Vận động viên Trung Quốc gian lận vẫn được Tập Cận Bình khen ngợi

01/11/19, 11:48 Thế giới

Thế vận hội quân sự thế giới (Military World Games) lần thứ 7 đã kết thúc tại Vũ Hán, Hồ Bắc mấy ngày trước. Do gian lận tập thể, đội đại diện cho quân đội Trung Quốc đã bị loại khỏi cuộc thi định hướng thực địa và trở thành trò đùa của quốc tế. Tuy nhiên, Tập Cận Bình đã ký một sắc lệnh vào ngày 28/10 tuyên dương đội quân đại diện của Trung Quốc.

Đội chạy định hướng của Trung Quốc bị loại khỏi giải đấu vì gian lận
Đội chạy định hướng của Trung Quốc bị loại khỏi giải đấu vì gian lận. (Ảnh: Tomonews)

Theo Tân Hoa Xã ngày 29/10, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã ký sắc lệnh vào ngày 28/10 để vinh danh các vận động viên và huấn luyện viên của phái đoàn thể thao Trung Quốc tham gia Thế vận hội quân sự thế giới lần thứ 7 năm 2019.

Lệnh khen ngợi chỉ ra, trong Thế vận hội quân sự thế giới lần thứ 7 năm 2019, toàn thể các vận động viên và huấn luyện viên, với tư cách là đại diện của quân đội và các sĩ quan cảnh sát vũ trang của ĐCSTQ, đã đạt được thành tích thể thao và vinh dự thắng lợi. Ông Tập cũng bày tỏ rằng, đội ngũ thể thao của ĐCSTQ đã nghe theo lời chỉ huy của Đảng, và có thể giành chiến thắng.

Nhưng tại Đại hội thể thao quân sự thế giới lần này, đội quân sự đại diện cho Trung Quốc đã bị bắt vì gian lận tập thể trong hạng mục định hướng thực địa được tổ chức vào ngày 20/10.

Theo các quy tắc của hạng mục định hướng thực địa, những người dự thi chỉ có thể sử dụng bản đồ và la bàn để hoàn thành lịch đấu, nhưng đội Trung Quốc đã nhận được sự giúp đỡ bất hợp pháp của khán giả, các bảng chỉ đường được chuẩn bị trước và chỉ họ mới biết, và dựa vào những thứ này để giành được thắng lợi.

Đội tuyển Trung Quốc bị loại vì nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài trong việc định hướng trên sân nhà.
Đội tuyển Trung Quốc bị loại vì nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài trong việc định hướng trên sân nhà. (Ảnh: Camp Nominingue)

Dưới sự phản đối của các đội thể thao Nga, Thụy Sĩ, Pháp, Ba Lan và Áo, các quan chức của Liên đoàn Định hướng Quốc tế (IOF) đã tiến hành một cuộc điều tra về cuộc thi, sau đó hủy kết quả của đội Trung Quốc và cấm họ tham gia cuộc thi việt dã khoảng cách dài tiếp theo.

Tờ Apple Daily chế giễu rằng đội quân gian lận của Trung Quốc đã bị loại và trở thành trò đùa trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Nhưng vào ngày 28/10, Tập Cận Bình vẫn ký lệnh và khen ngợi đội đại diện của ĐCSTQ.

Free Asia nói rằng, đây là lần đầu tiên Trung Quốc chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện thể thao quân sự quốc tế này. Vào ngày 18/10, Tập Cận Bình đã đích thân tham dự lễ khai mạc của thế vận hội thể thao quân sự lần này. Phó trưởng đoàn thể thao quân đội Trung Quốc kiêm Phát ngôn viên Tào Bảo Dân, từng nói trong nghi thức khai mạc rằng: Thông qua những hạng mục tranh tài có thể phản ánh trình độ huấn luyện quân sự của một quốc gia.

Bài báo nói rằng đội Trung Quốc đã bị bắt vì gian lận tập thể trong hạng mục thi việt dã, một hạng mục trọng điểm, điều này vô cùng xấu hổ đối với ĐCSTQ.

Dương Vĩ Đông, con trai của Tiết Ấm Nhàn – cựu bác sĩ của Tổng cục Thể thao Trung Quốc, cho biết việc đội việt dã Trung Quốc gian lận chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm, đó là công trình chính trị của thể thao Trung Quốc, đằng sau tấm huy chương vàng lấp lánh là lịch sử gian lận đen tối, Trung Quốc sớm đã mất đi tinh thần thể thao thuần túy, công bằng, xã hội quốc tế không nên hợp tác với loại “quốc gia lưu manh” này.

Màn đồng diễn của đội tuyển quân đội Trung Quốc tại lễ khai mạc.
Màn đồng diễn của đội tuyển quân đội Trung Quốc tại lễ khai mạc. (Ảnh: CGTN)

Trần Duy Kiện – tổng biên tập tờ báo “Mùa xuân Bắc Kinh”, sống ở New Zealand, nói rằng thể thao Trung Quốc luôn là một công trình chính trị, gian lận thể thao quân sự, như các cuộc tập trận quân sự và các dự án khác, nhưng cũng vì “giấc mộng cường quân” dát vàng của Tập Cận Bình mà đợt biểu diễn lần này bị hỏng. Từ sự việc này có thể nhìn ra, quân đội ĐCSTQ là một đội quân không thể chiến đấu thực sự.

Phía chính phủ nghiêm cấm viết bài về vụ bê bối trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, ở trên website chính thức của thế vận hội quân sự thế giới cũng không có bài nào về tin tức liên quan, cũng không trả lời email yêu cầu phỏng vấn của ký giả truyền thông. Chỉ có vào ngày 29/10, trên Tân Hoa Xã đã có bài tin tức, Tập Cận Bình ký thông lệnh khen ngợi đội đại diện cho quân đội của ĐCSTQ.

Thế vận hội quân sự thế giới được tổ chức 4 năm một lần. Tuyển thủ là các vận động viên quân sự đến từ các nơi trên thế giới, bắt đầu tổ chức từ năm 1995.

Thế vận hội quân sự thế giới (CISM) lần thứ 7 được tổ chức tại Vũ Hán, Trung Quốc từ ngày 18 đến 27/10/2019, thời gian thi đấu là 10 ngày, cuộc thi bao gồm 27 hạng mục lớn bao gồm bắn súng, bơi lội, điền kinh và bóng rổ và 329 hạng mục nhỏ, có 9308 binh sĩ từ 109 quốc gia đã đăng ký tham gia.

Vì sự kiện lần này, ĐCSTQ còn đặc biệt xây dựng một khu dành cho tuyển thủ, để tiếp đãi gần 10.000 binh sĩ, huấn luyện viên và quan chức từ khắp nơi trên thế giới.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x