Tư tưởng Tập Cận Bình có thể được đưa vào hiến pháp Trung Quốc

20/01/18, 08:40 Thế giới

Hội nghị toàn thể thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã đề xuất đưa học thuyết chính trị mang tên nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ vào hiến pháp nhà nước sửa đổi, Tân Hoa Xã đưa tin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Theo thông cáo ban hành sau phiên họp toàn thể thứ 2 của CPC, diễn ra trong hai ngày 18-19/1 tại thủ đô Bắc Kinh, cơ quan này đã nhất trí thông qua việc đưa trong “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới” (gọi tắt là “Tập tư tưởng”) vào hiến pháp. Tư tưởng này đã được CPC thống nhất đưa thành nguyên tắc định hướng tại Đại hội lần thứ 19 diễn ra vào tháng 10/2017.

Những thành tựu lý thuyết, nguyên tắc và chính sách thông qua tại Đại hội 19 CPC cần phải được hợp nhất vào bản sửa đổi hiến pháp“, Tân Hoa Xã dẫn lại thông cáo.

Với kết quả này, quyền lực của ông Tập sẽ tiếp tục được củng cố sau khi “Tập tư tưởng” được bổ sung vào điều lệ đảng tại kỳ Đại hội 19.

Tại đại hội này, việc đưa “Tập tư tưởng” vào điều lệ đảng đã đặt ông Tập ngang hàng với hai cố lãnh đạo Trung Quốc là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Ông là người thứ hai sau Mao Trạch Đông có học thuyết mang tên mình được đưa vào bản điều lệ khi đương chức.

Hiện tại, Đặng Tiểu Bình là nhà lãnh đạo duy nhất có tên đi kèm với học thuyết chính trị được đưa vào cả hiến pháp nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lẫn điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc, theo AFP.

Việc đưa học thuyết của ông Tập vào hiến pháp cần được quốc hội Trung Quốc (Nhân Đại) thông qua, có thể tại kỳ họp thường niên vào tháng 3. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không nói rõ thời gian và việc này có thể diễn ra sớm hơn.

Kể từ khi hiến pháp được điều chỉnh và sửa đổi vào năm 2004, CPC và Trung Quốc đã trải qua những thay đổi lớn. Hiến pháp của Trung Quốc có hiệu lực từ năm 1954. Hiến pháp hiện hành được thông qua ngày 4/2/1982 và có hiệu lực thi hành từ ngày 4/12/1982; sau đó được sửa đổi bổ sung vào các năm 1988, 1993, 1999 và 2004.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x