TT Trump: Thành phố New York giống như ‘thị trấn ma’ dưới đợt phong tỏa COVID-19

23/10/20, 11:42 Thế giới

Tổng thống Trump cảnh báo đất nước không thể cứ mãi bế tắc trong tình trạng phong tỏa không hồi kết. Ông chỉ ra sự tàn phá kinh tế của tình trạng này đối với một thành phố phồn thịnh như New York – nơi giờ đây đã không khác gì một “thị trấn ma”.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng tại Đại học Belmont ở Nashville, Tennessee, vào ngày 22/10/2020. (Ảnh qua AFP)

“Nếu bạn đi và xem những gì đã xảy ra với New York, đó là một thị trấn ma. Hãy xem những gì đang xảy ra với New York. Nó đang chết dần chết mòn,” Trump nói tại cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai và cuối cùng ở thành phố Nashville, Tennessee hôm 22/10, cáo buộc ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden đã tàn phá các doanh nghiệp bằng các đợt phong tỏa nghiêm ngặt.

“Khi bạn nói về plexiglass, đây là những nhà hàng này đang chết dần. Đây là những doanh nghiệp không có tiền. Đặt plexiglass đắt đến mức khó tin và đó không phải là câu trả lời. Ý tôi là, bạn sẽ ngồi đó trong một cái tủ được bọc bằng nhựa? Đây là những cơ sở kinh doanh giống như một Joe đang sắp chết, bạn không thể làm điều đó với mọi người,” ông nói, đồng thời cũng đả kích Thống đốc Andrew Cuomo về những vụ đóng cửa khắc nghiệt của thành phố.

“Hãy xem New York và những gì đã xảy ra với thành phố tuyệt vời của tôi. Trong rất nhiều năm, tôi yêu thích nó, nó sôi động. Nhưng giờ thì nó đang chết dần, mọi người đều rời New York,” Trump nói.

Biden tuyên bố rằng ông không nhìn thấy các “bang màu đỏ” và các “bang màu xanh”, nhưng đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo bang thuộc đảng Cộng hòa (GOP) vì đã tạo ra những đợt tăng đột biến các ca nhiễm virus bằng các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội.

“Hãy nhìn vào tình trạng đang có sự gia tăng đột biến về virus Corona. Chúng đều là các bang màu đỏ, hoặc các bang ở Trung Tây hoặc các bang ở phía trên Trung Tây – đó là nơi mà mức tăng đột biến đang xảy ra đáng kể, nhưng họ đều là người dân Mỹ,” Biden nói.

“Chúng tôi phải nói rằng đeo những chiếc khẩu trang này là ưu tiên hàng đầu, hãy đảm bảo rằng chúng ta nhận được sự trợ giúp mà các doanh nghiệp cần – tiền đã được thông qua để làm điều đó, Nó đã ở đó từ cuối mùa hè này và không có gì xảy ra,” ông nói, đả kích các nhà lập pháp vì họ đã không hành động để cứu trợ COVID.

Hình ảnh thê thảm ở một khu mua sắm trong Thành phố New York vào ngày 12/8/2020
Hình ảnh thê thảm ở một khu mua sắm trong Thành phố New York vào ngày 12/8/2020. (Ảnh qua The Worl d News)

Trong một cái gật đầu rõ ràng với nhận xét của tổng thống, phụ tá hàng đầu của Cuomo – Melissa DeRosa đã tweet: “New York đã đóng cửa? Giờ tôi mới biết đấy.”

Gần 60% doanh nghiệp đã đóng cửa trên toàn quốc trong đại dịch COVID-19 sẽ không bao giờ mở cửa trở lại, theo một báo cáo được công bố trong tháng này.

Có đến 1/3 các doanh nghiệp nhỏ của Big Apple cũng có khả năng sẽ không bao giờ mở cửa trở lại, theo báo cáo từ một tập đoàn hàng đầu trong ngành.

Empire State đang trải qua mức tăng đột biến đáng báo động về các trường hợp COVID-19 và số ca nhập viện, khiến các quan chức New York phải khôi phục các khu vực ngăn chặn các cụm dịch, đồng thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu và trường học cũng như một số khu vực lân cận.

Các doanh nghiệp nằm trên biên giới của những khu vực bị đóng cửa màu đỏ nói với The Post rằng họ đã chán ngấy việc mất khách hàng vào tay đối thủ cạnh tranh chỉ cách đó vài bước chân.

Trong cuộc tranh luận vào tối 22/10, Tổng thống Trump cho biết việc đóng cửa mà các bang thực thi chẳng những không phải là cách tuyệt vời để ngăn chặn sự bùng phát của virus Corona mà còn mang lại những hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

“Hãy nhìn vào bang North Carolina. Họ đang có những đợt tăng đột biến và họ đã bị đóng cửa và họ sẽ bị giết về mặt tài chính. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra, Joe. Ông không thể để điều đó xảy ra,” tổng tư lệnh Nhà Trắng nói.

Các con phố trống và quán cà phê vắng khách ở một khu kinh doanh trong khu vực cấm một dặm ở New Rochelle, New York vào ngày 10/3/2020. (Ảnh qua Daily Mail)

Cuộc tranh luận đợt này là cuộc gặp đầu tiên của cặp đôi kể từ khi Trump được chẩn đoán dương tính với virus Corona và sau đó buộc phải hủy bỏ cuộc tranh luận lần hai. Trump đã trực tiếp từ chối khi các nhà tổ chức thông báo nó sẽ được biến thành cuộc tranh luận trực tuyến.

Cuộc tranh luận Trump-Biden đầu tiên ở thành phố Cleveland, Ohio, được xem là trận so găng ồn ào nhất khi các ứng cử viên liên tục đấu khẩu và người cầm trịch Chris Wallace đã phải rất vất vả để duy trì quyền kiểm soát. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng Chris Wallace đã không công bằng với lãnh đạo Nhà Trắng.

Cụ thể, trong phần câu hỏi về thuế thu nhập cá nhân, ông Wallace hỏi ông Trump đã trả bao nhiêu tiền thuế thu nhập cá nhân vào năm 2016 và 2017. Ông Trump nói, ông đã trả hàng chục triệu USD và nhiều tiền thuế khác. Sau đó, ông Wallace lại tiếp tục hỏi cụ thể là ông Trump trả bao nhiêu tiền thuế trong 2 năm này. Ông Trump nhắc lại là ông trả hàng triệu USD.

Thiện Thành 

Theo nypost.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x