Tỷ phú Nhậm Chí Cường lãnh 18 năm tù sau khi ám chỉ Tập Cận Bình là “một gã hề”

23/09/20, 11:28 Trung Quốc

Tỷ phú bất động sản Nhậm Chí Cường mới đây đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quy kết 18 năm tù vì ‘phạm tội tham nhũng’. Trước đó, có thông tin cho rằng ông Nhậm đã ra bài viết dường như để chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “một gã hề” nhưng bài viết này lại không hề nhắc tới tên của ông Tập.

Nhậm Chí Cường lãnh 18 năm tù vì ‘phạm tội tham nhũng’ hay vì ông có tư tưởng “chống Đảng”? (Ảnh: Twitter)

Vào ngày 22/9, Hoàn Cầu Thời Báo đưa tin, Tòa án tại Bắc Kinh kết luận ông Nhậm Chí Cường “phạm tội tham nhũng, hối lộ và biển thủ công quỹ”. Cụ thể, truyền thông ĐCSTQ nói rằng ông Nhậm biển thủ công quỹ gần 110 triệu nhân dân tệ (tương đương 375 tỷ đồng) và nhận hối lộ 1,25 triệu nhân dân tệ (tương đương 4 tỷ đồng).

Ông Nhậm cũng sẽ phải trả khoản tiền phạt 4,2 triệu nhân dân tệ (tương đương 14 tỷ đồng), theo Hoàn Cầu Thời Báo. Thêm nữa, bản thông báo cũng nói rằng, nhà phiệt tài bất động sản đã trả lại toàn bộ số tiền kiếm được một cách bất hợp pháp, “tự nguyện thú nhận mọi tội lỗi”, chấp nhận mức án và sẽ không kháng cáo.

ĐCSTQ còn quy kết ông Nhậm “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”, cáo buộc ông làm “mất niềm tin”, “không tuân thủ đường lối của Đảng về các vấn đề nguyên tắc quan trọng, bôi nhọ hình ảnh của Đảng và nhà nước cũng như không ngay thẳng, trung thành với Đảng”.

Tỷ phú Nhậm Chí Cường – con trai của một quan chức cấp bộ được biết đến là một nhân vật có mối quan hệ gần gũi với các lãnh đạo cao cấp trong ĐCSTQ và ở vị thế khiến những chỉ trích của ông đối với chính quyền độc tài rất có sức thuyết phục.

Ông Nhậm bị mất tích hồi tháng 3, ngay sau khi ra bài viết được cho là có nội dung ám chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giống “một gã hề” trong bài phát biểu hồi tháng 2 về những nỗ lực của chính phủ chống lại virus Vũ Hán.

Trong bài viết, tỷ phú này không đề cập thẳng tên của ông Tập mà viết rằng ông “không trông thấy một hoàng đế đứng ở đó trình diễn “bộ quần áo mới” của mình, mà là một gã hề khỏa thân đang nài nỉ để tiếp tục được làm hoàng đế,” theo China Digital Times – một trang web đặt tại Mỹ. 

Vào tháng 7, ĐCSTQ đã sa thải ông Nhậm. Ngay sau đó, nhà tài phiệt bất động sản bị cáo buộc sử dụng ngân quỹ cho chơi golf và kiếm những món lợi lớn một cách bất hợp pháp.

Vào năm 2016, ông Nhậm từng viết trên Weibo rằng truyền thông nhà nước dùng tiền thuế dân, và do đó cần phải phục vụ nhân dân thay vì phục vụ Đảng Cộng sản. Bài viết này sau đó đã bị truyền thông ĐCSTQ chỉ trích mạnh mẽ, thậm chí nói ông có tư tưởng “chống Đảng Cộng sản”.

Dưới thời Chủ tịch Tập, ĐCSTQ đã liên tục tăng cường đàn áp những người bất đồng chính kiến. Các nhóm hoạt động vì nhân quyền luôn cho rằng chính quyền độc tài đã dùng cáo buộc tham nhũng để ‘xử lý’ những người bất đồng chính kiến.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x