Từng là ‘thiên đường du lịch’, nhưng quần đảo Caribbean giờ đây như 1 bãi rác khổng lồ

26/09/19, 14:42 Cuộc sống

Quần đảo Caribbean được nhiều người biết đến với danh xưng “thiên đường du lịch” nhờ những bãi cát trắng trải dài như vô tận, nước biển trong suốt tựa pha lê, bầu không khí dễ chịu cùng khung cảnh đậm chất hoang sơ. Nhưng giờ đây rác thải kinh khủng đang phá hoại mọi thứ gần quần đảo thiên đường này.

Trước đây, những bãi biển xinh đẹp trải dài như vô tận có sức hấp dẫn rất lớn đối với bất cứ du khách nào khi tới thăm quần đảo này. (Ảnh qua Athens magazine)

Chúng ta thường sử dụng vật dụng làm từ nhựa vì giá thành rẻ và rất tiện lợi. Nhưng không may, việc này cũng đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống của chúng ta. ‘Biển rác thải nhựa’ mới được phát hiện ở biển Caribe là một ví dụ điển hình. 

Theo các báo cáo, bãi rác khổng lồ này kéo dài đến 8km và đang dần giết chết các sinh vật hoang dã cũng như hủy hoại môi trường sinh thái của quần đảo thiên đường Caribbean.

Trước kia, nước biển nơi đây trong như pha lê, tới mức có thể nhìn thấy cả những sinh vật đang di chuyển dưới đáy biển. (Ảnh qua Cruiseable)

Nhiếp ảnh gia Caroline Power là người đầu tiên chứng kiến và ghi lại hình ảnh một khối lượng khổng lồ vỏ chai nhựa, túi nylon, dao đĩa nhựa được phát hiện trôi nổi trên vịnh Honduras ở vùng biển Caribe. 

Power đã thấy một cảnh tượng tồi tệ và kinh khủng nhất mà cô có thể tưởng tượng bên ngoài các đại dương. Họ đã đi qua một vùng biển rộng khoảng 8km – nơi mà rác thải phủ kín khắp nơi. 

Nữ nhiếp ảnh gia cũng cho biết cô cảm thấy rất buồn khi nhiều loài rùa, cá và chim sống trên biển sẽ tưởng nhầm những thứ rác thải không thể phân hủy là thức ăn của mình.

Rác thải trôi nổi trên mặt biển, phá vỡ khung cảnh tuyệt mĩ vốn có của quần đảo Caribbean. (Ảnh qua Elite Readers)
Đa phần rác thải là túi nhựa không thể phân hủy, các sản phẩm nhựa dùng một lần và dép tông bằng xốp. (Ảnh qua Elite Readers)

“Chúng đang phải chết dần, chết mòn bởi rác thải độc hại mà con người vứt ra môi trường. Để giải quyết tình trạng này, chính phủ nên cải thiện các vấn đề liên quan tới việc quản lý rác thải cũng như quy trình tái chế nó trên quy mô toàn cầu”.

Người dân địa phương cũng rất sốc khi nhận ra quần đảo xinh đẹp tráng lệ ngày nào giờ đây tràn ngập rác thải. Túi nhựa, chai lọ, dao kéo nhựa cùng các vật liệu đóng gói bằng nhựa khác xuất hiện tràn lan trên khắp quần đảo thiên đường của họ và đang dần bóp nghẹt sự sống của động vật hoang dã nơi đây.

Người ta tin rằng rác thải được đổ ra từ khu vực sông Motagua của thành phố Guatemala trong thời gian gần đây đã tạo thành những bãi rác kéo dài hàng km từ thành phố này ra tận biển. Hậu quả là người dân địa phương đã phải hết sức vất vả để dọn dẹp hàng đống rác thải vốn không phải là của họ.

Dải rác thải chạy dài trên suốt chiều rộng gần 8km mặt biển. (Ảnh qua Elite Readers)
(Ảnh qua Elite Readers)

Nhiếp ảnh gia Power đã chụp các tấm hình về ‘biển rác thải nhựa’ này và chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội với hy vọng mọi người sẽ nhận thức được sự nguy hiểm của việc liên tục lạm dụng đồ nhựa. Cô viết:

“Phải dừng ngay chuyện này:

Hãy thử nghĩ về cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bạn dùng gì để mang đồ ăn ra ngoài? Bạn dùng gì để đựng đồ ăn vặt? Thường thì sẽ là một hộp xốp cùng một cái nĩa nhựa và được bỏ vào trong một túi nhựa. Bạn có dùng lại túi nhựa này để đựng thực phẩm không? 

Bạn thường mua giấy vệ sinh được gói bằng túi nhựa thay vì là giấy phải không? Bạn có cho trái cây và rau củ vào túi của cửa hàng tạp hóa không?

Mỗi người hay mỗi doanh nghiệp các bạn hãy thử giữ lại rác trong 1 tuần xem. Hãy thử tách vật dụng hữu cơ và những thứ đồ tái chế ra, sau đó giữ tất cả những thứ còn lại trong một tuần. Bạn sẽ phải phát khiếp khi nhận ra mình đã sử dụng bao nhiêu loại đồ dùng một lần này”.

Theo thống kê, mỗi năm có tới hơn 8 triệu tấn rác thải nhựa được tuồn vào biển. Một nghiên cứu ước tính rằng đến năm 2050 thì lượng nhựa sẽ nhiều hơn rất nhiều so với lượng cá trên biển.

Video: Bãi rác khổng lồ trên biển Caribe

Bình Hòa (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x