Vaccine COVID-19 chứa thalidomide: Loại hóa chất từng làm 20.000 trẻ sơ sinh mang dị tật

28/07/20, 15:38 Góc Nhìn

Bạn có sẵn sàng để một bác sĩ tay nghề còn yếu, và không định hình rõ được anh ta đang làm gì thực hiện phẫu thuật não cho mình không? Nếu không, thì hẳn bạn cũng chưa sẵn sàng để tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19, vì nó không khác gì tình huống trên.

Tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 là một thí nghiệm lớn, chưa có các thử nghiệm lâm sàng phù hợp đảm bảo tính hiệu quả và an toàn, chưa kể đến những tác dụng phụ nguy hại cho sức khỏe. 

Những bệnh nhân thực hiện tiêm phòng được coi như những đối tượng “thử nghiệm lâm sàng”. Tương tự như vậy, 200 triệu người dân Mỹ (hoặc có thể hơn) sẽ trở thành “chuột bạch” cho vaccine phòng ngừa COVID-19. 

Tất cả chúng ta, đặc biệt là các bậc phụ huynh đang có con nhỏ hoặc các phụ nữ mang thai, thường cuống cuồng và mong được tiêm phòng bất kỳ chủng vaccine nào có thể giúp họ phòng ngừa được COVID-19. 

Nhưng hãy nhớ rằng, vào những năm 1950 và 1960, đã có hơn 20 nghìn đơn thuốc chứa thalidomide được đưa đến tay các phụ nữ mang thai vì triệu chứng ốm nghén của họ, bất chấp việc những đơn thuốc này rất nguy hiểm cho thai nhi.

Các thử nghiệm chất thalidomide từng được tiến hành hàng loạt trên các bà bầu “ngây thơ”, và kết quả là 20 nghìn trẻ sơ sinh chào đời đã kèm theo các dị tật bẩm sinh khủng khiếp, chẳng hạn như chân tay bị teo ngắn. 

Hợp chất thalidomide đã từng khiến 20.000 trẻ sơ sinh chào đời bị dị tật bẩm sinh. (Ảnh qua Naturalnews)

Loại thuốc này sau đó nhanh chóng bị rút khỏi thị trường, nhưng mọi thứ khi ấy đã quá muộn. Nhiều trẻ sơ sinh đã thiệt mạng khi mới được sinh ra, những trẻ còn sống sót thì cũng gặp phải các vấn đề về tim, mắt, tai và đường tiết niệu. 

Bạn có sẵn sàng trở thành “chuột bạch” cho chủng vaccine thử nghiệm “lâm sàng” nguy hiểm vào năm 2021?

Chưa từng có một loại vaccine nào có thể tiếp cận thị trường nhanh chóng như vaccine phòng ngừa COVID-19, và loại vaccine này cũng không thể nào tiến hành thử nghiệm tính an toàn, và hiệu quả của một cách nhanh chóng đến vậy. 

Đây chính là cách mà tập đoàn hóa chất man rợ của Đức Quốc Xã – I.G Farben vận hành. Tập đoàn này về cơ bản là một dự án chế tạo vũ khí sinh học – giống như ngành công nghiệp điều chế vaccine tại Mỹ hiện nay. Một điều trùng hợp nữa là tập đoàn hóa chất của Đức Quốc Xã này đã phát triển ra chất thalidomide – cũng giống như phương pháp trị liệu hóa trị của Mỹ hiện nay. 

Bạn đã bao giờ từng nghe cụm từ Zyklon B chưa? Đây chính là chất khí từng được Đức Quốc Xã sử dụng trong các buồng khí ngạt để giết chết hàng triệu người, và giờ đây nó được sử dụng làm thuốc trừ sâu cho các nông sản tại Mỹ. Bạn có biết rằng chất diệt cỏ glyphosate chính là “bản sao mới” của Zyklon B không? Nó có thể gây nguy hiểm cho những ai đang ăn các giống cây trồng của nhãn hiệu Roundup Ready, như ngô và đậu biến đổi gen. 

Các bác sĩ Mỹ từng trấn an các bà bầu rằng thalidomide “an toàn và hiệu quả”, và họ cũng sẽ nói điều tương tự khi vaccine phòng ngừa COVID-19 của công ty dược phẩm Pfizer được tung ra thị trường

Những năm 1930 – 1960, hơn 20 nghìn bác sĩ y tế Mỹ đã nhận định thuốc lá là một thứ lành mạnh, tốt cho hệ tiêu hóa. Họ thậm chí còn đề xuất những “thương hiệu thuốc lá yêu thích” của mình.

Ngay cả khi những nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, hút thuốc lá sẽ gây ra ung thư phổi. Những vị bác sĩ này vẫn tiếp tục giữ vững nhận định trên về thuốc lá trong suốt 30 năm, điều đó dần dần giết chết những người dân Mỹ, và rồi họ lại được điều trị bằng những hóa chất độc hại được gọi là “thuốc theo đơn”. 

Dù biết rằng thalidomide là một chất độc hại, gây đột biến cho trẻ sơ sinh trên khắp nước Mỹ, nhưng Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vẫn phê duyệt loại hợp chất hóa học này. Toàn bộ các bác sĩ bị yêu cầu “từ chức” và không được hé miệng về bất kỳ điều gì. 

Đến khi các vụ kiện tụng trở nên quá lớn và nghiêm trọng, khi đó họ mới bắt đầu thu hồi loại thuốc chứa thalidomide khỏi thị trường. Không một lời xin lỗi, không có bất kỳ động thái đền bù thiệt hại nào diễn ra trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Dưới khẩu hiệu vaccine “an toàn và hiệu quả” lại có những đứa trẻ đáng thương như thế này. (Ảnh qua Twitter)

Bất kỳ thứ gì suy đồi và nguy hiểm liên quan đến y tế điều được gắn mác là “an toàn và hiệu quả”. Đây là khẩu hiệu quen thuộc, nhất là trong ngành công nghiệp điều chế vaccine, ngay cả khi họ đã tốn hơn 4 tỷ đô la đền bù cho những thiệt hại về vaccine trong suốt 2 thập kỷ vừa qua. Hầu hết những đền bù này là cho các loại vaccine cúm có chứa thủy ngân – nguyên tố hóa học gây chết người. 

Vaccine phòng ngừa COVID-19 sắp tới được dự đoán sẽ chứa các chất phá thai và rất có thể chưa được qua thử nghiệm. Nó có thể làm hủy hoại thai kỳ, gây ra các dị tật bẩm sinh, hội chứng kích động thần kinh, hoặc thậm chí gây ra sự bùng phát các chủng virus sống (những người tiêm phòng sẽ lây lan mầm bệnh có trong vaccine trong suốt hơn 2 tuần kể từ khi được tiêm phòng).  

Liệu đây có phải là tội ác chiến tranh cuối cùng của Đức Quốc Xã không, hay chất thalidomide trước đây mới chính là tội ác? Có lẽ tội ác hiện giờ chính là các loại thuốc trừ sâu dùng cho cây trồng của tập đoàn dược phẩm như Bayer, Monsanto. Chúng chẳng khác gì những buồng khí ngạt, dần dần gây chết người do các căn bệnh về ung thư và suy giảm trí nhớ. 

Bạn có thể tự mình tìm rõ sự thật

Chất thalidomide giờ đây được sử dụng trong liệu pháp hóa trị cho các bệnh nhân ung thư tại Mỹ. Đây là một liệu pháp sẽ được thực hiện khi nhập viện để điều trị ung thư, và bạn sẽ không bao giờ có thể được xuất viện nữa.

Bạn có thể kiểm chứng thông tin bằng cách, truy cập vào trang Vaccines.news để cập nhật tin tức, những bằng chứng cáo buộc Bill Gates tham gia vào các hành vi tội ác đối với nhân loại, khi tài trợ và quyên góp cho công tác điều chế vaccine độc hại trên toàn thế giới. 

Đây không phải là một thuyết âm mưu. Chính phủ Mỹ cùng Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, tập đoàn dược phẩm Merck và Pfizer, cũng như hàng loạt các tổ chức khác đã cố tình thêm các chất gây hại vào trong những chủng vaccine hiện nay, nhằm gây ảnh hưởng cho người Mỹ và đạt mục đích kiểm soát dân số theo ý muốn. 

Hãy tự truy cập vào trang web của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, để tự kiểm chứng về các chủng vaccine, nếu bạn vẫn không tin rằng họ sử dụng thủy ngân, tế bào Vero, tế bào phá thai ở người, bột ngọt, formaldehyde và chủng virus Circo gây hội chứng còi cọc ở heo để điều chế vaccine,…vv.

Còn điều gì mà bạn chưa biết đến không?  

Tác giả: S. D. Wells

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x