Vì sao ‘Kiều Phong’ Huỳnh Nhật Hoa được lòng người hâm mộ kể cả khi sa cơ lỡ vận?

26/04/21, 06:30 Cuộc sống

Khi vợ lâm trọng bệnh, Huỳnh Nhật Hoa từng chia sẻ: “Tiền bạc không quan trọng, vợ tôi mới là tất cả. Những gì tôi phải làm là tìm mọi cách để có tiền chạy chữa cho vợ”. Ở tuổi xế chiều, sự nghiệp tụt dốc nhưng trong lòng người hâm mộ, tài tử Thiên long bát bộ vẫn luôn là đại hiệp trọn tình vẹn nghĩa cả trên màn ảnh lẫn đời thật.

Huỳnh Nhật Hoa thời trẻ. (Ảnh: Sohu)

Nam diễn viên Huỳnh Nhật Hoa dù đã bước sang độ tuổi U60 nhưng ngoại hình vẫn còn thấp thoáng đường nét “đại hiệp” của Quách Tĩnh, Kiều Phong năm xưa.

Huỳnh Nhật Hoa – ‘đại hiệp’ màn ảnh nức tiếng một thời

Là một trong những ngôi sao hàng đầu xứ Cảng thơm trong suốt những năm 80 đầu thập niên 90, Huỳnh Nhật Hoa cùng Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Miêu Kiều Vỹ thời bấy giờ được mệnh danh là “Ngũ hổ tướng TVB”.

Có thể nói trong ngũ hổ tướng này, Huỳnh Nhật Hoa có xuất phát điểm thuận lợi nhất. Năm 1981, sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo diễn xuất khoá 9 của nhà đài, nam diễn viên được chọn ngay cho vai chính Lý Đường trong Quá khách cùng năm.

Huỳnh Nhật Hoa cùng Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Thang Trấn Nghiệp, Miêu Kiều Vỹ từng được mệnh danh là “Ngũ hổ tướng TVB”.(Ảnh: 360Koai)

Sau đó, tên tuổi Huỳnh Nhật Hoa được khán giả biết đến rộng rãi hơn qua các bộ phim tên tuổi khác như Hương thành lãng tửThiên long bát bộ (vai Hư Trúc) phiên bản 1982.

Đến năm 1983, sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa bước sang một trang mới khi thủ vai đại hiệp Quách Tĩnh, sánh vai cùng mỹ nhân Ông Mỹ Linh trong Anh hùng xạ điêu

Với ngoại hình thu hút cùng diễn xuất thực lực, Huỳnh Nhật Hoa đã tạo nên một Quách Tĩnh khờ khạo nhưng tốt bụng, trượng nghĩa, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Thậm chí đến hiện tại, nam tài tử vẫn được nhiều khán giả nhận xét là Quách Tĩnh kinh điển nhất ở tất cả phiên bản, theo Sina.

Sau thành công ở Anh hùng xạ điêu, Huỳnh Nhật Hoa tiếp tục đánh dấu tên tuổi của mình qua hàng loạt phim nổi tiếng khác với diễn xuất đa dạng, hoá thân tròn vai được lòng công chúng như Dương gia tướng, Bích huyết kiếm, Tuyết sơn phi hồ, Bao Công 1&2…

Đến năm 1996, Huỳnh Nhật Hoa lại một lần nữa có duyên với tác phẩm Thiên long bát bộ. Hình ảnh đại hiệp Kiều Phong oai phong lẫm liệt trong bộ phim này đã đưa nam tài tử họ Huỳnh đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, chính thức trở thành một tượng đài khó có thể thay thế của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.

Theo đánh giá của tờ ifeng, Thiên long bát bộ 1996 kinh điển đến nỗi chỉ cần nhạc phim vang lên là như nhìn thấy những cảnh chiến thắng của Kiều Phong trước mắt.

Tạo hình 2 vai diễn để đời trong sự nghiệp của Huỳnh Nhật Hoa: Quách Tĩnh (trái) và Kiều Phong. (Ảnh: Zing News)

Trước thành công của mình, Huỳnh Nhật Hoa khiêm tốn chia sẻ: “Tôi là người may mắn khi thể hiện tới 2 nhân vật trong truyện của Kim Dung: Kiều Phong (Thiên long bát bộ 1996) và Quách Tĩnh (Anh hùng xạ điêu 1983). Đây là 2 vai diễn đã giúp cho sự nghiệp diễn xuất của tôi đạt đến cấp độ mà tôi không thể hình dung được”.

Anh còn khẳng định rằng “Không có Kim Dung thì không có Huỳnh Nhật Hoa” để bày tỏ sự biết ơn đến nhà văn.

Dừng sự nghiệp đang thăng hoa để chăm lo cho gia đình: ‘Tiền bạc không quan trọng, vợ tôi mới là tất cả’

Khi sự nghiệp đang thăng hoa sau thành công vang dội của Thiên long bát bộ thì bất ngờ Huỳnh Nhật Hoa quyết định từ giã sự nghiệp để có thời gian bên gia đình. 

Năm 19 tuổi, Huỳnh Nhật Hoa quen Lương Khiết Hoa, năm 21 tuổi công khai tình cảm, năm 27 tuổi kết hôn, cuộc đời anh chỉ xoay quanh người phụ nữ này và đây cũng là người mà anh yêu nhất, sẵn sàng hy sinh tất cả để ở bên cô. (Ảnh: Zing News)

Kể từ khi cưới nữ diễn viên Lương Khiết Hoa năm 1988, vợ chồng Huỳnh Nhật Hoa luôn là gia đình kiểu mẫu điển hình trong mắt người hâm mộ. Nam tài tử chia sẻ, từ khi kết hôn anh vẫn luôn bận rộn trong công việc mà lơ là vợ con, điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng có lỗi.

“Tôi may mắn có một sự nghiệp tương đối nhưng thành công trên đều là nhờ Khiết Hoa, cô ấy luôn ở bên hỗ trợ tinh thần mỗi khi tôi cần”, nam diễn viên ngọt ngào chia sẻ về vợ.

Năm 2010, Huỳnh Nhật Hoa trở lại màn ảnh với vai phản diện Trạch Đông Thăng trong phim Hình cảnh. Nhân vật gây ấn tượng với khán giả bởi sự biến chất từ một cảnh sát chính nghĩa trở thành tên sát nhân. Diễn xuất tài tình không hề mai một của tài tử Thiên long bát bộ đã giúp Huỳnh Nhật Hoa có tên trong danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Lễ trao giải TVB lần thứ 43.

Tuy nhiên, với chính sách đãi ngộ và chế độ lương của TVB, Huỳnh Nhật Hoa và nhà đài phát sinh mâu thuẫn. Tài tử chỉ trích nhà đài bạc đãi diễn viên, cơm không lành canh không ngọt đến nỗi nam diễn viên phải dứt áo ra đi trong thất vọng. Từ đó, Huỳnh Nhật Hoa nằm vào danh sách đen của TVB, không thể xuất hiện trên các kênh của đài nữa.

Những năm sau đó, sự nghiệp của nam tài tử ngày càng xuống dốc và gặp nhiều vận hạn. Khó khăn lại chồng khó khăn khi vào năm 2014, vợ anh bị chẩn đoán  mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác.

Trong hoàn cảnh khốn đốn ấy, người hâm mộ những tưởng Huỳnh Nhật Hoa sẽ ngã quỵ nhưng tài tử Thiên long bát bộ vẫn lạc quan, bởi lúc này đây, anh chính là chỗ dựa cho cả gia đình. Bản thân anh cũng tin rằng vợ mình có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả.

Lương Khiết Hoa phát hiện bệnh ung thư máu vào năm 2013. Vì vợ, Huỳnh Nhật Hoa đã gác lại mọi công việc để chăm sóc cho cô. (Ảnh: Sina)

Thời điểm ấy, vì thương vợ nằm viện không thoải mái lại thiếu thốn đủ thứ, Huỳnh Nhật Hoa đã thuê khách sạn ở gần bệnh viện để tự mình chăm sóc, nấu cơm cho vợ bất kể nắng mưa. 

Vì căn bệnh của Lương Khiết Hoa mà Huỳnh Nhật Hoa gần như “tán gia bại sản”, anh lao vào kiếm tiền lo cho vợ khiến bản thân cũng đổ bệnh nhưng chưa từng mở miệng than vãn lấy một lời. “Tiền bạc không quan trọng, vợ tôi mới là tất cả. Những gì tôi phải làm là tìm mọi cách để có tiền chạy chữa cho vợ”, Huỳnh Nhật Hoa tâm sự.

Cuối cùng, sau 5 đợt hóa trị, sức khoẻ của Lương Khiết Hoa chuyển biến khả quan, dần ổn định. Lúc này, Huỳnh Nhật Hoa đã động viên bạn đời của mình: “Cảm ơn bà xã kiên cường và dũng cảm của anh. Anh rất hạnh phúc khi được trở thành chồng của em. Cảm ơn em suốt những năm qua đã luôn ở bên chăm sóc anh, giúp anh cải thiện những khuyết điểm, trở thành một người tốt hơn nữa”.

Sau nhiều sóng gió, Huỳnh Nhật Hoa vẫn luôn là “người hùng” bên cạnh vợ con. (Ảnh: Zing News)

Tuy nhiên sau một thời gian dài chống chọi với ung thư, bà xã của chàng “Quách Tĩnh” vẫn không thể chiến thắng bệnh tật, bà qua đời vào ngày 26/5/2020, hưởng dương 59 tuổi. Trong những giây phút cuối của cuộc đời, Huỳnh Nhật Hoa và con gái Huỳnh Chỉ Tinh vẫn ở luôn bên bà.

Trước sự ra đi của người bạn đời hơn 30 năm gắn bó, Huỳnh Nhật Hoa suy sụp và vô cùng đau đớn.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 14/11/202, Huỳnh Nhật Hoa tiết lộ rằng sau khi Lương Khiết Hoa mất, ông không muốn ăn uống hay nói chuyện gì cả. Ông đã ở trong nhà vệ sinh một mình suốt một tuần và hút một bao thuốc mỗi ngày vì mất mục tiêu và niềm vui trong cuộc sống. 

Chuyện tình bền chặt của vợ chồng Huỳnh Nhật Hoa – Lương Khiết Hoa khiến nhiều người cảm động. (Ảnh: Weibo)

Nam diễn viên sinh năm 1961 không kìm nổi nước mắt nhớ lại: “Trước lúc ra đi, cô ấy dặn dò tôi phải chăm sóc tốt cho bố mẹ và con gái. Cô ấy dặn tôi không được tức giận, không được cãi vã với người khác, lái xe chậm hơn và không được hút thuốc. Đến cuối cùng, cô ấy vẫn nhớ tất cả về gia đình của chúng tôi.”

“Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mọi người thường bảo là sẽ tự sát khi bạn đời của họ qua đời. Bởi lúc đó tôi thực sự muốn chờ cái chết đến với mình. Thế nhưng, tôi cảm thấy nếu mình ra đi như thế thì mẹ và con gái sẽ như thế nào đây”, Huỳnh Nhật Hoa nghẹn ngào.

Hơn nửa năm kể từ khi vợ qua đời, Huỳnh Nhật Hoa cuối cùng cũng vượt qua được những tháng ngày khổ sở. Nam diễn viên suy nghĩ lạc quan và sống tích cực nhờ sự giúp đỡ của con gái, bạn bè.

Hiện Huỳnh Nhật Hoa gần như không còn nhận thêm vai diễn mới nhưng tài tử Thiên long bát bộ vẫn luôn là đại hiệp trọn tình vẹn nghĩa cả trên màn ảnh lẫn đời thật trong lòng người hâm mộ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x