Viện trưởng Viện Khổng Tử Trung Quốc ở Mỹ tử vong trong cuộc điều tra của FBI

12/10/20, 15:33 Thế giới

Viện Khổng Tử, một công cụ mặt trận thống nhất và là một bộ phận trong hoạt động tuyên truyền tại nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gần đây lại xảy ra một vụ việc mới, đó là một quan chức Trung Quốc tại Viện Khổng Tử thuộc Đại học Webster ở Missouri (Mỹ) đột ngột qua đời tại nơi ở của mình trong cuộc điều tra của cảnh sát về một vụ án lạm dụng tình dục trẻ em.

Viện trưởng Viện Khổng Tử Trung Quốc ở Mỹ tử vong trong cuộc điều tra của FBI
Viện trưởng Viện Khổng Tử Trung Quốc ở Mỹ tử vong trong cuộc điều tra của FBI. (Ảnh: VOATIBETAN)

Theo Tạp chí Đại học Webster (The Journal), vào ngày 7/10, hội đồng nhà trường đã đưa ra một tuyên bố cho biết ông Lưu Cường (Liu Qiang, Qiang “David” Liu) –  Viện trưởng Viện Khổng Tử tại trường đại học và là đại diện của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh đã tử vong.

The Journal trích dẫn một báo cáo từ St. Louis Post Dispatch nói rằng, ông Lưu Cường đã chết sau khi cảnh sát đến khám xét nhà của anh ta trong cuộc điều tra về vụ án khiêu dâm trẻ em, nhưng St. Louis Post không đề cập đến nguyên nhân cái chết của Lưu Cường. Một tuyên bố từ Đại học Webster nói rằng, nhà trường cho rằng cuộc điều tra có nội dung khiêu dâm trẻ em và cái chết của Lưu Cường không liên quan gì đến nhà trường.

Năm 2004, trường đại học Maryland, College Park đã mở Viện Khổng Tử đầu tiên. Kể từ đó, ngày càng có nhiều Viện Khổng Tử xuất hiện trong các trường đại học ở Mỹ. Vào thời kỳ đỉnh cao, còn có đến hơn 90 Viện Khổng Tử, nhưng hiện nay con số này chỉ dừng ở đây. Kể từ khi chính phủ Mỹ phát hiện ra rằng Viện Khổng Tử không phải chỉ là một cơ sở giáo dục đơn thuần mà là một cơ quan gián điệp và thâm nhập văn hóa đảng của ĐCSTQ, cho nên trước mắt đã có ít nhất 10 Viện Khổng Tử trong các trường đại học Mỹ bị buộc đóng cửa.

Vào ngày 1/9/2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói rằng, ông tin rằng toàn bộ các Viện Khổng Tử trong khuôn viên các trường đại học Mỹ dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối năm 2020. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Fox ở Mỹ, ông cũng nói: “Mọi người đã dần dần nhận thức được những rủi ro do các Viện Khổng Tử mang đến”

Ông cũng cáo buộc chính quyền Trung Quốc tuyển dụng “gián điệp và băng đảng” trong các trường đại học Mỹ thông qua các Viện Khổng Tử, đồng thời nhắc lại rằng hiện nay các trường học vẫn có Viện Khổng Tử trong khuôn viên trường cũng nhận thức được điểm này nên ông hy vọng các trường đại học này có thể đóng cửa tất cả các Viện Khổng Tử vào cuối năm nay (2020).

Vào tháng 9, Mike Pompeo tuyên bố liệt kê Trung tâm Viện Khổng Tử Mỹ vào danh sách “cơ quan ngoại giao”, đồng thời nhấn mạnh rằng nó “tuyên truyền lệnh nhà nước toàn cầu và truyền bá sức ảnh hưởng của Bắc Kinh” tại Mỹ. Vào thời điểm đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell cho biết, các Viện Khổng Tử hiện vẫn đang hoạt động trong khuôn viên các trường đại học Mỹ sẽ không bị buộc đóng cửa, nhưng các trường đại học Mỹ nên giám sát chặt chẽ hoạt động của các Viện Khổng Tử trong khuôn viên trường.

Vào ngày 23/4/2020, tạp chí National Review cho biết, Viện Khổng Tử cuối cùng ở Thụy Điển đã bị đóng cửa. Theo đó, Thụy Điển đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Châu Âu đóng cửa hoàn toàn các Viện Khổng Tử.

Trong cùng ngày, tờ Taiwan Daily của Đài Loan đưa tin, Thụy Điển đã đóng cửa tất cả 4 Viện Khổng Tử ở Thụy Điển vào tháng 12/2019, và chỉ giữ lại một phòng học của Viện Khổng Tử ở thành phố Falkenberg thuộc miền Nam nước này. Tuy nhiên, phòng học này  vào tuần trước cũng đã đóng cửa. Bjorn Jerden – Giám đốc kế hoạch Châu Á của sở nghiên cứu Các vấn đề Quốc tế của Thụy Điển cho rằng, điều này chứng tỏ thái độ của Thụy Điển đối với Trung Quốc đã thay đổi.

Lương Phong

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x