Tỷ phú Rockefeller: Cha đẻ của Big Pharma và kẻ đàn áp y học tự nhiên

18/09/18, 10:25 Trung Quốc

Ai cũng biết gia tộc Rockerfeller có ảnh hưởng rất lớn đến thế giới ngày nay, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết các ông trùm dầu mỏ này có lịch sử hoạt động gắn liền đàn áp y học tự nhiên và thành lập ra các hãng dược lớn thu lợi nhuận trên toàn thế giới.

Ông trùm dầu mỏ và tỷ phú đầu tiên ở Mỹ John D. Rockefeller. (Ảnh qua Pinterest)

Phương Tây được xem là nơi có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất trên thế giới. Bệnh nhân phương Tây khi nguy kịch cần điều trị y tế nhanh chóng thường nhận được sự hỗ trợ tốt hơn so với những nơi khác. Nói trắng ra, ở phương Tây người dân thường được chăm sóc sức khỏe tốt hơn nhiều so với người ở các quốc gia đang phát triển.

Tuy nhiên, chúng ta thường không để ý rằng: Chăm sóc sức khỏe hiện được xem là ngành công nghiệp tỷ đô ở phương Tây.

Khi hàng loạt các loại thuốc điều trị quan trọng dùng đi đôi với phương thức chữa trị đắt tiền được sử dụng cũng là lúc gia tộc Rockefeller nhận ra rằng: Họ có thể nhân cơ hội này để tận dụng tối đa những lợi thế phát triển kinh doanh nhằm thu lợi khủng. 

Người ta nghi ngờ rằng Big Pharma là lang băm và đang thực hành thuyết âm mưu

Ngày nay, chúng ta đang sống trong xã hội nơi truyền thông luôn bị kiểm duyệt, do đó không ai dám nghi ngờ các công ty dược phẩm lớn, hay dám bảo họ là những thương hiệu điên rồ đang áp dụng thuyết âm mưu đen tối lên phần lớn dân số thế giới. 

Các thông tin về việc khám phá ra đặc điểm thương mại hoặc cư trú của thực vật và các phương pháp điều trị chỉnh thể không được cấp bằng sáng chế liền bị gắn mác là tin giả, bởi nó có thể là đối thủ tiềm năng của dược phẩm của các hãng dược lớn.

Ông trùm dầu mỏ và tỷ phú đầu tiên ở Mỹ John D. Rockefeller đã nhận ra cơ hội của mình. 

Đầu thế kỷ 20 khi nắm công ty Standard Oil, John D. Rockefeller đã kiểm soát khoảng 90% các nhà máy lọc dầu ở Mỹ.

Những năm 1900, khi nghiên cứu về hóa dầu, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra rằng nhiều hóa chất có thể được tạo ra từ dầu. Điển hình như loại nhựa đầu tiên có tên là Bakelite, một loại hóa dầu được chế tạo từ dầu mỏ vào năm 1907.

Chuyển hướng sang các loại thuốc bào chế từ dầu

Khi các nhà nghiên cứu phát hiện rằng một số vitamin có thể được sản xuất từ dầu mỏ và thuốc dược phẩm ước lượng, một bước ngoặc lớn đã mở ra với tỷ phú John D. Rockerfeller. 

Đây được xem là cơ hội quý giá giúp gia tăng nguồn lực tài chính cho tỷ phú Rockefeller. Nhất là khi ông tuyên bố rằng ông có thể mở rộng độc quyền cá nhân không chỉ trong ngành dầu khí, mà còn trong các ngành công nghiệp hóa chất và y tế.

Theo đó, hóa dầu là khám phá mới có thể được cấp bằng sáng chế và mang lại doanh thu tối đa cho nhà đầu tư.

Điều duy nhất ngăn cản Rockefeller  thực hiện kế hoạch chính là lúc này các phương pháp điều trị bằng thảo dược tự nhiên đã phổ biến ở Mỹ.

Thống kê tại thời điểm đó cho thấy, khoảng một nửa các chuyên gia y tế tại Mỹ áp dụng các phương pháp y học toàn diện, dựa trên những hiểu biết từ dân châu Âu và người da đỏ bản xứ ở Mỹ.

Để tỷ phú Rockerfeller cạnh tranh mạnh mẽ với các phương pháp này, ông đã áp dụng chiến lược khôn ngoan đã được khẳng định qua thời gian. Nó xoay quanh 3 yếu tố: Vấn đề – Phản ứng – Giải pháp.

Chiến lược này đưa ra và phát triển vấn đề ở cấp độ cao nhằm  khủng bố tinh thần con người, khiến họ thấy hoảng sợ. Sau đó, người dân sẽ được cung cấp các giải pháp đã lên kế hoạch sẵn.

Theo thông tin được biết, trước đó Rockefeller đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của ông trùm sản xuất thép Andrew Carnegie – vị tỷ phú đã kiếm được rất nhiều tiền độc quyền trong ngành công nghiệp thép. 

Quá trình hiện thực hóa kế hoạch Big Pharma của Rockefeller liên tục nhận được sự hỗ trợ của quỹ Carnegie.

Chính quỹ Carnegie đã giao cho nhà giáo dục và cải cách y tế ông Abraham Flexner nhiệm vụ quan trọng khi ông đi vòng quanh nước Mỹ, đó là: Báo cáo tình trạng của các cơ sở y tế cùng các trường cao đẳng y tế ở Mỹ.

Điều này đã dẫn đến sự ra đời của Flexner Report (Báo cáo của Flexner) và kết quả sau cùng là sự xuất hiện của các loại thuốc hiện đại.

Nhà giáo dục và cải cách y tế ông Abraham Flexner (1866–1959). (Ảnh qua ResearchGate)

Báo cáo của Flexner đã khiến các chuyên gia thực hành phương pháp chữa bệnh tổng thể bị bỏ tù

Nội dung báo cáo nói rằng cần phải tập trung cải cách các tổ chức y tế.

Ngay sau đó, nửa số trường cao đẳng y tế đã phải đóng cửa, các loại thuốc tự nhiên và vi lượng đồng căn bị loại bỏ. Một số chuyên gia y tế thực hành phương pháp chữa bệnh toàn diện bị bỏ tù.

Khi này tỷ phú Rockefeller đã chi khoảng 100 triệu USD cho các cơ sở y tế và trường cao đẳng, nhằm thay đổi suy nghĩ của các bác sĩ và nhà nghiên cứu. Đồng thời, Hội đồng giáo dục chung cũng được thành lập.

Không lâu sau khi các trường cao đẳng y tế bị đồng nhất về cấu trúc, sinh viên đã nhận ra rằng những loại thuốc y khoa sử dụng đã được cấp bằng sáng chế .

Nhiều nhà khoa học cũng nhận được những khoản tài trợ khổng lồ để nghiên cứu các đặc điểm thương mại, hoặc nơi cư trú của nhiều loài thực vật và cả tác dụng chữa bệnh của chúng.

Nhưng thực tế những gì mà họ làm là tìm ra các hóa chất trong thực vật, rồi tái tạo lại hợp chất sao cho nó có thể được cấp bằng sáng chế.

Hoạt động kinh doanh khiến việc chữa trị ung thư trở nên tồi tệ 

100 năm sau đó, nhiều bác sĩ được đào tạo ở các đại học y không hề biết gì về phương pháp thực hành tổng thể, hoặc lợi ích do thảo mộc mang đến.

Đó cũng là thời điểm mà chính phủ Mỹ đầu tư 15% tổng danh mục trong nước cho việc chăm sóc sức khỏe.

Đây được xem là hệ thống chữa bệnh chỉ tập trung vào triệu chứng, tạo ra hàng loạt các hóa đơn mà bệnh nhân phải chi trả theo chu kỳ lặp lại không có điểm dừng.

Người phản đối giơ banner ghi: Ngành công nghiệp dược phẩm không tìm cách chữa bệnh, họ tạo ra người tiêu dùng.  (Ảnh qua Twitter)

Và mặc dù y học có nhiều tiến bộ, nhưng các bệnh như ung thư, tiểu đường, tự kỷ, hen suyễn, thậm chí là cảm lạnh thông thường vẫn chưa có cách chữa trị triệt để.

Thực tế cho thấy, bất kỳ phương pháp điều trị nào được áp dụng cho các bệnh trên đều chỉ khiến bệnh tệ hơn và chỉ mang đến lợi ích kinh doanh cho các hãng dược.

Thậm chí tỷ phú John D. Rockefeller còn được cho là người đứng đằng sau việc thành lập Hiệp hội ung thư hoa kỳ năm 1913.

Tú Văn, theo DC

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x