Ứng cử viên Đại sứ LHQ của Biden bị lên án vì ca ngợi Trung Quốc

28/01/21, 08:16 Thế giới

Hôm 27/1, Ứng cử viên được Tổng thống Joe Biden đề cử trở thành đại sứ tại Liên Hiệp Quốc đã phải đối mặt với chất vấn về những lời khen ngợi trong quá khứ của bà đối với chính quyền cộng sản Trung Quốc, Epoch Times đưa tin.

Linda Thomas-Greenfield phát biểu trước phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về việc đề cử cô làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, tại Capitol Hill ở Washington, Washington vào ngày 27/1/2021.
Linda Thomas-Greenfield phát biểu trước phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về việc đề cử cô làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, tại Capitol Hill ở Washington, Washington vào ngày 27/1/2021. (Ảnh qua Getty Images)

Linda Thomas-Greenfield, phát biểu tại một sự kiện vào năm 2019 được tổ chức bởi mạng lưới Viện Khổng Tử do chính quyền Bắc Kinh tài trợ, đã giành nhiều lơi ca ngợi tốt đẹp cho Trung Quốc, đất nước đã đầu tư vào châu Phi theo kiểu bẫy nợ, trá hình bằng sáng kiến “vành đai và con đường”, vào các dự án đường sắt và phát triển cơ sở hạ tầng khác.

Bà nói thêm, châu Phi sẽ không được hưởng lợi từ sự cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nói rằng Hoa Kỳ có thể “học hỏi từ Trung Quốc và thành công gần đây của họ trên lục địa này.”

“Cuối cùng, tương lai là về châu Phi và con người của nó. Hoa Kỳ nên tập trung vào việc xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ với Châu Phi dựa trên các giá trị chung về hòa bình, thịnh vượng, tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững cũng như cam kết vững chắc về quản trị tốt, bình đẳng giới và pháp quyền. Tôi không hiểu tại sao Trung Quốc không thể chia sẻ những giá trị đó. Trên thực tế, Trung Quốc đang ở một vị trí độc nhất để truyền bá những lý tưởng này nhờ dấu ấn mạnh mẽ của họ trên lục địa,” bà nói.

Trong phiên điều trần xác nhận của bà vào, các thượng nghị sĩ đã chất vấn bà Thomas-Greenfield về bài phát biểu có cánh của bà. Chủ tịch Đối ngoại Thượng viện Jim Risch của bang Idaho cho biết vấn đề lớn nhất là “thiếu sự nhìn nhận về các hoạt động xấu xa của Trung Quốc.”

Người được đề cử nói với các thượng nghị sĩ rằng bà có một bề dày thành tích ghi nhận những hoạt động đó và bày tỏ sự hối tiếc vì đã nhận lời mời đến phát biểu tại Viện Khổng Tử của Đại học bang Savannah.

Thomas-Greenfield cũng cho biết bà rất ngạc nhiên khi viện này lại liên quan đến các hoạt động ở các trường trung học và tiểu học bang Georgia.

Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas sau đó cho biết từ lâu ông tin rằng mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ là Trung Quốc và cho biết ông ngày càng lo ngại về một hình mẫu trong số những người được đề cử của Biden luôn hướng tới và ủng hộ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông cho biết, mô hình đã trở nên tồi tệ hơn, khi bài phát biểu của Thomas-Greenfield được đưa ra ánh sáng hôm thứ Ba, lưu ý rằng Quốc hội đã thông qua luật cấm các Viện Khổng Tử vì vai trò của họ trong việc truyền bá tuyên truyền.

“Cùng thời gian mà Quốc hội và chính phủ Hoa Kỳ đang hành động để chống lại các hoạt động tình báo, gián điệp và tuyên truyền đến từ các Viện Khổng Tử, do chính quyền cộng sản Trung Quốc điều hành và kiểm soát… bà dường như đang ca ngợi Viện Khổng Tử, có một bài phát biểu được trả tiền và ca ngợi Trung Quốc. Làm thế nào để bà dung hòa hai điều đó?” Cruz hỏi.

“Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm xói mòn các giá trị của chúng tôi và phá hoại những gì chúng tôi tin tưởng. Họ đang phá hoại an ninh của chúng tôi và người dân của chúng tôi. Chúng ta cần phải làm việc chống lại điều đó,” ứng cử viên của Biden trả lời.

“Tôi không muốn nói chắc chắn rằng tôi mong muốn được hợp tác với cơ quan này để giải quyết những vấn đề này. Ông đã thực hiện một số bước đáng kinh ngạc và tôi ủng hộ tất cả những bước đó và tôi sẽ làm việc tích cực để chống lại những nỗ lực của Trung Quốc ở New York,” bà nói thêm.

Thượng nghị sĩ Bob Menendez của bang New Jersey sau đó nói rằng ông đã xem bài phát biểu và tin rằng Thomas-Greenfield đang “chơi tiểu xảo jujitsu, thách thức Trung Quốc thúc đẩy các giá trị tốt đẹp như bình đẳng giới và pháp quyền.”

“Đó chính xác là ý định của tôi,” Thomas-Greenfield nói.

Thiện Thành

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x