Video: Cầu Hổ Môn do Giang Trạch Dân đề tên rung chuyển bất thường, 20 năm chưa từng thấy

08/05/20, 09:57 Trung Quốc

Vào chiều 5/5, cầu Hổ Môn (Humen) ở Quảng Đông từng được Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đặt tên, đã rung chuyển bất thường, cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Không ít cư dân mạng đã chế giễu rằng cây cầu này cũng bị nhiễm virus ĐCSTQ rồi.

Ngày 5/5 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động ở Trung Quốc. Dòng người trở về từ khắp mọi nơi lên đến đỉnh điểm, nhiều cư dân mạng đã cho biết, cầu Hổ Môn ở Quảng Đông xuất hiện rung chuyển bất thường, cường điệu như những con sóng trên biển.

Một video được tải lên từ Internet cho thấy, một số bộ phận của mặt cầu Hổ Môn đang nhấp nhô lên xuống trong cơn gió mạnh, như sóng biển rung lắc dữ dội, và nhiều phương tiện phải chờ đợi ở một đầu cầu để đi qua. Cư dân mạng đã quay video nói: “Ôi trời, nó lắc qua lắc lại”!.

Ông Ngô, tài xế lái xe qua cây cầu đã nói với truyền thông rằng cây cầu vào thời điểm đó giống như là đang đánh đu vậy. Vì lý do công việc, ông thường thường xuyên phải qua lại cây cầu, nhưng ông chưa bao giờ chứng kiến tình huống như vậy.

Cô Phan, một tài xế khác nói rằng, cô có cảm giác như chèo thuyền, cảm thấy chóng mặt và sợ hãi, cô nghĩ rằng mình đã bị ảo giác.

Khung cảnh kinh hoàng của sự rung chuyển bất thường của cầu Hổ Môn cũng khiến cư dân mạng bàn tán: “Trời ơi, cảm giác như chết người”; “Thật đáng sợ”; “Nó lắc lư dữ dội quá”.

Một cư dân mạng khác cho biết: “Cây cầu Hổ Môn nối từ Quảng Châu đến Thâm Quyến rất hiếm khi có biên độ rung lắc lớn. Giang Trạch Dân đã đặt tên cho cây cầu này, có thể khí số đã tận …”

Cầu Hổ Môn là một trong những công trình kiến trúc và địa điểm du lịch hấp dẫn ở tỉnh Quảng Đông. Cầu treo này bắc qua sông Châu Giang, cách Quảng Châu khoảng 42km. Tổng mức đầu tư của cây cầu là khoảng 10.000 tỷ Việt nam đồng, khởi công vào ngày 28/10/1992 và chính thức thông xe vào ngày 9/6/1997.

Bốn chữ “Hổ Môn đại kiều” được ghi bởi Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ. Vào cuối tháng 2/2016, tấm bia có dòng chữ “Tập Mỹ đại kiều” do Giang Trạch Dân đề tên, đột nhiên bị gãy làm đôi, đè bẹp lan can bên đường và chiếm một nửa làn đường bên phải, gây ùn tắc giao thông.

Vào tối 5/5, cầu Hổ Môn vẫn còn rung lắc, quan chức của ĐCSTQ tuyên bố rằng cây cầu bị rung lắc là do gió mạnh, và đây là tình huống bình thường, nhưng thời điểm khai thông trở lại thì không nói rõ.

Giải thích chính thức từ phía nhà nước khiến cư dân mạng không khỏi nghi ngờ: “Khẳng định là có vấn đề. Cầu Hổ Môn đã mở cửa thông xe trong hơn 20 năm. Đã trải qua không ít cơn bão trong thời gian này nhưng chưa bao giờ xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này”.

Kỹ sư xây dựng cao cấp Lê Quảng Đức nói với Apple Daily, mặt cầu xuất hiện những chuyển động không bình thường có 2 khả năng xảy ra. Bao gồm động đất hoặc nhịp điệu của gió và tần số tự nhiên của cây cầu (Natural Frequency) trùng khớp với nhau tạo ra tần số cộng hưởng (Resonant Frequency), làm cho mặt cầu lắc lư.

Tuy nhiên, ông Lê tin rằng sự rung lắc xuất hiện trên cầu Hổ Môn là không bình thường. Ông nói khi thiết kế cầu đều sẽ tính toán tới biên độ dao động, nhưng nhìn chung mọi người đều không cảm nhận được nó. Nên việc có thể thấy rõ sự rung lắc như thế này là bất thường.

Cũng có không ít cư dân mạng chế giễu ĐCSTQ: 

“Cây cầu tâm tình ổn định, có thể phòng ngừa và kiểm soát”.

“Đây là cây cầu đầu thai của ĐCSTQ”.

“Cây cầu bị nhiễm virus Vũ Hán rồi, hít thở khó khăn, bị hen suyễn rồi”.

Lương Phong (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x