TT Trump ‘oanh tạc’ phe dân chủ cực tả, cho biết khủng bố đang nắm giữ thành phố Seattle

12/06/20, 09:04 Thế giới

Hôm 11/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng Tweet khẳng định “những kẻ khủng bố nội địa” đã chiếm lấy một phần của thành phố Seattle trong bối cảnh diễn ra các cuộc biểu tình liên quan đến cái chết của George Floyd. Ông cho rằng “phe cực tả Dân chủ cấp tiến” đang tiếp tay gây ra tình trạng bất ổn này, Fox News đưa tin.

Tổng thống Donald Trump trong phòng ăn của Nhà Trắng ngày 29/4/2020. (Ảnh qua AP)

“Thống đốc cánh tả cấp tiến Jay Inslee và Thị trưởng Seattle đang bị chế giễu và bị đùa cợt, đến mức độ mà Quốc gia vĩ đại của chúng ta chưa từng thấy trước đây. Hãy lấy lại thành phố của các ông NGAY BÂY GIỜ. Nếu các ông không làm điều đó, tôi sẽ làm. Đây không phải là một trò chơi. Những kẻ vô chính phủ xấu xí này phải bị khuất phục NGAY LẬP TỨC. NHANH LÊN!” Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Bài đăng của ông đã nhận được hồi đáp. Thị trưởng Jenny Durkan – một thành viên của đảng Dân chủ, đã lướt qua bài Tweet của Trump và đăng tweet trả lời, “Hãy làm cho tất cả chúng ta an toàn. Hãy quay trở lại hầm trú ẩn của ông. #BlackLivesMatter.”

Hôm 29/5, Tổng chưởng lý William Barr nói với Fox News rằng, tình trạng bất ổn đang căng thẳng gần khu vực Nhà Trắng và “Sở Mật vụ đã đề nghị Tổng thống đi xuống hầm trú ẩn. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra trên đất nước của chúng ta.”

Thống đốc Jay Inslee cũng đã “trả đòn” ông Trump trên Twitter, ông viêt: “Một người đàn ông hoàn toàn không có năng lực quản lý  nên tránh xa công việc của tiểu bang Washington. Chỉ biết có mình viết tweet”.

Hàng trăm người biểu tình đã xông vào Tòa thị chính của thành phố Seattle vào đêm 09/6 để yêu cầu bà Durkan từ chức, chỉ vài ngày sau khi chiếm giữ một khu vực trung tâm thành phố gồm 6 tòa nhà bao gồm một đồn cảnh sát bị đóng cửa. Người biểu tình vẫn giữ động thái ôn hòa, không có báo cáo về bạo lực hoặc thương tích, nhưng họ đang hối thúc bà Durkan từ chức nếu bà từ chối giải thể sở cảnh sát thành phố.

Thành phố Seattle vừa trải qua một ngày cuối tuần bất ổn, các sĩ quan cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và bình xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình trong khu vực sau khi họ cho biết họ bị tấn công bằng các loại đạn, pháo. Tuy nhiên, nhiều thành viên hội đồng thành phố lai cho rằng cảnh sát đã phản ứng thái quá, và tạo ra những căng thẳng không cần thiết.

Hôm 10/6, báo Seattle Times đưa tin rằng khu vực Đồi Capitol của thành phố được gọi là CHAZ, và nó “không có cảnh sát mặc đồng phục”. Tờ báo đã báo cáo rằng khu vực đồn cảnh sát gần đó đã bị đóng cửa Một tấm bảng do người biểu tình ghi lại hôm 9/6 với dòng chữ: “KHÔNG GIAN NÀY LÀ SỞ HỮU CỦA NGƯỜI DÂN”.

Hôm 10/6, Thành viên Ủy ban Tư pháp Hạ viện – Matt Gaetz, bang Florida nói trên kênh Hannity rằng, “tổ chức khủng bố Antifa hiện đã chỉ định Seattle là thủ đô của họ” sau khi những người biểu tình tuyên bố một khu phố gồm 6 tòa nhà xung quanh khu vực “không có cảnh sát.”

Video: Cảnh sát và người biểu tình đụng độ ở đồi Capital Hill, Seatlle.

Trợ lý cảnh sát trưởng – Deanna Nollette cho biết các rào cản đã được gỡ bỏ khỏi mặt trước của khu vực này ,sau khi nó trở thành điểm nóng giữa các sĩ quan cảnh sát và người biểu tình. Cảnh sát vẫn được duy trì với một lực lượng mỏng tại khu vực đó và trong nhiều đêm kể từ khi các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra trong ôn hòa.

Nollette cho biết, cảnh sát muốn thảo luận về việc mở lại khu vực và các sĩ quan lưu ý rằng, họ đang trả lời các cuộc gọi 911 trong khu vực, báo cáo cho biết. Cô nói những người biểu tình đã thiết lập các chướng ngại vật của riêng họ, vốn đang là điều đáng sợ đối với một số cư dân.

“Chúng tôi đã làm việc với những người biểu tình ôn hòa trên con đường tiến về phía trước. Đó là nỗ lực của toàn thành phố, để cố gắng xác định ai là người lãnh đạo. Đó chỉ là vấn đề thiết lập một cuộc đối thoại để chúng tôi có thể gỡ khúc mắc và chào đón mọi người trở lại sảnh.”  Nollette nói. 

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump kêu gọi lãnh đạo cấp bang và cấp thành phố ứng phó với các cuộc biểu tình.

Vào tháng trước, trong khi nạn cướp bóc và đốt phá hoành hành ở thành phố Minneapolis, Tổng thống Trump đã tweet rằng: “Tôi không thể lùi bước và xem điều này xảy ra trên một thành phố lớn của Mỹ, Minneapolis. Sự thiếu lãnh đạo cũng như năng lực quản lý cực kỳ yếu kém của ngài Thị trưởng cấp tiến – Jacob Frey. Hãy cùng nhau hành động và đưa Thành phố vào tầm kiểm soát, hoặc tôi sẽ gửi Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến và hoàn thành công việc ngay”.

Tổng thống Trump có ý định đặt mình làm ứng cử viên của luật pháp và trật tự năm 2020. Tong khi đó, một số thành viên đảng Dân chủ đang ra sức thúc đẩy giải thể cảnh sát, khiến Joe Biden rơi vào thế khó khăn khi cố gắng tập hợp những người ôn hòa và những người tự do trong đảng, vốn là phương pháp tốt nhất về cách trị an.

Biden đã được phỏng vấn bởi Trevor Noah – người dẫn chương trình The Daily Show, ông được hỏi: “Nếu ông trở thành Tổng thống, ông có nghĩ rằng sẽ có một thế giới mà việc giải thể cảnh sát sẽ là một giải pháp tốt?                                                                            

Biden đáp: Vâng, tôi nghĩ rằng có rất nhiều thay đổi có thể diễn ra, theo thời gian, mà không cần phải sa thải hoàn toàn lực lượng cảnh sát. Tôi không nghĩ cảnh sát nên bị giải thể. Nhưng tôi cho rằng các điều kiện nên được đặt ra cho họ khi các phòng ban đang phải thực hiện những cải tổ đáng kể.”

Thiện Thành (The Fox News)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x