Việt Nam được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus Corona

28/02/20, 15:23 Tin trong ngày, Việt Nam

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, tại Việt Nam có 16/16 ca dương tính với Covid-19 đều khỏi bệnh, 14 ngày không có thêm ca nhiễm mới. Do đó, trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus Corona ra cộng đồng.

Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan Covid-19

Việt Nam được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus Corona2
Trụ sở Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ở Atlanta, bang Georgia (Mỹ). (Ảnh: REUTERS)

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, vào hôm qua (27/2), Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) trong khuôn khổ kênh trao đổi thường xuyên với các cơ quan y tế của đất nước này.

Tại cuộc họp, các đại diện của (CDC) cùng Văn phòng Các vấn đề toàn cầu, Văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ đã đánh giá những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch virus Corona, đã đạt các kết quả tích cực, công tác giám sát, cách ly và điều trị đã được triển khai đồng bộ. 

Do đó, (CDC) quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus Corona (covid-19) ra cộng đồng. Đến sáng nay, theo cập nhật trên trang web của CDC lúc 7h25 ngày 28/2 (giờ Việt Nam), Việt Nam đã không còn nằm trong danh sách này sau quyết định mới nhất của CDC.

CDC sẽ sang Việt Nam vào tháng 3/2020

Trong cuộc họp các quan chức Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS) cùng Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) với đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ diễn ra vào ngày 19/1, đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã nêu các thành tựu chống dịch Covid-19 rất chặt chẽ của Chính phủ Việt Nam. 

Qua đó, giám đốc Văn phòng châu Á – Thái Bình dương của HHS Erika Elvander và chuyên gia y tế trưởng CDC Mitchell Wolfe tại cuộc họp trên đã đánh giá cao năng lực ứng phó dịch Covid-19 của phía Việt Nam.

Việt Nam được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus Corona
Ông Mitchell Wolfe, Chuyên gia Y tế trưởng, Văn phòng Giám đốc Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC). Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Mỹ.

Theo đó, sắp tới đây, vào nửa cuối tháng 3/2020, (CDC) sẽ đến thăm và đồng thời thành lập Văn phòng khu vực của (CDC) tại Việt Nam. Ngoài ra, (CDC) cũng sẵn sàng xem xét hỗ trợ thêm Việt Nam các trang thiết bị để phòng chống dịch virus Corona (Covid-19).

Theo Hội đồng doanh nghiệp Mỹ-ASEAN (USABC), trong đoàn hơn 40 doanh nghiệp Mỹ sang Việt Nam từ ngày 3-6/3 sẽ có khoảng 20 doanh nghiệp chuyên về y tế, dược phẩm nhằm tìm kiếm và thúc đẩy các cơ hội hợp tác với Việt Nam.

Bên cạnh đó, Mỹ mong muốn tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác ASEAN-Mỹ về phòng chống dịch bệnh virus Corona (Covid-19). Đây cũng sẽ là một trong các nội dung được Mỹ quan tâm tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 14/3 sắp tới đây tại Las Vegas (Mỹ).

CDC từng đưa Việt Nam vào danh sách “giai đoạn Covid-19 lây nhiễm cộng đồng”

Trước đó, vào ngày 19/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng Ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) xác nhận rằng 6 quốc gia sau đã bước vào giai đoạn lây nhiễm cộng đồng gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Việt Nam được Mỹ đưa ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan virus Corona 3
(Ảnh chụp màn hình website CDC)

Các mức cảnh báo chia làm ba cấp: Cảnh báo cấp 3 là tránh đi lại nếu không cần thiết; Cảnh báo cấp 2 là tăng cường các biện pháp đề phòng; Cảnh báo cấp 1 chính là cấp độ giám sát. Trong đó, Việt Nam nằm ở cảnh báo cấp 2.

CDC giải thích rằng, cái gọi là lây nhiễm cộng đồng có nghĩa có những người bị nhiễm chủng virus này, nhưng lại không xác định được cách thức nhiễm bệnh hoặc là họ lây nhiễm từ ai và ở đâu.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x