Từ ngày sinh nhật biết bên cạnh bạn có nhiều quý nhân hay tiểu nhân

19/11/17, 12:10 Tử vi hàng ngày

Ngày tháng năm sinh không chỉ là ngày đánh dấu thời điểm bạn sinh ra. Theo Bát tự Tử vi, mỗi người sinh ra đều có vận mệnh riêng và ngày tháng năm sinh chính là biểu thị tiêu biểu cho số phận của người đó.

Ngày sinh có liên quan đến tính cách và vận mệnh cuộc đời. (Ảnh: ĐKN)
Ngày sinh có liên quan đến tính cách và vận mệnh cuộc đời. (Ảnh: ĐKN)

Trong Tử vi học, số cuối trong ngày sinh sẽ quyết định vận mệnh của bạn giàu sang hay nghèo khó. Hơn nữa, nó còn có thể dự đoán một cách chính xác rằng ở bên cạnh bạn có nhiều quý nhân hay tiểu nhân.

Đời người có thể may mắn gặp được quý nhân, nhưng cũng không tránh khỏi sẽ có lúc bị tiểu nhân hãm hại. Tại nơi công tác hoặc trong những hoàn cảnh khác nhau, đôi khi cũng giống như một chiến trường, khó tránh khỏi sẽ đụng phải một số “địch nhân”.

Trong công việc, khi bạn cần người nào đó trợ giúp, nhưng người này và bạn lại không hợp nhau, vậy phải làm sao? Có thể nói, khả năng “hóa thù thành bạn” sẽ quyết định số lượng nhiều ít tiểu nhân hay quý nhân ở bên cạnh bạn. Mà khả năng này lại liên quan rất lớn đến ngày sinh nhật.

Sinh ngày 01: Người này đặc biệt coi trọng đến sự thành bại của sự nghiệp, nhưng thường có “địch nhân” lặng lẽ ở bên cạnh, làm ra những sự tình hết sức nghiêm trọng.

Sinh ngày 02: Người này rất trọng tình cảm, trong công tác thường giúp đỡ người khác mà không tiếc thân mình, nhưng công việc của mình lại dở dang, rất dễ rơi vào bẫy của “địch nhân”.

Sinh ngày 03: Người này tư tưởng rất cởi mở, khí khái hơn người, nhân duyên rộng lớn. Nhưng trong các mối quan hệ với “địch nhân” thì thường mất nhiều hơn được.

Sinh ngày 04: Người này có khả năng thiên phú trong việc “hóa thù thành bạn”, là một người rất lạc quan, coi trọng hòa hợp hữu nghị, nhiệt tình giúp đỡ người khác, cũng dễ dàng được người khác giúp đỡ lại.

Có thể nói, khả năng “hóa thù thành bạn” sẽ quyết định số lượng nhiều ít tiểu nhân hay quý nhân ở bên cạnh bạn. (Ảnh: Libero Blog)
Có thể nói, khả năng “hóa thù thành bạn” sẽ quyết định số lượng nhiều ít tiểu nhân hay quý nhân ở bên cạnh bạn. (Ảnh: Libero Blog)

Sinh ngày 05: Người này thường phải trải qua vất vả mới có thể đạt được thành tựu, tính tình ngay thẳng, ngoan cường, có khả năng ước chế “địch nhân”, cũng rất ít khi gây thù chuốc oán với người.

Sinh ngày 06: Khả năng “hóa thù thành bạn” rất kém, sự nghiệp thường biến đổi bất ngờ. Đối với công tác của chính mình thường tỏ vẻ bất mãn, hay ở núi này trông núi nọ.

Sinh ngày 07: Trong công tác thường rất nhanh nhẹn hoạt bát, tinh lực tràn đầy, ưa thích kết giao bạn bè, nhưng đối với người khác phái thì nhân duyên lại tương đối phức tạp, thường vô ý gây thù chuốc oán và bị người mưu hại.

Sinh ngày 08: Người này rất thông minh, ưu khuyết điểm rõ ràng. Năng lực “hóa thù thành bạn” không mạnh, dễ dàng mất kiên nhẫn, nhưng lại rất biết tự bảo vệ mình.

Sinh ngày 09: Người này có khả năng tổ chức nhóm, nhưng thường không biết lựa lời, dễ dàng đắc tội với người khác. Lúc tuổi còn trẻ thường dễ bị bạn bè hãm hại, không cẩn thận có thể gặp tai ương lao ngục.

Sinh ngày 10: Rất giỏi làm việc đơn lẻ, khả năng sáng tạo độc đáo, chỉ là nhân duyên không tốt, xung quanh có nhiều tiểu nhân phá rối. Nếu như biết hợp tác, tất có ngày thành tựu lớn.

Ghi chú

Số ngày bên trên là dựa theo số đuôi của ngày để tính toán, ví dụ bạn sinh ngày 29, tức là tính toán dựa trên số 9, sinh ngày 20 thì tính dựa vào số 10.

Trong sự nghiệp, công tác thì việc gặp phải tiểu nhân là điều không thể tránh khỏi, nhưng trốn tránh hay từ bỏ đều là phương pháp không hiệu quả.

Để có thể “hóa thù thành bạn”, biến tiểu nhân thành quý nhân hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng, nhưng không phải là không làm được.

Theo Vị lý học, những người quanh bạn là tiểu nhân hay quý nhân phụ thuộc rất nhiều vào năng lực “hóa thù thành bạn” của bạn. Vận thế không tốt, tiểu nhân nhiều hơn bằng hữu, thì cần có những biện pháp hóa giải tương ứng. Cần nhớ kỹ đạo lý này: Phong thủy nằm ở chính con người chúng ta.

Tuệ Tâm

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x