TT Trump: “Tôi đã mất kiên nhẫn với chính quyền Trung Quốc”

11/10/20, 07:29 Thế giới

Ngày 8/10, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên, Tổng thống Trump cho biết, vì muốn lấy lòng ông, hai tuần trước ĐCSTQ đã đặt đơn hàng ngô và đậu nành lớn nhất Hoa Kỳ từ trước đến nay, nhưng ông đã mất kiên nhẫn với ĐCSTQ và nói: “Tôi ghét bọn họ”.

Tổng thống Trump đã hồi phục nhanh chóng sau khi ông được chẩn đoán nhiễm Covid-19 vào ngày 2/10. 

Tổng thống Trump tổ chức cuộc họp qua video với Phó Tổng thống Pence, Ngoại trưởng Pompeo và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Miller ngày 4/10
Tổng thống Trump tổ chức cuộc họp qua video với Phó Tổng thống Pence, Ngoại trưởng Pompeo và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Miller ngày 4/10. (Ảnh qua CNBC)

Vị Tổng thống cho biết điều này trong một cuộc phỏng vấn với Maria Bartiromo – người dẫn tin tức kinh doanh của Fox. Nhất quán với các phân tích bên ngoài, Tổng thống Trump cho thấy ấn tượng không tốt đẹp mạnh mẽ hơn đối với ĐCSTQ sau khi bị nhiễm Covid-19.

Tổng thống Trump nói rằng, so với chính quyền Trung Quốc thì nền kinh tế Mỹ đang ngày càng tốt hơn, trong khi nền kinh tế dưới thời ĐCSTQ ngày càng hỏng bét. “Chúng tôi đang cải thiện, (quy mô nền kinh tế) ngày càng lớn hơn, và chúng tôi đang làm rất tốt”, ông đề cập rằng giai đoạn đầu tiên của hiệp định thương mại mà Hoa Kỳ và ĐCSTQ ký vào đầu năm nay vẫn là một thỏa thuận lớn, vẫn còn “khá hợp lý”.

Vị Tổng thống cho rằng, ĐCSTQ đặt mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ với số lượng lớn là vì để làm hài lòng ông. Tổng thống nói: “Họ (ĐCSTQ) biết rằng tôi đã mất kiên nhẫn với họ, và tôi ghét bọn họ. Tất cả (những điều tồi tệ) mà chúng ta phải gánh chịu, chẳng hạn như virus Trung Quốc (Cộng sản), đều là do bọn họ gây ra”.

Ông cũng tuyên bố rằng, nếu tái đắc cử thành công, ông sẽ tiếp tục áp đặt thuế quan lên ĐCSTQ và tiếp tục gây chiến thương mại với ĐCSTQ. Ông cho rằng do ông áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, buộc Bắc Kinh phải ngồi vào bàn đàm phán, nên thâm hụt thương mại Mỹ – Trung “lần đầu tiên có xu hướng giảm sau 30 năm”.

“Trước đây (ĐCSTQ) thậm chí chưa bao giờ nghe nói về thuế quan (các biện pháp trừng phạt)”, Tổng thống Trump nói, “Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu làm điều này (áp đặt thuế quan), họ thậm chí còn không biết nó có nghĩa là gì”. Ông cũng tuyên bố rằng, ĐCSTQ đã từng muốn đe dọa Hoa Kỳ bằng cách không mua các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ.

“Thủ đoạn thông thường của ĐCSTQ là, nếu ngươi không cung cấp cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ không mua ngô, đậu nành hoặc thịt bò của ngươi …”, “Nhưng tôi đã nói, không sao, các người không mua thì thôi”.

Tổng thống nói rằng, ĐCSTQ cố tình nhắm mục tiêu vào nông dân Mỹ để đe dọa ông. Ông nói với nông dân, “các bạn xem, chúng ta phải cùng những người này (ĐCSTQ) chơi trò chơi”. Sau đó, Trump đã sử dụng 28 tỷ đô la Mỹ để trợ cấp cho nông dân Mỹ, để các thủ đoạn của ĐCSTQ không thể phát huy tác dụng.

Ngày 7/10, Tổng thống Trump đã phát hành một đoạn video tại Nhà Trắng, một lần nữa đề cập rằng đại ôn dịch ở Hoa Kỳ là do một tay ĐCSTQ gây ra, và bày tỏ quyết tâm buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm. 

Ông nói với người dân Mỹ: “Nếu bạn bị lây nhiễm, đó không phải là lỗi của bạn, đó là lỗi của ĐCSTQ. Chính quyền Trung Quốc sẽ phải trả một giá rất đắt cho những gì họ gây ra cho đất nước chúng ta”.

Việt Anh

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x