Tỷ phú Mark Cuban thấy ổn khi làm ăn với Trung Quốc, “mặc kệ” vấn đề vi phạm nhân quyền

22/10/20, 08:41 Thế giới

Tỷ phú người Mỹ Mark Cuban – người từng lên án các hành vi vi phạm nhân quyền trên thế giới, gần đây lại quay ngoắt cho rằng: Ông “cảm thấy ổn khi làm ăn với Trung Quốc”, bất chấp các hành vi vi phạm nhân quyền của Đại Lục.

Tỷ phú Mark Cuban nói Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất có hành vi vi phạm nhân quyền, vì vậy ông vẫn thấy ổn khi làm ăn với họ
Tỷ phú Mark Cuban nói Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất có hành vi vi phạm nhân quyền, vì vậy ông vẫn thấy ổn khi làm ăn với họ. (Ảnh qua BNI)

Trong một buổi phát sóng, khi Megyn Kelly – người dẫn chương trình của NBC News kiêm cựu dẫn chương trình của Fox News, chất vấn tại sao ông và Hiệp hội Bóng rổ quốc gia (NBA) dường như ngó lơ trước những hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc, Mark Cuban đã khẳng định, ông “phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới”.

Cuban nhiều lần tìm cách né tránh câu hỏi của Kelly, ông khẳng định Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất vi phạm nhân quyền, đồng thời đề cập những trường hợp tương tự xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Phi, thậm chí còn ngấm ngầm ám chỉ rằng, không một doanh nghiệp nào nên làm ăn với Trung Quốc vì hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền quốc gia này.

Kelly vẫn tiếp tục gây sức ép, khiến vị tỷ phú phải thừa nhận: “[Trung Quốc] là một khách hàng của chúng tôi, và bạn biết không, Kelly? Tôi vẫn cảm thấy ổn khi làm ăn với Trung Quốc. Chính vì thế, chúng tôi đã quyết định như vậy”.

Chính quyền Trung Quốc là một chính quyền vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất trên thế giới, bao gồm các hành vi: 

  • Đàn áp bạo lực đối với người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông
  • Bỏ tù và tẩy não người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương
  • Đàn áp những người Trung Quốc theo đạo Thiên chúa
  • Cưỡng chế mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công, vv…. tất cả đều có ghi chép lại chi tiết.
NBA ủng hộ lập trường của Trung Quốc nhằm duy trì lợi nhuận

Khẳng định của Mark Cuban trong buổi phát sóng với Megyn Kelly, đã cho thấy được phần nào mối quan hệ giữa NBA và Trung Quốc. Bóng rổ là bộ môn thể thao nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, do tầm ảnh hưởng của cựu cầu thủ Diêu Minh từ đội bóng rổ Houston Rockets đem lại. 

Do đó, phương án phù hợp nhất chính là không nói ra bất kỳ nhận định nào, có nguy cơ gây xúc phạm tới những người hâm mộ giải đấu bóng rổ tại Trung Quốc. NBA đã phải nhận lấy bài học này một cách đắng cay, trong một trường hợp xảy ra vào năm 2019, có liên quan tới đội bóng trước đây của Diêu Minh. Sau khi Daryl Morey – Giám đốc điều hành đội bóng rổ Houston Rockets, thể hiện sự ủng hộ các cuộc biểu tình dân chủ diễn ra tại Hồng Kông trên Twitter, ông đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cả chính quyền lẫn người dùng mạng xã hội Trung Quốc. 

Liên đoàn bóng rổ sau đó đã phải tìm cách “chữa cháy” trước khẳng định của Morey để không gánh phải thiệt hại, cho rằng lời nói của vị quản lý đội bóng đã “xúc phạm sâu sắc tới nhiều bạn bè và người hâm mộ tại Trung Quốc”. Sau đó, James Harden – một cầu thủ của đội Houston Rockets đã phải thay mặt quản lý của anh để lên tiếng xin lỗi, và thể hiện sự cảm kích với người hâm mộ của đội bóng tại Trung Quốc. 

Bản thân Daryl Morey sau đó cũng đã rút lại lời nói của mình, nhưng chính nhận định có phần bốc đồng của ông đã để lại hậu quả nghiêm trọng: Nhiều nhà tài trợ rút khỏi các thỏa thuận, các nhà sản xuất quần áo thể thao hủy bỏ hợp đồng hợp tác quảng bá sản phẩm với các cầu thủ, và các nhà tổ chức đều hủy bỏ các trận đấu giao hữu với đội Houston Rockets. 

Gác nhân quyền sang một bên để bảo “đảm lợi nhuận”

Charles Barkley – cựu cầu thủ bóng rổ của NBA hiện là nhà phân tích bóng rổ, đã chỉ trích những ai gièm pha về mối quan hệ của liên đoàn bóng rổ với Trung Quốc. Ông gọi họ là những “kẻ đần độn”, “ngu dại” “đạo đức giả” khi muốn “kiểm soát tình hình tại một quốc gia nước ngoài”. 

Theo Barkley, thiệt hại trong mối quan hệ đối tác kinh doanh giữa liên đoàn bóng rổ và Trung Quốc có thể lên đến “hàng tỷ đô”. Ông cho biết: “NBA kiếm được hàng tỷ đô la tại Trung Quốc, khoản tiền đó thuộc về chủ sở hữu và các cầu thủ. Vì vậy, đây là một thỏa thuận kinh doanh, và tôi hoàn toàn hiểu được điều này”.

Nhận định của Barkley cho thấy rằng, các cầu thủ hàng đầu của liên đoàn chắc chắn được hưởng lợi từ chính quyền Trung Quốc. LeBron James chính là một ví dụ điển hình, khi anh đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách chiều lòng người hâm mộ tại Trung Quốc, anh làm điều đó là hoàn toàn có lý do: Fox Business cho biết vị cầu thủ đã bỏ túi 1 tỷ đô la từ hợp đồng với Nike, để quảng bá cho các mẫu giày thể thao của hãng. 

Chỉ riêng trong quý III/2019, Nike đã chứng kiến sự tăng vọt về doanh thu lên tới 1.7 tỷ đô la. Bên cạnh đó, James dự kiến sẽ đóng vai chính trong bộ phim Space Jam 2 – phần tiếp theo của bộ phim Space Jam năm 1996, với sự tham gia của Michael Jordan. Phần phim được dự đoán sẽ thu một khoản lợi nhuận khủng từ đối tượng khán giả Trung Quốc.

Chính vì thế, Cuban, Barkley, James và liên đoàn bóng rổ NBA không thể làm mất mặt người hâm mộ tại Trung Quốc, bằng cách chỉ trích hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền quốc gia này. Vì nếu làm vậy, “hàng tỷ đô la rơi vào nguy hiểm”, lợi ích của họ sẽ bị tổn thất.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x