Tướng Nga thiệt mạng trong vụ nổ bom tại Syria

19/08/20, 09:09 Thế giới

Một thiếu tướng của Nga thiệt mạng và 2 binh sĩ đã bị thương sau khi quả bom tự chế phát nổ tại Syria.

Khoảnh khắc một quả bom phát nổ khi lực lượng Nga-Thổ đi qua ở Idlib hồi tháng 7/2020. (Ảnh qua TMT)

Sputnik dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 18/8, một thiếu tướng của Nga thiệt mạng và 2 binh sĩ đã bị thương sau khi một quả bom tự chế phát nổ khi xe của họ chạy qua một con đường ở tỉnh Deir ez-Zor, tại Syria.

Vụ nổ được cho là xảy ra ở khu vực gần giếng dầu At-Taim, cách trung tâm thành phố Deir ez-Zor khoảng 15km. Quả bom tự chế được cho là đặt ở bên đường khi xe chở các quân nhân Nga đang trở về sau các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

“Hậu quả của vụ nổ là 3 quân nhân Nga bị thương. Trong quá trình sơ tán và hỗ trợ y tế, một cố vấn quân sự cấp cao của Nga với quân hàm Thiếu tướng đã chết do bị thương nặng”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một vụ nổ xảy ra ở tỉnh Idlib của Syria trên tuyến đường tuần tra chung của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Nga không ghi nhận tổn thất nào trong khi phía Thổ Nhĩ Kỳ chưa xác nhận thương vong.

Sputnik cũng cho biết, Deir ez-Zor và Hasakah là hai địa phương chứa phần lớn nguồn năng lượng của Syria, được chính phủ Syria coi là yếu tố quan trọng đối với nỗ lực tái thiết đất nước. 

Cảnh sát quân sự Nga ở Syria. (Ảnh qua Sputnik)

Ngoài quân đội Syria và các lực lượng Nga, trong khu vực còn có quân đội Mỹ, dân quân, tàn dư IS và một số nhóm khủng bố khác… Các lực lượng này ở gần nhau nên thường xuyên va chạm, đôi lúc dẫn đến đối đầu.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch chống khủng bố ở nước này vào tháng 9/2015, đã có hơn 120 quân nhân Nga đã thiệt mạng trong các chiến dịch ở Syria.

Trong một diễn biến liên quan, cũng vào hôm 18/8, Mỹ cho biết 3 quả tên lửa đã tấn công gần căn cứ Mỹ tại Deir Ez-Zor. 

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x