Vào siêu thị lấy nước uống 1 ngụm rồi trả lại, 2 thanh niên khoe: “Đây là cách lây lan virus Vũ Hán”

12/02/20, 12:02 Thế giới, Tin trong ngày

Gần đây, một video được đăng trên mạng xã hội Singapore với chú thích: “Đây là cách lây lan virus Vũ Hán” đã gây nên làn sóng giận dữ trong cộng đồng mạng. 

Một thanh niên lấy chai nước trái cây trong siêu thị uống 1 ngụm rồi đặt lại lên kệ. (Ảnh qua Stomp.straitstimes.com)

Video ghi lại cảnh một số thanh niên Singapore lấy những chai nước trái cây trong siêu thị Fairprice uống rồi lại đặt trở lại trên kệ. 

Trong đoạn video dài 26 giây, một người phía sau nói: “Làm thế nào biết ngon hay không?”. Một thanh niên khác trả lời: “Thử đi”.

Thanh niên kia sau đó lấy một chai nước ép trái cây và uống một ngụm, nhưng nói rằng nó có vị chua và đặt trở lại trên kệ. 

“Không ngon sao? Chua à, đặt lại kệ đi”, người còn lại nói. Sau đó, anh ta làm tương tự với một chai nước trái cây khác mặc dù một nhân viên đang đi ngang qua.

Đoạn video do chính những thanh niên liên quan đến vụ việc quay lại và đăng lên mạng với chú thích: “Đây là cách lây lan virus Vũ Hán”, trong bối cảnh dịch virus corona có nguồn gốc từ Vũ Hán đang bùng phát khiến hơn 45.000 người trên thế giới nhiễm bệnh và 1.115 người tử vong (Theo số liệu công bố chính thức tính đến sáng 12/2).

Theo ảnh chụp màn hình lan truyền trên mạng, hai thanh niên giải thích rằng họ thực sự đã trả tiền cho những món đồ uống và clip đó “chỉ là một trò đùa”

Hiện chưa rõ chính xác vụ việc xảy ra khi nào và ở đâu.

Một cảnh trong video. (Ảnh qua Stomp.straitstimes.com)

Cư dân mạng nổi giận

Sau khi video được lan truyền, cư dân mạng đã chỉ trích 2 thanh niên trên vì hành vi “đáng ghê tởm” và “thiếu suy nghĩ”, đặc biệt là trong bối cảnh những gì Singapore đang phải trải qua. Tính đến ngày 12/2, nước này đã ghi nhận 47 ca nhiễm virus corona chủng mới.

Nhiều người thậm chí còn đề nghị 2 thanh niên phải bị “phạt tù”. 

“Thật kinh tởm, vô trách nhiệm và trái pháp luật”, một tài khoản bình luận.

“Tất cả chúng ta đều đang phải trải qua thời kỳ khó khăn như vậy. Mọi người thì đang lo lắng nhưng hai anh chàng này lại lấy điều đó làm trò vui”, tài khoản có tên Neha viết.

Tài khoản Sunny nói thêm: “Sao có thể có loại hành vi không thể chấp nhận như vậy trong xã hội này chứ?”

Lời xin lỗi công khai 

Sau khi vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, 2 thanh niên đã đưa ra lời xin lỗi công khai và xin cộng đồng mạng cho họ một cơ hội:

“Tôi xin lỗi vì clip đã đăng, hành động đó thật thiếu đạo đức, nhất là trong thời điểm này. Mặc dù cuối cùng đã mang số đồ uống đó đi tính tiền, nhưng tôi biết đó không thể là lý do biện minh cho việc làm sai trái của chúng tôi.

Chúng tôi thực sự vẫn còn trẻ người non dạ. Tôi biết hầu hết các bạn đã tweet rằng chúng tôi nên ngồi tù vì điều này và chúng tôi nên bị trừng phạt.

Tuy nhiên, tôi thực sự hy vọng các bạn có thể cho chúng tôi một cơ hội. Chúng tôi thực sự đã quá ngu ngốc khi thấy đó là trò vui mặc dù biết nó chẳng vui chút nào.

Tôi muốn xin lỗi những người đã bị ảnh hưởng vì đoạn video của chúng tôi. Tôi hứa sau này sẽ hạn chế đăng những video như vậy. Tôi thực sự hy vọng có được một cơ hội nữa vì chúng tôi vẫn còn trẻ và đang đi học.

Một lần nữa tôi chân thành xin lỗi”.

Phản ứng từ phía siêu thị

Phản ứng trước vụ việc trên, ngày 10/1, siêu thị Fairprice cho biết họ xem vấn đề này rất nghiêm túc và kêu gọi công chúng không nên tiếp tục lan truyền video.

Fairprice viết trên Facebook: “Một video về một khách hàng dùng đồ uống và đặt chúng trở lại trên kệ của chúng tôi đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội. Chúng tôi biết những người quay video đã xin lỗi công khai và chia sẻ họ đã lấy đồ uống khỏi kệ và đã thanh toán.

Tuy nhiên, chúng tôi rất coi trọng vấn đề này vì video chơi khăm này đã gây ra những báo động công cộng không cần thiết, làm trầm trọng thêm tình hình dịch corona hiện tại”.

Fairprice cho hay, họ sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để có hành động cần thiết trong trường hợp này, đồng thời nói thêm: “Trong thời gian đó, chúng tôi khuyến cáo mọi người không nên tiếp tục lưu truyền đoạn video để tránh thêm bất kỳ phiền toái nào”.

Ngân Khánh (Theo Stomp.straitstimes.com)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x