Tứ đại hung thú trong truyền thuyết là Tà linh ĐCSTQ?

Trong truyền thuyết, Hoa Hạ cổ xưa từng tồn tại bốn sinh vật đáng sợ vì sức mạnh và sự tà ác của chúng, gọi là tứ đại hung thú. Tà linh Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng là một sinh linh với bản tính Giả – Ác – Đấu, có lẽ có môi liên hệ sâu xa với những hung thú này.

Tứ đại hung thú trong truyền thuyết là Tà linh Trung cộng? - Ảnh 1
Đế Giang tức thần Hỗn Độn 混沌神. Thần Hỗn Độn Đế Giang không đầu không mặt, dáng vẻ giống như cái túi vàng, màu sắc đỏ như đan hỏa, có sáu chân, bốn cánh. (Ảnh: niemlam.wordpress.com)

Trong Sơn hải kinh có nói về tứ đại hung thú, là những sinh vật huyền thoại được chuyển sinh từ bốn đại ác thần trong truyền thuyết Trung Hoa. Đây là những sinh vật có diện mạo hung dữ với bản tính độc ác. Xem qua thì thấy rât giống với nhóm người đang duy hộ cho tà đảng CSTQ dày xéo người dân Trung Quốc. Cũng chính là bốn nhóm người biểu dương quyền lực cho ĐCSTQ.

Thứ nhất phải kể đến là một loại hung thú kỳ lạ tên Hồn Độn. Bởi vì sinh ra từ trong oán khí nên Hồn Độn ghét thiện ưa ác, hơn nữa gặp người thiện thì hung dữ, gặp người ác thì nghe lời, tuy không có ngũ quan nhưng lại thông hiểu ca múa và âm nhạc.

Hồn Độn có thể đại biểu cho một tầng lớp trí thức, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ tung hô cho ĐCSTQ. Những văn nghệ sĩ này mặc dù có trí thức, nhưng lại tự bịt tai che mắt, không muốn nghe không muốn hiểu những vấn đề thời sự nhạy cảm. Họ đang trở thành cái gậy đánh người của ĐCSTQ, ĐCSTQ chỉ đâu thì mắng đó, chửi đó, tung hô đó.

Cùng Kỳ giống với Hồn Độn, cũng là một loại hung thú có đặc tính ức thiện dương ác. Chúng thích bay đến nơi có đánh nhau, xung đột. Nếu như gặp kẻ ác, Cùng Kỳ sẽ thưởng tặng cho hắn, khích lệ hắn làm nhiều việc xấu hơn nữa.

Tứ đại hung thú trong truyền thuyết là Tà linh Trung cộng? - Ảnh 2
Cùng Kỳ trích từ 《Sơn Hải Kinh · Tây Kinh thứ tư》: “Khuê Sơn 邽山, trên đó có loài thú, dạng nó như con trâu, lông nhím, tên là Cùng Kỳ 穷奇, âm thanh như tiếng chó tru, ăn thịt người.” (Ảnh: niemlam.wordpress.com/)

Điều này rất giống như cách ĐCSTQ ứng xử trên bàn cờ thế giới. ĐCSTQ hỗ trợ cho các chính quyền độc tài tà ác như Bắc Triều Tiên, Iran, Venezuela… Họ đã và đang tạo ra các xung đột trên toàn thế giới, là sự bảo trợ vững chắc nhất cho những nhà độc tài thống trị. Cùng Kỳ gặp văn nhân thì ăn hết người, gặp người trung tín thì ăn hết người. Đặc tính này khiến Cùng Kỳ trở thành ví von cho một ĐCSTQ giết trí thức trong lần vận động “trăm hoa đua nở” và “Đại Cách Mạng Văn hóa”. Cùng Kỳ có thể đại diện cho nhóm công an, cảnh sát hoặc là Hồng Vệ Binh.

Cùng đứng trong Tứ hung với Hồn Độn và Cùng Kỳ là Đào Ngột. Đào Ngột kiêu ngạo hung tàn, cố chấp bất trị. Đây cũng là một bản sắc của ĐCSTQ. Bản thân ĐCSTQ có đặc tính là thích những thứ đao to búa lớn, thích sĩ diện, thích tự khoe khoang bản thân, và không thích nghe can gián.

Khi công trình đập Tam Hiệp còn mới chỉ nằm trên giấy, rất nhiều trí sĩ trong ngoài nước đã chỉ ra rằng đập này khi dựng lên thì sẽ tạo ra thảm họa kinh hoàng. Điều này đã trở thành thực tế hiện nay, hơn nữa đập Tam Hiệp trải qua mấy lần địa chấn gần đây đã giống như chỉ mành treo chuông, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Dịch SARS hay viêm phổi Vũ Hán cũng vậy. ĐCSTQ không chịu nghe lời can gián của các bác sĩ, cố chấp che giấu thông tin gây ra đại dịch toàn cầu. Giang Trạch Dân là một kẻ bất tài, nhưng tính tình nhỏ hẹp, lại thích phu diễn, được coi là kẻ Hán gian bán nước đệ nhất. Cùng Kỳ chính là giới quan lại trong chính trường ĐCSTQ vậy. Thế nên mới có câu: “ĐCSTQ không thể sửa, chỉ có thể bị lịch sử đào thải”.

Cuối cùng trong tứ hung là Thao Thiết. Thao Thiết vốn là kẻ bất tài, tham ăn tục uống, tham ô hối lộ. Đây có thể là đặc tính chung của ĐCSTQ. Nhưng nếu lấy một nhóm người nào đó ra để đại diện, thì chính là những thương nhân bất chính móc nối với ĐCSTQ. Điển hình là Jack Ma, chủ tập đoàn Alibaba nổi tiếng. Có sách trắng của ĐCSTQ từng chỉ ra, 60% sản phẩm do Alibaba quảng cáo là hàng giả. Đồng thời ông ta cũng là Đảng viên ĐCSTQ, mặc dù nhiều lần phủ định mối quan hệ mật thiết này.

Tứ đại hung thú trong truyền thuyết là Tà linh Trung cộng? - Ảnh 3
Bào Hào còn được gọi  là Thao Thiết 饕餮, là một loài dị thú ăn thịt người, tập hợp đặc trưng của ba loài động vật người, hổ, dê thành một thể. Nó có ngoại hình là mặt người thân dê, nanh hổ vuốt người, con mắt mọc ở dưới nách, âm thanh giống như trẻ sơ sinh đang khóc. (Ảnh:niemlam.wordpress.com)

Đảng Cộng Sản Trung Quốc chính là một thứ tà linh, hữu hình và có sinh mệnh. Trong năm tháng đằng đẵng của lịch sử, ĐCSTQ biểu hiện những hình thái khác nhau, để lại những truyền thuyết khác nhau về nó. Tứ Hung chính là ĐCSTQ, chỉ là nay đã khoác lên cái áo da người. Có lời đồn rằng từ thiên thượng nhìn xuống thì thấy ĐCSTQ là một con ác long màu đỏ. Có lẽ đây chính là hiện thân ngày nay của tứ hung vậy.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x