Vì sao Vương Kỳ Sơn lại không ra tay giải cứu Nhậm Chí Cường?

25/09/20, 09:25 Trung Quốc

Nhậm Chí Cường thuộc thế hệ đỏ thứ hai (Hồng nhị đại) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã từng đăng các bài báo chống lại Tập Cận Bình, và bị kết án 18 năm tù giam vì các tội về kinh tế vào ngày 22/9. Điều khiến người ta chú ý là, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn, người có quan hệ tốt với Nhậm vẫn giữ im lặng. 

Vương Kỳ Sơn giải cứu Nhậm Chí Cường? Nhiêm vụ có khả thi sau khi ông này chế giễu Tập là “tên hề cởi truồng lại khăng khăng đòi làm hoàng đế”? (Ảnh: TH)

Về vấn đề này, Thái Hà, cựu giáo sư của trường Đảng trung ương ĐCSTQ, đã nói với các tờ báo nước ngoài về lý do tại sao Vương Kỳ Sơn không lên tiếng khi “Hồng nhị đại” Nhậm Chí Cường bị bắt.

Cả Nhậm Chí Cường và Thái Hà đều thuộc thế hệ đỏ thứ hai. Cha của Nhậm Chí Cường là cựu Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Nhậm Tuyền Sinh; tổ tiên của Thái Hà đã gia nhập ĐCSTQ trong thời cách mạng quốc dân và là một trong những nguyên lão của ĐCSTQ, cha mẹ của Thái Hà cũng gia nhập Quân đội của ĐCSTQ từ rất sớm. 

Nhậm Chí Cường đã bị kết án 18 năm tù và Thái Hà, cựu giáo sư của Trường Đảng trung ương ĐCSTQ, cách đây không lâu cũng đã bị cắt lương hưu và khóa tài khoản cá nhân vì thẳng thắn chỉ trích Tập Cận Bình. Liệu những sự cố này có phải là thế hệ “Hồng nhị đại” vinh quang và quyền lực đang gặp nguy cơ dưới sự cầm quyền của Tập Cận Bình?

Trong một bài báo vào đầu tháng 3 năm nay, Nhậm Chí Cường đã chỉ trích ĐCSTQ xử lý dịch bệnh bằng cách che đậy sự thật, dù không nêu đích danh nhưng chế giễu Tập Cận Bình là “tên hề cởi truồng lại khăng khăng đòi làm hoàng đế”. 

Sau khi bài báo lan truyền trên mạng không lâu, Nhậm Chí Cường đã mất tích. Nhiều bạn bè của ông xác nhận rằng Nhậm đã bị bắt vào ngày 12/3, và ĐCSTQ tuyên bố đây là một vụ “trọng án” mang tính quốc gia. Ngoại giới tin rằng bản án nặng nề của Nhậm Chí Cường là do Tập Cận Bình chỉ thị, và Tập có thể đã xúc phạm đến toàn bộ thế hệ “Hồng nhị đại”.

Nhậm Chí Cường và Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã có mối quan hệ bạn bè từ rất nhiều năm. Các kênh truyền thông Mỹ từng đưa tin, Nhậm Chí Cường và Vương Kỳ Sơn đã là bạn bè từ thời trung học. Nhậm Chí Cường đã viết trong cuốn tự truyện của mình vào năm 2013 rằng, Vương Kỳ Sơn đôi khi gọi điện cho ông vào đêm muộn, và nói chuyện trong vài giờ liền.

Vào ngày 19/2/2016, Nhậm Chí Cường đã chỉ trích “kênh truyền thông CCTV là mang họ Đảng”, vì thế mà bị chính quyền ĐCSTQ đặc biệt phê bình, bị kiểm tra xem xét trong vòng một năm. Có tin đồn rằng chính Vương Kỳ Sơn, khi đó là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, đã đứng ra can thiệp, mới khiến cho vụ việc được kết thúc nhẹ nhàng.

Lần này Nhậm gặp chuyện, cũng có tin đồn rằng Vương Kỳ Sơn sẽ giải cứu Nhậm Chí Cường. Tuy nhiên, Thái Hà, người hiểu rõ Nhậm Chí Cường, không cho rằng như vậy. 

Bà nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự do rằng: “Bởi vì ông ta (Vương Kỳ Sơn) đang do dự, ông ta không thể quá thân với Nhậm Chí Cường, nếu ông ta quá thân với Nhậm, sẽ giống như Nhậm Chí Cường ở đằng trước, và ông ta là hậu thuẫn cho Nhậm ở phía sau”.

Thái Hà nhấn mạnh rằng, mục tiêu của Nhậm Chí Cường và Vương Kỳ Sơn là khác nhau. Nhậm Chí Cường muốn Trung Quốc đi đến tự do dân chủ, muốn cải biến chế độ này, nhưng Vương Kỳ Sơn thì không.

Nhậm Chí Cường đã biến mất từ ​​tháng 3, và đến tháng 9 bị kết án nặng. Ngoài Thái Hà lên tiếng ủng hộ, dường như không có “Hồng nhị đại” nào khác đứng ra bảo vệ Nhậm Chí Cường hoặc đề nghị giúp đỡ. Đối với những vụ án nhạy cảm mang tính chính trị rất mạnh như thế này, người ngoài cũng khó có thể có được thông tin bên trong.

Vào ngày 19/3, nhà văn bất đồng chính kiến “Lão Đăng” đã tweet rằng, vấn đề của Nhậm Chí Cường là rất nghiêm trọng, không ai có thể đứng ra giải quyết được. Bởi vì đây là bản án do Tập Cận Bình quyết định, bài viết đó của ông ta đã khiến Tập Cận Bình vô cùng tức giận. Ngay cả Vương Kỳ Sơn cũng không dễ đứng ra hòa giải. Bởi vì bản án của Nhậm Chí Cường đã định rõ mâu thuẫn địch ta, e rằng ông ta sẽ bị kết án không dưới 15 năm.

Đài VOA vào ngày 25/3 ​​cũng dẫn lời một nguồn tin ẩn danh rằng, người nhà và thư ký của Nhậm Chí Cường cũng đã bị bắt. Bản thân Nhậm Chí Cường thì bị giam giữ, bất kì ai cũng không được nhúng tay vào, không thể can thiệp, không thể giúp đỡ, có thể bao gồm cả Vương Kỳ Sơn.

Sau khi Nhậm Chí Cường mất tích không lâu, cũng có người nói rằng, Vương Kỳ Sơn sẽ không giúp đỡ Nhậm Chí Cường.

Ngô Tộ Lai, một học giả độc lập ở Hoa Kỳ, nói rằng: “Vương Kỳ Sơn và Tập Cận Bình là cùng chung vận mệnh, là Phó Chủ tịch suốt đời. Ai phản Tập thì chính là phản Vương, Nhậm Chí Cường cũng không ngoại lệ. Nếu như Tập bắn Nhậm Chí Cường, thì Vương sẽ là người bồi thêm phát súng thứ hai”.

Mặt khác, Trần Bình, cũng là một Hồng nhị đại, trong một cuộc phỏng vấn lại nói rằng, ông không rõ liệu mối quan hệ hiện tại giữa Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn có thay đổi hay không, nhưng ông tin rằng địa vị hiện tại của Vương Kỳ Sơn sẽ không thay đổi.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x