TT Trump sẽ tiếp tục đến Georgia ủng hộ các ứng cử viên GOP “chạy đua” vào thượng viện

21/12/20, 16:36 Thế giới

Tổng thống Donald Trump sẽ đến Georgia một lần nữa để vận động cho các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, một ngày trước cuộc bầu cử quan trọng, sẽ quyết định đảng nào kiểm soát thượng viện, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Donald Trump tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng tại Washington, DC vào ngày 12/12/2020.
Tổng thống Donald Trump tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng tại Washington, DC vào ngày 12/12/2020. (Ảnh qua Getty Images)

“Cũng giống như việc chúng ta bị Thống đốc Đảng Cộng hòa và Ngoại trưởng Đảng Cộng hòa đối xử tệ bạc ở Georgia, chúng ta phải có một chiến thắng lớn cho hai người vĩ đại, Kelly Loeffler và David Perdue vào ngày 5/1. Tôi sẽ có một cuộc vận động lớn dành cho họ vào tối thứ Hai, ngày 4 tháng Giêng. Chiến thắng”, Tổng thống Trump tuyên bố hôm 19/12.

Cuộc bầu cử vào ngày 5/1 sẽ chứng kiến ​​những người đương nhiệm của Đảng Cộng hòa là Thượng nghị sĩ  Kelly Loeffler và David Perdue của bang Georgia đọ sức với các ứng cử viên Đảng Dân chủ Raphael Warnock và Jon Ossoff.

Nếu Trump đi đến bang Georgia, đây sẽ là lần thứ hai ông tới bang này để vận động ủng hộ cho hai thượng nghị sĩ Cộng hòa. Tổng thống Mỹ đã vận động tranh cử lần cuối tại bang vào đầu tháng này.

Các thành viên của gia đình Trump cũng đang vận động cho Loeffler và Perdue, cả hai hiện đang được dự đoán sẽ nắm giữ vị trí dẫn đầu so với đối thủ của họ, theo dữ liệu của RealClearPolitics.

Donald Trump Jr – Con trai của lãnh đạo Nhà Trắng, đã xuất hiện tại một cuộc biểu tình ở Hạt Catoosa của bang Georgia vào 19/12, để kêu gọi cử tri bỏ phiếu sớm.

“Đừng lãng phí cơ hội này. Bởi vì tôi hứa với bạn, bạn sẽ hối hận. Bạn sẽ thức dậy vào một ngày nào đó trong tháng Giêng và nói: Tệ thật. Đáng lẽ mình nên làm nhiều hơn một chút. Dù bạn muốn làm gì để đảo ngược cảm giác đó thì hãy làm ngay lúc này,” con trai cả của tổng thống kêu gọi.

Ảnh kết hợp Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler và David Perdue. (Ảnh qua 41NBC News)

Trong khi đó, con gái đầu và cố vấn Nhà Trắng – Ivanka Trump, dự kiến ​​sẽ đi vòng quanh bang Georgia, bắt đầu từ 21/12, để vận động cho các thượng nghị sĩ. Cô dự định dừng ở các quận Milton, Suwanee và Walton, theo các thành viên GOP ở bang Georgia.

“Cô ấy sẽ nêu ra những thành tựu lịch sử của chính quyền Trump với sự giúp đỡ của Đa số Thượng viện đảng Cộng hòa, cùng với tầm quan trọng của việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bỏ phiếu ở Georgia,” thành viên Đảng Cộng hòa ở Georgia cho biết trong một tuyên bố qua email.

Cuộc đua ở bang Georgia là chìa khóa cho cả hai đảng vì nó sẽ quyết định bên đa số trong Thượng viện. Đảng Cộng hòa hiện đang nắm giữ 50 ghế, có nghĩa là đảng Dân chủ sẽ cần phải giành chiến thắng cả hai cuộc đua ở Georgia, cũng như giành ưu thế trong cuộc bầu cử tổng thống đang tranh chấp để giành quyền kiểm soát Nhà Trắng và cả hai viện của Quốc hội.

Bỏ phiếu sớm đang được tiến hành trong tiểu bang này. Tính đến ngày 19/12, hơn 1,3 triệu người dân Georgia đã bỏ phiếu, tỷ lệ này thấp hơn khoảng 7% so với thời điểm tương đương trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020, theo Georgia Vote, một trang web theo dõi tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của bang.

Georgia là một trong 7 bang đang bị đảng Cộng hòa và chiến dịch Trump thách thức ó kết quả bầu cử năm 2020. Tổng thống Trump và các bên thứ ba đã khởi động các vụ kiện khác nhau trong tiểu bang nhằm lật đổ chứng nhận của các đại cử tri Đảng Dân chủ, với những lo ngại và cáo buộc rằng các cuộc bỏ phiếu được thực hiện gian lận và bất hợp pháp.

Trong một vụ kiện, chiến dịch Trump đã đệ đơn cáo buộc rằng một số quan chức bầu cử bang Georgia đã vi phạm nhiều lần quy tắc bầu cử cấu thành việc từ bỏ khuôn khổ được ban hành hợp lệ của cơ quan lập pháp để tiến hành bầu cử và lựa chọn đại cử tri tổng thống, trái với luật Georgia và Hiến pháp Hoa Kỳ.

Vụ kiện đang yêu cầu tòa án tuyên bố rằng những cử tri không đủ điều kiện đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3/11, làm vô hiệu kết quả cuộc bầu cử và ra lệnh tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống mới trong tiểu bang.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x