Úc điều tra nghi vấn Trung Quốc âm thầm cài gián điệp vào quốc hội

02/12/19, 12:23 Thế giới

Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) gần đây cho biết tổ chức này đang điều tra việc Trung Quốc cố gắng cài gián điệp vào quốc hội nước này.

Tổng Giám đốc An ninh ASIO Mike Burgess. (Ảnh: Evening Report)

ASIO đang xem xét nghiêm túc về thông tin tình báo Trung Quốc cài cắm gián điệp vào Quốc hội Úc. Người dân Úc có thể yên tâm rằng ngay từ trước đây, ASIO đã nhận thức được những vấn đề này và đã tích cực điều tra”, Tổng giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Australia, ông Mike Burgess hôm 24/11 cho biết.

“Hoạt động tình báo nước ngoài của thế lực thù địch liên tục đặt ra mối đe dọa cho đất nước và an ninh của chúng ta. ASIO sẽ tiếp tục đối đầu và chống lại sự can thiệp cùng các hành vi gián điệp của nước ngoài tại Úc”, ông Burgess nói thêm.

Tổng giám đốc ASIO từ chối bình luận chi tiết về vụ việc vì mọi chuyện đang được điều tra, đồng thời nhấn mạnh sẽ bảo vệ nền dân chủ và chủ quyền của đất nước.

Lời đề nghị làm “tay trong” và cái chết bí ẩn 

Tuyên bố của ASIO được đưa ra sau khi kênh truyền thông Nine cho hay, một nhóm tình báo Trung Quốc đã tài trợ 1 triệu AUD (680.000 USD) cho chiến dịch tranh cử vào Hạ viện Úc của Bo “Nick” Zhao. Với điều kiện, người này sẽ trở thành “tay trong” của Bắc Kinh tại quốc hội liên bang Úc. 

Tuy nhiên, đến tháng 3/2019, nhân vật Bo “Nick” Zhao được phát hiện đã chết một cách bí ẩn trong một nhà nghỉ ở Melbourne, sau khi ông tiết lộ thông tin đề nghị tài trợ nêu trên cho ASIO. Bo Zhao đã khai với ASIO rằng, một doanh nhân Úc ở Melbourne là Brian Chen đã tiếp cận mình và đặt vấn đề này.

Ông Brian Chen, người bị cho là gián điệp của Trung Quốc. (Ảnh: Sydney Morning Gerald)

Được biết, Bo “Nick” Zhao (32 tuổi) là một người Úc gốc Hoa, sở hữu một đại lý xe sang ở thành phố Melbourne và là thành viên của đảng Tự do cầm quyền.

Trường hợp của ông Zhao cũng được Chủ tịch Ủy ban an ninh và tình báo Quốc hội Úc Jason Hastie nhận định là những can thiệp từ Trung Quốc nhằm vào nước Úc. 

Vị Chủ tịch Ủy ban Úc nhấn mạnh, đường dây gián điệp từng muốn tiếp cận ông Zhao là “hoạt động do chính phủ tài trợ để thâm nhập vào Quốc hội của chúng tôi bằng cách lợi dụng công dân Úc. Về cơ bản, họ sẽ bị điều khiển để trở thành tác nhân có ảnh hưởng trong hệ thống dân chủ của chúng tôi”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Canberra, Australia không bình luận gì về vụ việc khi được liên lạc.

Nhiều nghi vấn gián điệp khác 

Các cáo buộc Trung Quốc cài người tại Úc được đưa ra một ngày sau khi điệp viên đào tẩu Wang “William” Liqiang (Vương Lập Cường), cung cấp cho nước này thông tin chi tiết về hoạt động gián điệp của Bắc Kinh tại Úc, Hong Kong và Đài Loan.

Người này cũng tiết lộ từng gặp một quan chức tình báo cấp cao của Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động gián điệp ở Úc thông qua một công ty vỏ bọc hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Cựu điệp viên đào tẩu Wang “William” Liqiang (Vương Lập Cường). (Ảnh qua NTDTV)

Được biết, quan hệ giữa Úc với đối tác thương mại hàng đầu Trung Quốc đã xấu đi trong những năm gần đây kể từ khi Canberra cáo buộc Bắc Kinh đang cố can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Canberra.

ASIO hồi đầu năm cũng cảnh báo mối đe dọa can thiệp của nước ngoài đang ở mức “chưa từng có” và số lượng gián điệp nước ngoài ở Úc hiện nay còn cao hơn thời Chiến tranh Lạnh.

Cựu giám đốc ASIO, ông Duncan Lewis, mới đây cũng đã nhận định rằng Trung Quốc muốn “kiểm soát” hệ thống chính trị Úc bằng các chiến dịch “ranh ma” và có hệ thống.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x