Việt Nam tăng lên 1.474 ca Covid-19; Mỹ phát hiện thêm nhiều ca biến thể nCoV

02/01/21, 09:52 Việt Nam

Khi Việt Nam tăng lên 1.474 ca trong ngày đầu tiên của năm mới thì Covid-19 cũng ‘phủ bóng’ trên toàn thế giới, Mỹ không những vượt 20 triệu ca trong ngày đầu năm mà còn phát hiện thêm nhiều ca biến thể, trong khi Singapore ra thông báo về việc cấm nhập cảnh thì Thái Lan phải cho Bangkok đóng của trường học…

Ngày đầu năm 2021, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca Covid-19. (Ảnh qua tin247)

Bộ Y tế công tối ngày 1/1 đã công bố thêm 9 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) được cách ly ngay khi nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 1.474 ca.

BN 1466 – 1468 (tại Hưng Yên, Hải Dương và Nghệ An) đã từ Nga đáp chuyến bay VN5062 (ghi nhận 9 trường hợp dương tính Covid-19 trước đó) xuống Sân bay Cam Ranh ngày 25/12, được cách ly tại tỉnh Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 2 công bố ngày 31/12 tại CDC tỉnh Khánh Hòa khẳng định các bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

BN 1469 – 1473 (tại Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Dương) từ Đức đáp chuyến bay VN30 xuống Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30/12, được cách ly tại tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 31/12 tại Viện Pasteur TP.HCM xác định dương tính với chủng virus Vũ Hán, hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

BN 1474 (tại TP.HCM) đã từ Canada quá cảnh Sân bay Incheon (Hàn Quốc), sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN405 ngày 29/12, được cách ly tại tỉnh Long An ngay sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm ngày 31/12 tại CDC tỉnh Long An và Viện Pasteur TP.HCM đều khẳng định bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Khởi tố 5 người giúp BN 1440 nhập cảnh trái phép, VN vẫn phát hiện gần 200 trường hợp nhập cảnh ‘lậu’ trong ngày đầu năm

Theo Zing, vào chiều ngày 1/1, ngày đầu tiên của năm mới 2021, Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố 5 bị can móc nối với một số người ở Campuchia để đưa BN 1440 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

“Hiện nay, các bị can đang được cách ly tập trung. Chúng tôi đã khởi tố bị can, sau khi hết thời gian cách ly hoặc trị bệnh xong sẽ ký tiếp lệnh tạm giam, xử lý nghiêm theo pháp luật”, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết.

Ôtô chở BN 1440 nhập cảnh trái phép. (Ảnh qua Zing)

Ngoài khởi tố 5 bị can trên, Công an An Giang cho biết cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy người liên quan khác.

Theo thông tin ban đầu, BN 1440 trước đó đã ở cùng 2 phụ nữ mắc Covid-19 tại Malaysia. Sau khi anh này liên hệ, gia đình bỏ tiền để đưa anh về nước. Theo đó, BN 1440 đã cùng người phụ nữ ở Đồng Tháp (BN 1452) nhập cảnh ‘lậu’ qua khu vực cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang.

Sau đó, họ đi chung xe 7 chỗ cùng một số người vượt biên trái phép khác. Nữ BN 1452 về Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, còn BN 1440 về nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Điều đáng nói là sau khi đường dây đưa những bệnh nhân mắc Covid-19 trên nhập cảnh ‘lậu’ vào Việt Nam bị phát hiện, dù cơ quan chức năng đã khởi tố các đối tượng để răn đe nhưng ngay trong ngày đầu tiên của năm 2021, lực lượng bộ đội biên phòng cả nước lại phát hiện thêm 180 trường hợp khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã tăng lên 1.474 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong tổng số 1325 ca bệnh được chữa khỏi có nhiều trường hợp bị tái dương tính lại với Covid-19. Và vẫn còn 17.178 người đang phải cách ly phòng dịch, tính đến tối 1/1/2021.

Mỹ vượt 20 triệu ca mắc Covid-19 vào ngày đầu năm mới, bắt dược sĩ phá hoại hàng trăm liều vắc xin

The Hill dẫn dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho biết số trường hợp mắc Covid-19 tại Mỹ đã vượt 20 triệu ca vào giữa trưa ngày 1/1/2021. Đáng chú ý, chỉ trong 5 ngày gần đây, Mỹ đã ghi nhận 1 triệu ca nhiễm bệnh, và 3 triệu ca mắc nCoV chỉ trong hơn 2 tuần.

Mỹ ghi nhận hơn 20 triệu người nhiễm Covid-19 khi nước này có gần 350.000 ca thiệt mạng liên quan đến nCoV, chiếm khoảng 19% trong số hơn 1,8 triệu người chết trên thế giới.

Hiện Mỹ vẫn đang là nước có số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán nhiều nhất thế giới, gần gấp đôi tổng số ca bệnh của Ấn Độ và chiếm gần 1/4 trong số hơn 83 triệu trường hợp được xác nhận trên thế giới.

Mỹ không chỉ vượt 20 triệu ca mắc nCoV vào ngày đầu năm mới.mà còn phát hiện thêm nhiều ca biến thể Covid-19. (Ảnh qua getty)

Tin tức cũng được đưa ra một ngày sau khi Florida trở thành bang thứ 3 sau Colorado và California xác nhận 1 trường hợp nhiễm biến thể Covid-19 mới được phát hiện tại Anh, được cho là dễ lây lan hơn.

Liên quan đến hơn 500 liều vắc xin đã bị hỏng trong đó có một số liều đã được tiêm, mới đây, lực lượng chức năng Mỹ đã bắt giữ một dược sĩ bệnh viện tại bang Wisconsin.

Dược sĩ này bị tình nghi đã cố tình phá hoại hơn 500 liều vắc xin Covid-19 trên khi cố ý đem chúng ra khỏi tủ lạnh và để bên ngoài quá lâu, theo Reuters.

Trước đó, Trung tâm Y tế Aurora ở TP Grafton đã sa thải dược sĩ trên sau khi phát hiện người này đã lấy 57 lọ vắc xin ra khỏi tủ lạnh, với mỗi lọ chứa 10 liều (tổng 570 liều).

Trước khi các quan chức trung tâm cho rằng các liều vắc xin này không có tác dụng do để bên ngoài quá lâu thì gần 60 liều trong số đó đã được tiêm. Hơn 500 liều còn lại hiện đã bị bỏ đi.

Hãng Moderna sản xuất vắc xin trên đã đảm bảo với bệnh viện rằng việc tiêm các liều đã bị đưa ra khỏi tủ lạnh quá lâu không hề gây mất an toàn, ngoài việc người được tiêm vẫn không hình thành miễn dịch đối với Covid-19.

Covid-19 ‘phủ bỏng’ Nhật Bản ngày đầu năm; Thái Lan tăng 279 ca, Bangkok phải ‘đóng cửa’ một phần

Theo Reuters, khi làn sóng ca nhiễm mới tăng mạnh ở Nhật Bản thời gian gần đây, Chính phủ nước này đã khuyến khích người dân ở nhà dịp năm mới.

Thông thường vào dịp đầu năm mới, người Nhật thường dành thời gian cho gia đình và đi tới các ngôi đền để cầu may mắn cho cả năm. Tuy nhiên năm nay, ngôi đền Meiji Jingu ở trung tâm thủ đô Tokyo trở nên vắng vẻ hơn bình thường. Những du khách tới đền đều đeo khẩu trang và cố gắng giữ khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh để hạn chế nguy cơ lây nhiễm nCoV.

Được biết, kể từ thời điểm dịch bùng phát đến nay Nhật Bản đã ghi nhận gần 3.500 người chết vì Covid-19 và khoảng 235.700 ca nhiễm.

Vận chuyển thi thể một bệnh nhân qua đời vì Covid-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc, tháng 2/2020. (Ảnh qua AP)

Trong khi Nhật đón năm mới trong lặng lẽ vì Covid-19 thì Thái Lan cũng lao đao vì ghi nhận 279 ca nhiễm nCoV trong ngày đầu năm, Thủ đô Bangkok theo đó phải ‘đóng cửa’ một phần.

Cụ thể, vào ngày 1/1/20212, Chính quyền thủ đô Bangkok cho biết sẽ đóng cửa toàn bộ trường học trong 2 tuần sau kỳ nghỉ năm mới. Theo đó, mọi trường học, trung tâm chăm sóc người già và trẻ nhỏ ban ngày, các trung tâm dạy thêm sẽ phải đóng cửa từ ngày 4/1 đến 17/1, trong khi các cơ sở khác như công viên, các tụ điểm giải trí, sân chơi, phòng tắm công cộng, phòng mát-xa sẽ phải tạm ngưng hoạt động từ ngày 2/1.

Ngoài quyết định trên, để đối phó với dịch bệnh, Thái Lan cũng đồng tình cho lao động nhập cư bất hợp pháp đăng ký làm việc.

Cụ thể, vào ngày 29/12, nội các Thái Lan đã thông qua việc thực hiện đăng ký đối với lao động nhập cư bất hợp pháp từ ba nước Campuchia, Lào và Myanmar nhằm kiềm chế sự lây lan của đại dịch Covid-19, theo Thông tấn xã Việt Nam.

Theo Reuters, Thái Lan đang chứng kiến số ca lây nhiễm tăng vọt trong cộng đồng vài ngày gần đây, buộc chính phủ nước này phải thành lập vùng kiểm soát đặc biệt để ngăn chặn virus tái bùng phát diện rộng.

Hôm 1/1, quốc gia này ghi nhận thêm 279 ca mới nhiễm Covid-19, chủ yếu liên quan đến những lao động nhập cư tại tỉnh Samut Sakhon và một ổ dịch khác có liên quan đến các sòng bạc trái phép ở tỉnh Rayong, miền nam đất nước. Tính đến sáng 2/1, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 7.163 ca nhiễm với 63 trường hợp tử vong.

Thế giới vượt 84,3 triệu ca; Singapore ra thông báo về việc cấm nhập cảnh, Anh cho đóng cửa trường học

Theo trang worldometers, tính đến 6h sáng 2/1/2021, thế giới đã ghi nhận hơn 84,34 triệu ca mắc và hơn 1,83 triệu trường hợp tử vong do Covid-19.

Liên quan đến tình hình đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Singapore ngày 1/1 thông báo sẽ cấm nhập cảnh đối với những người từng đến và đi khỏi Nam Phi trong vòng 14 ngày gần nhất.

Quyết định treenn được đưa ra sau khi Nam Phi cho biết đã phát hiện một biến thể virus corona chủng mới có tên 501.V2, được tin dễ lây nhiễm hơn so với chủng gốc, tương tự như biến thể VUI-202012/01 tìm thấy gần đây ở Anh.

Cùng ngày (1/1), Anh cho biết đã tái kích hoạt các bệnh viện dã chiến được xây dựng giai đoạn đầu của dịch và cho đóng cửa mọi trường tiểu học ở thủ đô London để đối phó với sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm biến thể virus.

Hiện Anh đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch khi có thêm 53.285 ca mắc và 613 bệnh nhân không qua khỏi trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên hơn 2,5 triệu, trong đó trên 74.000 đã người tử vong.

Trong khi đó, tại Đức, các lãnh đạo của hãng dược phẩm Đức BioNTech cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung vắc-xin ngừa Covid-19 cho đến khi có thêm các vắc xin tương tự được lưu hành trên thị trường.

BioNTech nói, hãng đang nỗ lực hợp tác với đối tác Mỹ Pfizer để thúc đẩy sản xuất vắc xin.

Dưới đây là thông tin cụ thể về 9 ca mới mắc Covid-19:

BN1466: nam, 35 tuổi, địa chỉ ở TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

BN1467: nam, 38, tuổi, địa chỉ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

BN1468: nam, 51 tuổi, địa chỉ ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

BN1469: nam, 32 tuổi, địa chỉ ở quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

BN1470: nữ, 40 tuổi, địa chỉ ở huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

BN1471: nam, 37 tuổi, địa chỉ ở huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.

BN1472: nam, 29 tuổi, địa chỉ ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

BN1473: nam, 37 tuổi, địa chỉ ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

BN 1474: nam, 50 tuổi, địa chỉ ở Quận 7, TP.HCM .

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x