

Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ đến bang Arizona vào tuần tới, chuyến bay đầu tiên sang địa phương khác kể từ khi phần lớn nước Mỹ phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19, đồng thời nói thêm rằng ông cũng dự định sớm tới bang Ohio, một trong những bang chủ chốt trong cuộc bầu cử tổng thống tháng 11.   

Trump giải thích chuyến đi tới Arizona tập trung vào nỗ lực phục hồi kinh tế, không phải vận động tranh cử, bởi “còn quá sớm” để tổ chức những sự kiện đông đúc. Tuy nhiên, ông chủ Nhà trắng bày tỏ mong muốn nối lại các cuộc vận động càng sớm càng tốt. 

Trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành công nghiệp, Tổng thống Trump thể hiện sự lạc quan khi cho rằng nền kinh tế Mỹ sẽ sớm phục hồi sau những tổn thất nặng nề vì các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh Vũ Hán. “Tôi muốn nền kinh tế phục hồi toàn diện dù có hay không có vaccine. Nhưng rõ ràng chúng ta phải chờ cho đến khi dịch bệnh biến mất. Nó sẽ bị xóa sổ”, ông nói.   

Trước đó ngày 28/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh dựa trên Đạo luật Sản xuất Quốc phòng, buộc các nhà máy thịt tiếp tục hoạt động do lo ngại về tình trạng thiếu thực phẩm và nguồn cung ứng bị gián đoạn.

Về cuộc điều tra virus Vũ Hán, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tiếp tục lên tiếng yêu cầu Trung Quốc cho phép chuyên gia Mỹ tiếp cận phòng thí nghiệm virus tại Vũ Hán.

Hãy nhìn xem, chúng tôi vẫn chưa được tiếp cận [phòng thí nghiệm], thế giới vẫn chưa được tiếp cận phòng thí nghiệm Vũ Hán. Chúng ta vẫn không thể biết chính xác loại virus này có nguồn gốc từ đâu”, ông Pompeo nói trong buổi họp báo hôm 29/4 tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chúng tôi nghĩ có rất nhiều phòng thí nghiệm tại Trung Quốc đang tiếp tục tiến hành nghiên cứu các mầm bệnh truyền nhiễm và chúng tôi không biết liệu các phòng thí nghiệm này có đang hoạt động ở mức độ đủ an toàn để ngăn chặn cho điều tương tự [dịch virus corona] xảy ra hay không,” ông Pompeo nói thêm.

Theo Reuters, trước áp lực từ phía Mỹ và đồng minh về việc tiến hành điều tra nguồn gốc virus corona, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Le Yucheng sáng thứ Năm (30/4) đã nói rằng Trung Quốc “kiên quyết phản đối” bất kỳ cuộc điều tra quốc tế nào về đại dịch virus corona khi giả định Trung Quốc có lỗi.

Đại dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ kể từ khi bùng phát tại Vũ Hán hồi tháng 12/2019. Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins hôm 30/4, toàn cầu ghi nhận 3.187.919 ca nhiễm và 227.177 ca tử vong do virus Vũ Hán, tăng lần lượt 76.189 và 10.320 ca so với hôm qua.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Lời dặn của quỷ đói

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

    Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Lời dặn của quỷ đói

    Lời dặn của quỷ đói

  • Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

    Tinh Hoa kể chuyện: Cậu bé mù xây cầu

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

    Tiết lộ bất ngờ của người Trung Quốc về cuộc chiến thương mại Mỹ Trung

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

x