Twitter ‘đồng ý’ Joe Biden “lạm dụng tình dục” bé gái, Obama quan hệ mật thiết với Osama bin Laden?

18/09/20, 09:06 Thế giới

Ngày bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, video ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden có hành vi “sờ soạng” bé gái mới đây lại được tăng tải trên Twitter. Trong khi đó, cũng có thông tin cho rằng cựu Tổng thống Obama có quan hệ mật thiết với trùm khủng bố Osama bin Laden.

Joe Biden, cựu Tổng thống Obama liên tục đón hung tin trong cuộc đua tranh cử Tổng thống Mỹ. (Ảnh: Inquisitr)

Twitter đồng ý Joe Biden “lạm dụng tình dục” các bé gái? 

Vào ngày 121/9, tài khoản Twitter – Jake Koenig đã đăng lại đoạn phim C-SPAN (đài TV phi lợi nhuận phục vụ người Mỹ), ghi lại cảnh Biden có hành vi “sờ soạng” bé gái tại buổi lễ tuyên thệ tại quốc hội của cha mẹ họ vào năm 2015, thể hiện sự ủng hộ lập luận của một nhà hoạt động tiến bộ – Johnny Graz.

Khi Jake Koenig đăng đoạn phim này lên Twitter, tài khoản của anh đã bị xóa. Twitter đã gắn cờ video của Koenig là “nội dung bị cấm” và vi phạm “Chính sách lạm dụng tình dục trẻ em” của nền tảng này. Tài khoản Twitter của Jake Koenig chỉ được phép hoạt động trở lại khi anh này đồng ý xóa đoạn phim đi.

Sau đó, Koenig đã đăng trên Twitter rằng: “Tôi chỉ cố gắng dẫn chứng bằng một video bằng chứng về cách Biden tương tác với phụ nữ và bé gái nhưng Twitter đã gắn cờ tôi [với lý do là] vì tôi đang cố gắng đăng hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em hahahahahahhaha. Tôi đoán là Twitter cũng đồng ý với @jvgraz”.

Lý do được đưa ra cho việc xóa video khá là thú vị, vì nó dường như xác nhận rằng Twitter cũng coi hành vi của Joe Biden trong cảnh quay là vi phạm “Chính sách lạm dụng tình dục trẻ em”.

Barack Obama có quan hệ mật thiết với trùm khủng bố Osama bin Laden?

Phó Tổng thống Joe Biden dưới thời Barack Obama đã làm một điều không tưởng: Công khai danh tính của Biệt đội Hải quân SEAL Team 6. (Ảnh: Twitter)

Theo Washington Times, vào ngày 3/5/2011, tại một sự kiện ở Washington, Phó Tổng thống Joe Biden dưới thời Barack Obama đã làm một điều không tưởng: Công khai danh tính của  SEAL Team 6 – đơn vị hoạt động đặc biệt chịu trách nhiệm cho việc giết chết bin Laden.

Washington Times dẫn lời bà Karen Vaughn – mẹ của binh sĩ Aron Vaughn của  SEAL Team 6 cho biết, Joe Biden đã để mắt đến con trai bà – và tất cả các thành viên SEAL khác. Ông ta đã cố tình làm rò rỉ thông tin mật. Đó cũng là nguyên do để họ có thể tiến hành các cuộc đột kích chết người vào các nhóm khủng bố.

Vào ngày 6/8/2011, một máy bay trực thăng Chinook chở 30 quân nhân Hoa Kỳ với 15 thành viên của SEAL Team 6 đã bị bắn rơi ở Afghanistan, và tất cả binh sĩ đều đã thiệt mạng.

Biệt đội hải quân SEAL Team 6 của Hoa Kỳ. (Ảnh: History)

Thêm nữa, rất nhiều người thắc mắc vì sao Washington cho phép rất nhiều công dân Saudi Arabia – bao gồm nhiều người trong gia đình trùm khủng bố Osama bin Laden rời khỏi Mỹ vài ngày sau vụ tấn công 11/9? Thậm chí, nhiều nguồn tin còn nghi vấn Bin Laden vẫn còn sống.

Về vấn đề này, Thomas Paine, tên thật là Mike Moore – nhà xuất bản của trang True Pundit từng tiết lộ rằng, trong nhiệm kỳ của mình, cựu Tổng thống Obama đã chi gần 1,8 tỷ đô la cho một thỏa thuận hạt nhân với Iran, sau đó ông tiếp tục chi gần 150 tỷ USD để dỡ bỏ phong tỏa tài sản bao gồm lệnh trừng phạt dầu…. Nhưng theo Paine, đó là “một khoản tiền đút lót, để Iran giữ im lặng về việc sắp xếp cuộc sống lén lút của Bin Laden, và sự tham gia của Mỹ trong việc cho phép mạng lưới khủng bố của Obama hoạt động từ Iran”.

Một điều đáng chú ý khác là, tuy Obama vẫn nói mình là tín đồ Thiên Chúa giáo nhưng ít khi ông có mặt tại nhà thờ. Hơn nữa, bố ông là người theo đạo Hồi. Ông Obama sinh ra ở Hawaii, từ năm 6 tuổi đến 10 tuổi sống với mẹ và cha dượng ở Indonesia – đất nước người đạo Hồi chiếm đa số. Tên đầy đủ của ông là Barack Hussein Obama. Tên đệm “Hussein” cũng khiến nhiều người liên tưởng tới đạo Hồi.

Loạt ảnh Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mặc trang phục truyền thống Hồi giáo. (Ảnh: FoxNews)

Thêm nữa, vào ngày 6/8/2016, người dẫn chương trình của Fox News là Bill O’Reilly đã chia sẻ một loạt ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama mặc trang phục Hồi giáo truyền thống.

O’Reilly dùng những tấm ảnh này để cáo buộc Tổng thống Obama có quan hệ tình cảm sâu nặng với đạo Hồi, nên không thể chống IS một cách hiệu quả. Ngoài ra, theo O’Reilly, những tấm ảnh cũng cho thấy Tổng thống Obama không phải là một tín đồ Cơ đốc mộ đạo.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x