Việt Nam tăng lên 1.414 ca Covid-19, thế giới hơn 77 triệu ca, lo lắng virus nCoV ‘biến hình’ kháng vắc xin

22/12/20, 10:07 Việt Nam

Sau khi ghi nhận thêm 1 thuyền viên 37 tuổi mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), tổng số ca bệnh tại Việt Nam đã tăng lên 1.414 ca. Hiện thế giới đã vượt 77 triệu ca, dư luận lo lắng đặt câu hỏi liệu chủng virus biến thể mới được tìm thấy ở Anh có kháng các vắc xin Covid-19 mới?

 Bộ Y tế ghi nhạn thêm một thuyền viên 37 tuổi ở Hưng Yên mắc Covid-19. (Ảnh qua laodong)

Bộ Y tế tối 21/12 cho biết, người đàn ông 37 tuổi quê Hưng Yên, là thuyền viên từ Ukraine nhập cảnh hôm 9/12 vừa có kết quả dương tính virus Vũ Hán và trở thành bệnh nhân 1.414 (BN 1414) của Việt Nam.

Trên con tàu Navios Marco Polo đưa người này nhập cảnh trước đó từng ghi nhận 2 ca dương tính khác. Hiện tất cả đang được cách ly tại Khánh Hòa.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã lến tới 1.414 ca, trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong tổng số 1,269 ca được chữa khỏi, có nhiều trường hợp bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Tính đến tối 21/12, cả nước vẫn còn 17.616 người, tăng hơn 400 người so với hôm qua, đang phải cách ly phòng dịch.

Theo báo Tin Tức, cũng vào ngày 21/12, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc đưa hơn 340 công dân Việt Nam về nước.

Virus nCoV ‘biến hình’ có kháng các vắc xin Covid-19 mới?

Chủng virus biến thể mới được tìm thấy ở Anh sau đó xuất hiện tại Nam Phi có khoảng 20 đột biến, trong đó có nhiều đột biến cho phép virus mới nhân bản và truyền bệnh dễ hơn. Thông báo của chính quyền Anh về chủng virus nCoV mới này đã làm xuất hiện những lo lắng nhất định trong dư luận về nguy cơ kháng vắc xin của chúng.

Biển thông tin cảnh báo của chính quyền về các biện pháp hạn chế mới tại London trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan tại Anh. (Ảnh qua reuters)

Trước tình hình trên, nhiều chuyên gia kêu gọi cộng đồng nên bình tĩnh vì phải mất nhiều năm virus mới tiến hóa tới mức có thể vô hiệu hóa mọi khả năng miễn dịch và kháng thể, tức vô hiệu hóa các vắc xin Covid-19 của Pfizer/BioNTech chỉ vừa mới được đưa vào sử dụng.

“Bất kể virus xoắn vặn hay đan kết kiểu gì, nó cũng không dễ gì có thể tìm ra một kiểu đột biến gen có thể chống lại tất cả những đặc trưng kháng thể khác nhau này, chưa nói tới những nhánh khác của phản ứng miễn dịch trong cơ thể”, nhà virus học Kartik Chandran tại Trường y khoa Albert Einstein ở New York (Mỹ) cho biết.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson và các nhà khoa học đánh giá biến thể mới của virus nCoV tại Anh có khả năng lây nhiễm nhanh hơn tới 70%, nhưng không dẫn đến tỷ lệ tử vong cao hơn.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết tình hình cực kỳ nghiêm trọng khi biến thể virus mới này đang lây lan ‘vượt ngoài tầm kiểm soát’. Thủ tướng Anh theo đó đã phải tuyên bố phong tỏa thủ đô London dịp Giáng sinh, người dân Đông Nam vùng England của nước này phải thực thi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn.

Bất chấp lo ngại của nhiều nước, các quan chức của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) tiếp tục đưa ra những nhận định lạc quan về biến thể mới của virus nCoV và gọi đây là “một phần bình thường trong quá trình tiến hóa của virus”.

WHO ngày 21/12 cho rằng biến thể virus nCoV mới được phát hiện ở Anh chưa vượt ngoài tầm kiểm soát và vẫn có thể được khống chế, dù vậy WHO vẫn kêu gọi các nước ở Châu Âu tăng cường các biện pháp đối phó với đại dịch.

Một hành khách đang xem thông tin về các chuyến bay tại sân bay Schiphol gần Amsterdam, sau khi Hà Lan thông báo dừng chuyến bay từ Anh từ ngày 20/12. (Ảnh qua apnews)

Những căn cứ khoa học và lời khẳng định của WHO vẫn không thể trấn an các quốc gia láng giềng của nước Anh. Lo ngại về nguy cơ bùng lên những ổ dịch mới từ các biến thể “siêu lây nhiễm”, Hà Lan là nước đầu tiên công bố sẽ dừng các chuyến bay từ Anh từ ngày 20/12 tới 1/1. Một số nước châu u khác cũng công bố hoặc xem xét điều chỉnh chính sách đi lại với Anh giai đoạn này như Ý, Đức, Bỉ, Pháp, Áo, Ireland.

Hiện gần 30 quốc gia đã đóng cửa biên giới với những người đi lại từ Anh hay Nam Phi – nơi cũng xuất hiện một biến thể khác của virus nCoV, để ngăn dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Thế giới hơn 77 triệu ca, thêm nhiều quốc gia ghi nhận chủng Covid-19 mới

Theo trang Worldometers, đến nay thế giới đã ghi nhận hơn 77,68 triệu ca Covid-19, trong đó hơn 1,7 triệu trường hợp đã tử vong.

Biden tiêm vắc xin Covid-19 trên truyền hình trực tiếp. (Ảnh qua theguardian)

Năm quốc gia có số ca mắc viêm phổi Vũ Hán cao nhất thế giới, tính đến 9 giờ ngày 21/12, lần lượt là Mỹ với gần 18,27 triệu ca nhiễm, trong đó có gần 325 nghìn ca tử vong.

Tiếp đến là Ấn Độ với 10,05 triệu ca nhiễm, gần 146 nghìn ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với gần 7,24 triệu ca nhiễm, gần 187 nghìn ca tử vong. Đứng thứ 4 là Nga và thứ 5 là Pháp.

Theo CNBC, vào tối 21/12 (tức sáng 22/12 giờ Hà Nội), Biden đã tiêm vắc xin Covid-19 tại bệnh viện ChristianaCare (ở Wilmington, Delaware) đồng thời ca ngợi chính quyền Trump vì nỗ lực thúc đẩy phát triển vắc xin.

Đáng chú ý là không chỉ Anh ghi nhận biến thể virus mới, Đan Mạch mới đây cũng ghi nhận 9 ca nhiễm biến thể mới của virus nCoV, Hà Lan và Australia cũng đều ghi nhận 1 ca nhiễm biến thể này.

Biến thể mới của virus nCoV gây bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện đang được gọi bằng tên VUI-202012/01.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x