Vắc-xin ngừa virus Vũ Hán đã được Trung Quốc nghiên cứu từ tháng 9/2019?

25/03/20, 14:36 Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố, vắc-xin ngừa viêm phổi Vũ Hán phát triển bởi chuyên gia vũ khí sinh hóa Trần Vi đã bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng. Có người phân tích cho rằng, Trần Vi có thể đã bắt đầu nghiên cứu vắc-xin từ tháng 9/2019, bức tranh ‘virus nhân tạo’ đang ngày càng sáng tỏ hơn.

“Vắc-xin virus corona mới tái tổ hợp” của đội ngũ chuyên gia Trần Vi được thử nghiệm lâm sàng, trên mạng lan truyền hình ảnh chụp lọ vắc-xin này với nhiều nghi vấn được đặt ra.
“Vắc-xin virus corona mới tái tổ hợp” của đội ngũ chuyên gia Trần Vi được thử nghiệm lâm sàng, trên mạng lan truyền hình ảnh chụp lọ vắc-xin này với nhiều nghi vấn được đặt ra. (Ảnh: Baidu).

Theo thông tin từ đầu tháng Ba trên truyền thông Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “khảo sát công tác khắc phục khó khăn nghiên cứu phòng và kiểm soát viêm phổi” tại Bắc Kinh, đã lần lượt đến thăm cơ quan nghiên cứu của Học viện Khoa học Quân y và của Đại học Thanh Hoa, yêu cầu tăng tốc nghiên cứu thuốc và vắc-xin liên quan. 

Ngày 17/3, trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng thông tin có tiêu đề “Tin nóng! Quân đội nghiên cứu thành công vắc-xin virus corona mới”. Thông tin cho biết, ngày 16/3, vắc-xin virus Corona mới tái tổ hợp đã được phê chuẩn khởi động triển khai thử nghiệm lâm sàng. 

Bản tin nói, theo giới thiệu của bà Trần Vi, Viện sĩ Viện Công nghệ Trung Quốc, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Y học Quân sự – Học viện Y khoa Quân sự, “vắc-xin đã được chuẩn bị trước các bước để sản xuất một cách an toàn, hiệu quả, có thể kiểm soát được chất lượng, sản xuất quy mô lớn”. 

Trần Vi, chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về phòng chống vũ khí sinh hóa
Trần Vi, chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về phòng chống vũ khí sinh hóa. (Ảnh: Weibo)

Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ ra rằng phải mất khoảng 5 đến 6 tháng để sản xuất ra vắc-xin sau khi giám định và tách gốc của chủng virus mới, thời gian mấy tháng này rất cần thiết, bởi vì việc sản xuất vắc-xin mới liên quan đến nhiều trình tự, mỗi trình tự đều cần thời gian nhất định để hoàn thành.

Uông Hạo, tác giả về Tài chính- Kinh tế Đài Loan sinh ra ở Thượng Hải, cũng đã dẫn bài tin của truyền thông Đại lục trên Facebook, chỉ ra rằng chu kỳ sản xuất vắc xin cần 5 – 6 tháng. Dựa trên tính toàn này, thì Trần Vi đã bắt đầu nghiên cứu vắc-xin vào khoảng tháng 9/2019, vậy Trần Vi đã dựa theo “trình tự gen” của ai để nghiên cứu?

Uông Hạo còn nói, vào ngày 18/9/2019, một tháng trước khi khai mạc Thế vận hội quân sự thế giới ở Vũ Hán, chính phủ ĐCSTQ đã tổ chức một cuộc diễn tập “Xử lý ứng phó khẩn cấp virus corona mới”. Việc này dường như trùng với thời điểm phát triển vắc-xin nói trên.

Theo hình ảnh vắc-xin được công bố bởi trang web quân đội ĐCSTQ, ngay từ ngày 26/2, Viện nghiên cứu quân sự của Học viện Khoa học Quân sự và Công ty Cổ phần Sinh học Hi Nặc đã hợp tác để sản xuất “vắc-xin virus corona mới trùng tổ”. Hình ảnh tương tự đã được lan truyền trên Internet trước đó.

Một bài đăng khác của Uông Hạo trên Facebook chất vấn, công ty Trung Quốc hợp tác với Học viện Khoa học Quân sự trong việc nghiên cứu vắc-xin đã bị thua lỗ trong nhiều năm, sau khi niêm yết tại Hồng Kông vào tháng 3/2019, giá cổ phiếu luôn dao động ở mức thấp.

Tuy nhiên, sau cuộc diễn tập “Xử lý ứng phó khẩn cấp virus corona mới” được tổ chức ở Vũ Hán, giá cổ phiếu của công ty đã thay đổi vào tháng 10, bắt đầu tăng lên vào giữa tháng 11, gần gấp đôi vào cuối tháng 12, tăng gấp đôi lần nữa vào tháng 3 năm nay. Như vậy, nguyên nhân gì dẫn đến sự thay đổi này?

Vắc-xin ngừa virus Vũ Hán đã được nghiên cứu từ tháng 9 năm ngoái? (ảnh 2)
Uông Hạo phát hiện, công ty Trung Quốc hợp tác phát triển vắc xin với Trần Vi, bắt đầu tăng giá cổ phiếu vào tháng 10 năm ngoái. (Ảnh chụp màn hình của trang web AASTOCKS)

Kể từ khi bùng phát dịch bệnh, virus ĐCSTQ bị nghi ngờ có liên quan đến Viện nghiên cứu virus Vũ Hán. Mặc dù các chuyên gia nước ngoài cũng đã liên tục vạch trần virus ĐCSTQ là nhân tạo, nhưng hiện tại vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp.

Nhà nghiên cứu Thạch Chính Lệ thuộc Viện nghiên cứu virus Vũ Hán là một chuyên gia về virus Corona, năm 2015 đã từng tham gia vào việc phát triển một loại virus Corona mới có thể liên kết với enzyme chuyển đổi ACE2, cách tiếp cận lây nhiễm của virus này tương tự như virus Vũ Hán.

Năm 2019, Viện nghiên cứu virus cũng đã phát hiện thành công một loại virus Corona chủng mới có thể khiến số lượng lớn lợn bị tử vong. Sau khi dịch bùng phát ở Hồ Bắc vào tháng 1 năm nay, chuyên gia vũ khí sinh hóa Trần Vi đột nhiên đã đi về phía Nam đến Vũ Hán, có tin tức nói rằng cô đã bí mật tiếp quản phòng thí nghiệm P4 của Viện Virus Vũ Hán.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x