Ủng hộ biểu tình ở Hồng Kông, chủ tờ báo Apple Daily bị bắt giữ

04/03/20, 07:15 Tin trong ngày, Trung Quốc

Chủ sở hữu Apple Daily, tỷ phú Hồng Kông Lê Trí Anh (Jimmy Lai), người thường có những phản biện thẳng thắn đối với các chính sách của Bắc Kinh đã bị bắt với những cáo buộc tụ tập biểu tình trái phép vào năm 2019, cùng cáo buộc đe dọa một phóng viên vào năm 2017.

Ông Lê Trí Anh hô to khẩu hiệu khi bị cảnh sát bắt bên ngoài trụ sở chính phủ Hồng Kông. (Ảnh qua New Slanded)

Ông trùm truyền thông Lê Trí Anh bị bắt vào sáng 28/2 vì tham gia một cuộc tụ tập trái phép trong thời gian biểu tình chống chính phủ tại Hồng Kông vào ngày 31/8 năm ngoái. Ngoài ra, ông còn bị cáo buộc đe dọa một phóng viên tại một sự kiện vào năm 2017. Trước đó, tỷ phú 72 tuổi này đã bị chính phủ đặc khu đưa vào tầm ngắm khi liên tục ủng hộ phe dân chủ.

Ông Lê Trí Anh là người sáng lập ra hãng thông tấn Apple Daily cùng các cựu chính trị gia Lý Trác Nhân (Lee Cheuk-yan) và Dương Sâm (Yeung Sum). Hai người này cũng bị bắt vào sáng 28/2 với tội danh tham gia vào cuộc tuần hành ngày 31/8/2019, một trong những cuộc biểu tình rầm rộ được tổ chức trong thời kỳ bất ổn của Hồng Kông vì dự luật dẫn độ.

Ông Lê Trí Anh, Lý Trác Nhân và ông Dương Sâm được thả vào trưa 28/2, sau khi bị giam giữ tại các đồn cảnh sát khác nhau từ lúc 7 giờ sáng cùng ngày.

Họ bị buộc tội cố ý tham gia tụ tập trái phép vào ngày 31/8, vi phạm quy định về Trật tự Công cộng. Các luật sư cho biết, động thái buộc tội bộ ba này có thể là trường hợp thử nghiệm cho các vụ bắt giữ trong tương lai. Hơn 6.000 người đã bị bắt liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính phủ nổ ra vào tháng 6 năm ngoái, bao gồm nhà hoạt động cấp cao Hoàng Chi Phong và một số nhà hoạt động dân quyền khác.

Ngoài ra, ông Lê Trí Anh cũng bị cáo buộc đã dùng lời lẽ đe dọa một phóng viên của tờ Oriental vào ngày 4/6/2019 tại công viên Victoria, vịnh Causeway. Tờ báo đối thủ của Apple Daily cho biết nhà báo của họ đã báo cáo vụ việc với cảnh sát và gửi 17 lá thư lên Bộ Tư pháp.

Cảnh sát cũng được lệnh khám xét nhà riêng của bộ ba vào sáng 28/2 để thu thập quần áo họ đã mặc vào ngày diễn ra cuộc biểu tình.

Ông Lê Trí Anh đã không trả lời các câu hỏi nào của phóng viên khi rời khỏi đồn cảnh sát thành phố Cửu Long, nhưng phụ tá và các đồng minh của ông đã phản kháng rất dữ dội tại thời điểm ông bị bắt giữ.

“Với tất cả những gì Hồng Kông đang phải đối mặt, với tất cả những rắc rối mà thành phố của chúng ta đang gặp phải, làm sao có thể bắt giữ 3 người này một cách tùy tiện như vậy, Bắc Kinh và chính phủ muốn tạo căng thẳng sao?”, Mark Simon, giám đốc của Lai Digital Next Group nói, đồng thời đề cập đến sự bùng phát của dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Ông Dương Sâm cho biết ông không hối tiếc khi bị bắt giữ và kết tội nhưng bày tỏ lo ngại sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ hơn nữa.

“Tự do biểu tình là một quyền cơ bản, đặc biệt là khi chúng ta không có quyền dân chủ đầy đủ. Tôi nghĩ rằng chính phủ nên tập trung vào việc chống lại dịch bệnh, nhưng có vẻ họ sẽ không buông tha cho những gì đã xảy ra năm ngoái,” ông Dương chia sẻ

Ông nhấn mạnh rằng cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, những người tham gia chỉ hát những bài thánh ca và hô khẩu hiệu.

Nhà lập pháp và thành viên Đảng Dân chủ Andrew Wan Siu-kin cũng cho rằng:“Ba Người họ thậm chí không phải là người tổ chức. Đây rõ ràng là cuộc đàn áp chính trị”.

Tuy nhiên, quyền giám đốc cấp cao Wong Tung-kwong quản lý tội phạm khu vực đảo Hồng Kông lại cho rằng, cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông Hồng Kông trong độ tuổi từ 63 đến 72 vì nghi ngờ tham gia một cuộc tụ tập trái phép tại Wan Chai vào ngày 31/8 năm ngoái, trong khi một trong số họ cũng đã bị bắt giữ trong một vụ án hăm dọa hình sự trên đảo Hồng Kông vào ngày 4/6/2017. Nhưng Wong không hé lộ chi tiết về ba nghi phạm.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết: “Những gì xảy ra ngày hôm đó là một cuộc diễu hành. Người dân đang diễu hành trên đường phố. Đó không phải là một cuộc tụ tập công cộng cũng không tập hợp như được trích dẫn trong luật nêu trên. Hơn nữa, chúng tôi đã nhận được tư vấn pháp lý từ Bộ Tư pháp, họ đã bật đèn xanh cho các vụ bắt giữ”.

Luật sư hình sự Billy Li On-yin cho biết bộ ba bị buộc tội có thể là một trường hợp thử nghiệm, răn đe những ai dám tham gia các cuộc biểu tình tương tự. 

Sau khi cảnh sát Hồng Kông bắt giữ tỷ phú Lê Trí Anh cùng hai nhà hoạt động dân chủ khác, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bày tỏ sự lo ngại: “Chúng tôi hy vọng chính quyền Hồng Kông không vận dụng pháp luật một cách có tính toán cho các mục đích chính trị, và xử lý các vụ việc một cách công bằng và minh bạch”, bà Morgan Ortagus, phát ngôn viên của Bộ nói.

Phong trào phản đối Dự luật dẫn độ bắt đầu từ ngày2 3/4/2019 và sau đó nhanh chóng biến thành một phong trào rộng hơn được thúc đẩy bởi các cáo buộc về sự tàn bạo của cảnh sát và yêu cầu nhiều quyền dân chủ hơn.

Được biết, Lê Trí Anh là một ông trùm xuất bản nổi tiếng với phong cách kinh doanh bị chính quyền Trung Quốc coi là “nổi loạn” và thường có những hoạt động chống Bắc Kinh đăng trên Apple Daily. Trước đó, ông cũng tham gia vào các cuộc biểu tình “Cách mạng ô dù” ở Hong Kong năm 2014 và là người ủng hộ mạnh mẽ các cuộc biểu tình đòi dân chủ gần đây.

Ngân Khánh (Theo South China Morning Post)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x