Tổng thống Trump: Thiện lương nhất định sẽ chiến thắng tà ác

15/11/20, 23:21 Thế giới

Ngày 14/11 là ngày lễ Diwali (Deepavali) của Ấn Độ, còn được gọi là Lễ hội ánh sáng. Cùng ngày, Tổng thống Trump đã ra tuyên bố tại Nhà Trắng để chúc mừng ngày lễ, đồng thời nói rằng, ngày lễ dân tộc này giúp mọi người nhận thức sâu sắc hơn về lý niệm tín ngưỡng và truyền thống, mang lại hy vọng cho nhân loại và khơi dậy niềm tin vào chân lý: “Thiện lương cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác, ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối, và học thức sẽ đánh bại sự vô tri”.

Tổng thống Trump và phu nhân Melania tại đền Taj Mahal - Ấn Độ
Tổng thống Trump và phu nhân Melania tại đền Taj Mahal – Ấn Độ. (Ảnh qua AP)

Tổng thống Trump viết trong tuyên bố rằng: 

“Đệ nhất phu nhân và tôi gửi lời chúc chân thành tới tất cả những ai kỷ niệm Diwali trong tuần này”.

“Diwali là ngày mà hàng xóm, bạn bè và người thân của chúng ta cùng nhau chúc mừng cho ‘thiện lương sẽ chiến thắng tà ác, ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối, và học thức sẽ đánh bại sự vô tri’. Khi những ánh đèn được thắp lên trong nhà, thành phố làm việc, cư xá và các nhà thờ, thì ánh sáng rực ấy sẽ gợi cho chúng ta nhớ về hy vọng mà truyền thống và đức tin đã mang lại cho chúng ta”.

“Hoa Kỳ là một quốc gia có tín ngưỡng sâu sắc. Chính phủ đang dốc sức bảo vệ tất cả người Mỹ bằng quyền được tín ngưỡng và quyền được sống lương thiện. Tôi tự hào về điều này”.

“Với tư cách là một ngọn hải đăng về tự do tôn giáo cho tất cả mọi người trên toàn thế giới, đất nước chúng tôi sẽ tỏa sáng rực rỡ mỗi khi người Mỹ thắp lên những dãy đèn kỷ niệm Diwali”.

Ngày lễ Diwali năm nay khiến chúng tôi càng thêm trân trọng, và biết ơn sự đồng hành của những người thân và bạn bè. Đệ nhất phu nhân và tôi chúc hàng triệu người đang ăn mừng lễ Diwalil trên khắp Hoa Kỳ và thế giới một ngày lễ vui vẻ, cùng khởi đầu mới phồn vinh thịnh vượng”.

Cũng trong ngày 14/11, hàng trăm nghìn người Mỹ đã xuống đường phố  Washington để tham gia cuộc diễu hành MAGA (Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại), nhằm bảo vệ công lý và lòng nhân ái, đồng thời phản đối gian lận bầu cử và bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump. 

Người phát ngôn Nhà Trắng – Kayleigh McEnany đã đăng lên Twitter một cách đầy xúc động: “Thật kinh ngạc! Hơn một triệu người đang bày tỏ sự ủng hộ đối với việc ‘rút cạn đầm lầy’ (chính trị) của Tổng thống Trump. Đây là nền tảng bầu cử mạnh nhất trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ”.

Việt Anh

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x