Từ ngày 20/4, đánh đập và hành hạ tàn nhẫn vật nuôi sẽ bị phạt tiền triệu

04/03/21, 15:33 Việt Nam

Theo nghị định mới ban hành, các cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền triệu, còn đối với tổ chức vi phạm thì tiền phạt có thể lên đến cả trăm triệu.

Từ ngày 20/4, người có hành vi đánh đập và hành hạ tàn nhẫn vật nuôi sẽ bị phạt tiền triệu.

Nguồn tin ngày 4/3 của Pháp luật TP.HCM cho biết, Nghị định 14/2021//NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi đã quy định nhiều hành vi có thể bị xử phạt liên quan đến ngược đãi, đánh vật nuôi.

Cụ thể, Điều 29 tại Nghị định này quy định, phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng đối với cá nhân có hành vi đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi.

Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với cơ sở giết mổ tập trung có một trong các hành vi: 

– Không có nơi lưu giữ vật nuôi bảo đảm vệ sinh trước khi giết mổ; 

– Đánh đập vật nuôi trước khi giết mổ; 

– Không có biện pháp gây ngất vật nuôi trước khi giết mổ.

Phạt tiền từ 10 – 15 triệu đồng đối với hành vi cản trở, phá hoại, xâm phạm trái phép hoạt động chăn nuôi hợp pháp.

Riêng đối với hành vi đưa vật thể lạ, bơm nước cưỡng bức hoặc các chất khác vào cơ thể động vật trên cạn trước khi giết mổ bị xử phạt như sau:

– Phạt từ 5 – 10 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm dưới 100kg.

Từ ngày 20/4, đánh đập và hành hạ tàn nhẫn vật nuôi sẽ bị phạt tiền triệu. (Ảnh qua VOV)

– Phạt từ 10 – 20 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 100kg đến dưới 500kg.

– Phạt từ 20 – 30 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 500kg đến dưới 1.000kg.

– Phạt từ 30 – 50 triệu đồng đối với trường hợp tổng khối lượng động vật vi phạm từ 1.000kg trở lên.

Các mức phạt nêu trên được áp dụng đối với cá nhân. Còn đối với tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì sẽ bị phạt tiền gấp đôi. Luật chăn nuôi 2018 quy định, vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi.

Nghị định 14/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/4 tới đây.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x