Video phỏng vấn TT Biden gây tranh cãi, nghi vấn là do cắt ghép

19/03/21, 21:45 Thế giới

Ngày 17/3, trước khi đặt chân lên chiếc máy bay Marine One, Tổng thống Joe Biden đã có một màn lên sóng trực tiếp hiếm hoi trước báo chí. Tuy nhiên, đoạn clip ghi lại cuộc phỏng vấn đã gây tranh cãi vì được cho là cắt ghép.

Joe Biden

Trong video, ông Joe Biden xuất hiện với khẩu trang đeo trên mặt, hai bàn tay để vòng trước bụng, một tay của ông rõ ràng bị che bởi những chiếc mic của phóng viên. 

Mặc dù rõ ràng Joe Biden đang đứng cách phóng viên vài bước chân, nhưng sau đó bàn tay của ông đột nhiên di chuyển và đè lên trước mic phóng viên ‘một cách kỳ lạ’. Điều này cho thấy đoạn video đã bị sử dụng hiệu ứng phông nền xanh, hoặc hiệu ứng chèn ảnh nào đó nhằm tạo cảnh quay giả.

Theo National File: “Biden xuất hiện với vẻ mặt bối rối khi trả lời ngắn các câu hỏi. Bằng cách nào đó, bàn tay được lấy nét của ông bỗng di chuyển và đè lên trước một chiếc mic”.

Trong đoạn video, Joe Biden được phóng viên hỏi về cuộc khủng hoảng “người di cư” ở biên giới phía Nam nước Mỹ, và ông trả lời rằng không có kế hoạch đến thăm khu vực này. 

Đoạn video khó hiểu nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, và lọt vào tầm ngắm của nhiều hãng tin tức trung lập, thu hút nhiều sự chú ý của dư luận đến mức chính quyền Joe Biden có thể sẽ buộc phải lên tiếng về vấn đề này. Nếu không sẽ phải đối mặt với sự cười nhạo rằng ‘nhân vật’ Joe Biden hiện diện trước toàn dân nước Mỹ chẳng khác gì một trò lừa bịp.

Trong bài báo đề cập về vấn đề bất thường này, Nick Fuentes – người dẫn chương trình America First cho biết: “Hãy nhìn bàn tay của Biden và chiếc mic bị mờ của phóng viên ở giây thứ 10. Đoạn clip này đã bị can thiệp bởi kỹ thuật chỉnh sửa”

Joe Biden thật đang ở đâu?

Sau khi xem lại nhiều lần, Nick Fuentes cho rằng không phải chiếc mic, mà chính hình ảnh của Joe Biden đã được lồng ghép vào đoạn clip.

Thoạt nhìn, có vẻ những chiếc mic trông như được lồng ghép vào để tạo phông nền, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, chúng ta có thể thấy rằng những chiếc mic, phông nền và mọi thứ khác xuất hiện trong đoạn phim đều có cùng độ phân giải, trong khi hình ảnh của Joe Biden lại rõ ràng và sắc nét hơn. Điều này cho thấy hình ảnh của ông ấy đã được lồng ghép vào đoạn clip.

Tấm ảnh chụp màn hình sau đây do Jack Posobiec đăng tải trên Twitter đã minh chứng cho điều này. Bức ảnh cho thấy rất rõ ràng cả hai bàn tay của Joe Biden đều chèn qua những chiếc mic bị mờ, vỡ nét. 

Chính bởi hình ảnh của Joe Biden vô cùng sắc nét so với mọi thứ khác xung quanh, nên cảnh nền phía sau của ông trông chẳng khác gì phông nền xanh. 

Một người dùng Twitter suy đoán: “Những chiếc mic ở giây thứ 9 và 10 rõ ràng là phông nền xanh, nhưng nếu để ý, chúng ta sẽ thấy được hai chân của ông ấy cũng bị cắt hoàn toàn khỏi cả đoạn clip (vì họ không thể xử lý phần bóng người)”

Blake Marnell – một nhân vật nổi tiếng trên Internet về việc ủng hộ Trump, cũng đã đưa ra phản hồi về sự lồng ghép giả tạo của đoạn video kia.

Marnell đã bình luận tại hai bức ảnh chụp cận cảnh bàn tay của Biden trong đoạn video như sau: “Cánh tay phải của ‘cư dân’ Biden trông như chèn ra ‘phía trước’ chiếc mic! Chuyện này là sao đây?”. Ông nói đùa và gọi Joe Biden bằng cụm từ ‘cư dân’ nhằm ngụ ý rằng, nơi vị Tổng thống nên thuộc về phải là ‘viện dưỡng lão’.

Ian Miles Cheong – nhà bình luận kiêm nhà báo chuyên mục đã chia sẻ trên Twitter một cảnh quay khác, cho thấy rõ ràng hơn về sự bất thường, với chi tiết lộ rõ việc sử dụng “hiệu ứng phông nền xanh tại những chiếc mic ở giây thứ 9. Đây không phải góc quay khác, mà vẫn là cảnh quay đó nhưng rõ ràng hơn.”

Sau đó, Cheong hỏi những người theo dõi của anh ấy liệu họ có video ghi lại cảnh phỏng vấn của ông Biden ở bất kỳ góc quay nào khác, để cho thấy đây đơn giản chỉ là “lỗi kỳ lạ của ống kính và góc quay” hay không? 

Sau đó, Cheong đã nhận được đoạn clip ở góc quay khác và đăng tải chúng lên Twitter, cung cấp thêm bằng chứng cho việc lồng ghép giả mạo: Bàn tay của Joe Biden vẫn có hành động tương tự ngay cả từ góc quay khác này. Nó vẫn di chuyển đè lên trước chiếc mic to bất thường và bị vỡ nét, điều này cho thấy đoạn clip đã bị lồng ghép kỹ thuật số.

Khánh Nghi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x