Video: Cảnh sát Hồng Kông sàm sỡ nữ phóng viên ngay chốn đông người

06/12/19, 22:26 Trung Quốc

Sau buổi diễu hành ngày 28/11, một nữ sinh là phóng viên của ban biên tập trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông, trong khi đang tác nghiệp tại Trung Hoàn đã bị một nhân viên cảnh sát chống bạo động sờ vào ngực gần 5 giây, mặc cho nữ phóng viên hô to “Buông tay ra”, “Đồ bất lịch sự”, tên cảnh sát vẫn làm ngơ như không biết gì.

Bị cảnh sát Hồng Kông sàm sỡ, nữ sinh hét lớn "Buông tay ra" (ảnh 1)
Người biểu tình bị cảnh sát Hồng Kông chạm tay vào ngực. (Ảnh chụp video)

Tờ Apple Daily Hồng Kông cho biết, tối ngày 28/11, có khoảng 100 ngàn người Hồng Kông đã tập trung tại quảng trường Edinburgh ở Trung Hoàn để chúc mừng Lưỡng viện Mỹ đã thông qua “Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông”, họ vẫy cờ Mỹ và không ngừng reo hò, vỗ tay cảm ơn nước Mỹ.

Sau cuộc diễu hành, cảnh sát chống bạo động đã chặn một khu vực ở Trung Hoàn và bắt giữ một công dân đang cầm bút laser. Một nữ sinh năm 3 là phóng viên của Ban biên tập trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật kể với bạn học rằng, trong lúc cô đang tác nghiệp thì bị một cảnh sát chống bạo động che mặt thò tay vào sờ ngực cô trong vài giây.

Lúc đó, nữ phóng viên không ngừng la lên “Buông tay ra”, “Đồ bất lịch sự” nhưng tên cảnh sát này vẫn làm ngơ, khi nữ phóng viên này hét to lên: “Này ông, ông làm gì mà sờ vào ngực tôi?”, lúc này tên cảnh sát mới chịu buông tay ra.

Sau đó, cô truy hỏi tại sao nam cảnh sát che mặt này lại dùng tay đụng vào người cô, cảnh sát này không trả lời câu hỏi của cô, những người đi cùng cảnh sát còn bước đến khiêu khích, hăm dọa nữ phóng viên này.

 

Từ đoạn phim quay tại hiện trường có thể thấy, người cảnh sát chống bạo động có hành vi không đứng đắn với nữ phóng viên mang số hiệu C POE C 3-7, là một sĩ quan cảnh sát trong tiểu đội thứ ba của Tổng bộ cảnh sát WanChai, phụ trách chi viện cho các hoạt động công cộng.

Khi đó, nữ phóng viên bị hại đã đến khiếu nại với một nữ chỉ huy khác đội mũ sắt in số hiệu OP52 tại hiện trường, nhưng nữ cảnh sát chỉ huy lấy cớ là do tình hình hiện trường lúc đó hỗn loạn nên không tiếp nhận khiếu nại, ngược lại còn hăm dọa nữ phóng viên này là: “Hãy dẫn cô phóng viên này về đồn cảnh sát”.

Nữ phóng viên bị hại đã nói với truyền thông rằng, cô sợ sau khi đến đồn cảnh sát sẽ bị ngược đãi, nên cô quyết định đi cùng với các phóng viên khác của Hiệp hội phóng viên Hồng Kông đến đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra, sau khi sự việc xảy ra, Hội phóng viên cũng đứng ra yêu cầu cảnh sát nghiêm khắc điều tra sự việc để trả lại công bằng cho nạn nhân.

Sau khi tin tức được lan truyền ra bên ngoài, cộng đồng mạng đã vô cùng bức xúc mà bình luận:

“Có nhầm lẫn hay không, giữa nơi đông người như thế mà ngang nhiên làm nhục và bất lịch sự với phụ nữ vậy sao?”;

“Đúng là con sâu làm rầu nồi canh! Hãy đưa việc này ra quốc tế!”;

“Nhất định phải bắt con sâu này ra, khởi tố ra pháp luật”;

“Hắc cảnh có thể che mặt bạo gan làm những chuyện phạm pháp vậy sao?”;

“Đừng bỏ qua cho tên hắc cảnh này, nhất định phải truy cứu đến cùng!”;

“Thật phẫn nộ cho những người trả thuế! Yêu cầu trừng trị nghiêm khắc cảnh sát bạo lực!”;

“Nhất định phải khiếu nại đến cùng, nếu không thì những tên cảnh sát này càng ngày càng quá đáng”.

Video: Cảnh sát Hồng Kông lợi dụng lúc hỗn loạn để chạm tay vào ngực nữ biểu tình

Tổ chức theo dõi dân quyền tuyên bố rằng, kể từ tháng 6 đến nay, giữa cảnh sát và người dân Hồng Kông không có sự tin tưởng lẫn nhau, cảnh sát ở tuyến đầu đã nhiều lần bị buộc tội lạm dụng tình dục, mắng chửi, đe dọa những người biểu tình.

Điều đó không chỉ làm phá hủy hình ảnh chuyên nghiệp của cảnh sát mà còn khiến dư luận cho rằng, đội ngũ cảnh sát đồng tình với bạo lực và lạm quyền để cưỡng gian người khác, yêu cầu cấp quản lý cảnh sát nhanh chóng xử nghiêm vấn đề này, tăng cường kỷ luật và nhận thức của cảnh sát về các vấn đề bạo lực tình dục.

Trước đó, Hiệp hội quan tâm đến vấn đề bạo lực tình dục phụ nữ ở Hồng Kông (Association Concerning Sexual Violence Against Women) tuyên bố rằng, trong những tháng gần đây, cảnh sát đã nhiều lần sử dụng vũ lực quá mức để chấp pháp trong các cuộc biểu tình, đồng thời có các hành vi bạo lực tình dục đối với người biểu tình và công dân, điều này chứng minh cảnh sát Hồng Kông đã bị mất khống chế, Hiệp hội đề nghị Liên Hợp Quốc can thiệp điều tra để lên án chính quyền Hồng Kông vi phạm nhân quyền.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x